Bản tin 8H: Nga bất ngờ diễn tập sẵn sàng chiến đấu

Bản tin 8H: Nga bất ngờ diễn tập sẵn sàng chiến đấu
TPO - Trợ lý chỉ huy quân khu miền Trung Nga Yaroslav Roshchupkin ngày 20/6 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu, trong đó có hoạt động triển khai binh sỹ tại Siberia và Urals đến các địa điểm khác, sau khi NATO hôm 19/6 cho biết lực lượng Nga đang được triển khai gần biên giới Ukraine.

Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức có văn bản nêu rõ quan điểm không đồng ý về việc cho phép nghiên cứu xây dựng một tuyến đường sắt khổ 1.000 mm (1 m) chạy song song với tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM hiện tại của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.


Trong quá trình thuê máy múc, đào đất ở sau nhà để xây dựng công trình phụ, một gia đình nông dân ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã phát hiện một quả bom lớn còn sót lại trong chiến tranh nên báo cơ quan chức năng để xử lý. Ngày 19/6, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và chính quyền xã Ân Mỹ tiến hành khai quật và tiêu hủy thành công quả bom có chiều dài 2,2 m, nặng gần 250kg sót lại trong chiến tranh.


Kết quả tốt nghiệp xếp loại khá, trong đó môn Lịch Sử đạt 9 điểm, đây là minh chứng khẳng định nữ sinh Trang tìm đến cái chết không phải do chuyện làm bài thi không tốt như dư luận đồn đoán. Sau cái chết của em Vũ Quỳnh Trang, học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành, TP Hải Phòng, ngày 4/6, dư luận cho rằng Trang tự tử trước giờ thi tốt nghiệp, do ngày đầu không làm được bài.


Ngày 20/6, trong khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981 để tuyên truyền, yêu cầu phía Trung Quốc chấp hành quy định của pháp luật quốc tế, thì máy bay trực thăng chiến đấu số hiệu Z-9C, máy bay trinh sát cánh bằng và máy bay tiêm kích Su-30 MKK, luân phiên bay lượn nhiều vòng ở cự ly thấp trên không.


Hai tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm nhập vùng lãnh hải của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (ICG) cho biết, khoảng 10h sáng ngày 20/6, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật trên biển Hoa Đông. Chúng di chuyển xung quanh và đỗ tại khu vực trong vòng hai tiếng trước khi rời đi.


Chính phủ Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt 300 tay súng thuộc lực lượng đòi ly khai ở miền đông trong các cuộc giao tranh hôm 19.6 và cho biết chiến sự vẫn tiếp diễn vào ngày 20/6. Không thể kiểm chứng độc lập thống kê thương vong nói trên, nhưng một chỉ huy phe ly khai ngày 19.6 thừa nhận lực lượng nổi dậy đã hứng chịu “tổn thất nặng nề” do họ bị áp đảo bởi quân đội chính phủ. Trong khi đó, quân đội Ukraine thông báo có 7 binh sĩ thiệt mạng trong trận chiến hôm 19.6.


Trợ lý chỉ huy quân khu miền Trung Nga Yaroslav Roshchupkin ngày 20/6 cho biết, nước này đã tiến hành một cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu, trong đó có hoạt động triển khai binh sỹ tại Siberia và Urals đến các địa điểm khác. Thông tin trên được đưa ra sau khi NATO hôm 19/6 cho biết lực lượng Nga đang được triển khai gần biên giới Ukraine và sau cuộc họp muộn của hội đồng an ninh Nga, nơi Tổng thống Vladimir Putin thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.


Ngày 20-6, người đứng đầu công ty điều hành phà Sewol - bị chìm hồi tháng 4 vừa qua khiến hơn 290 người thiệt mạng đã bị đưa ra xét xử. Ông Kim Han-sik, 73 tuổi, cùng bốn nhân viên Công ty hàng hải Chonghaejin bị truy tố do làm ngơ trước các phàn nàn rằng công ty thường xuyên cho phà chở quá tải.


Hàng trăm gái mại dâm và những nam giới khác làm việc trong “khu đèn đỏ” Dolly ở Indonesia - một trong những “khu đèn đỏ” lớn nhất Đông Nam Á đã xuống đường biểu tình phản đối việc chính quyền nước này sắp đóng cửa “nơi hành nghề” của họ. Các quan chức Indonesia vẫn quyết định đóng cửa khu mại dâm tại thành phố lớn thứ hai quốc gia mặc những cuộc biểu tình phản đối.


Sự cố khi không truy cập Facebook trong vòng 30 phút đã được đại diện Facebook tại Việt Nam xác nhận rằng do lỗi phát sinh từ việc cập nhật cấu hình của một trong hệ thống phần mềm. Theo đó, vào 15 giờ ngày 19/6, toàn bộ hệ thống Facebook tại Việt Nam và một số nước khác trên thế giới bị tê liệt, nhiều người dùng không thể truy cập đến. Phải đến 15h30, Facebook mới khắc phục được và người dùng có thể truy cập, tuy nhiên vẫn còn chập chờn.

MỚI - NÓNG