Bản tin 8H: Nam sinh lớp 9 nghi treo cổ tự tử, có để lại thư tuyệt mệnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nam sinh lớp 9 ở Đồng Nai được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Công an phát hiện thư tuyệt mệnh tại hiện trường.

Chiều ngày 3/5, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra vụ một nam sinh lớp 9 tử vong trong tư thế treo cổ, nghi tự tử để lại thư tuyệt mệnh. Nạn nhân là em P.V.K. (học sinh lớp 9 trường L.Q.Đ., thành phố Long Khánh). Trước đó, vào trưa ngày 2/5, người thân phát hiện em K. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà ở phường Xuân An, thành phố Long Khánh. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một lá thư được cho là do K. để lại với dòng chữ "Xin lỗi ba mẹ. Thông cảm cho con". Theo người thân, K. là học sinh ngoan hiền, có hạnh kiểm tốt. Trước đó, trong gia đình K. có người thân mất. Hằng ngày, K. thường ra mộ thắp hương. Trước khi xảy ra sự việc, K. có ngủ dậy trễ và bị người thân nhắc nhở.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 3/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc. Dự báo, từ đêm 4/5 đến 5/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; ngày và đêm 5/5, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 5/5, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát. Thủ đô Hà Nội, từ đêm 4/5 đến 5/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 5/5 trời chuyển mát.


Tối 3/5, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng quận đã phun khử khuẩn, lập rào chắn, cách ly toàn bộ người dân sinh sống tại ngõ 86 Phú Kiều, phường Phúc Diễn do có ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại đây. Trước đó, tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội vừa có ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là N.T.N (nam, 26 tuổi, địa chỉ tại số 18 ngõ 86 Phú Kiều, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). N. có đi trên chuyến bay VN160, số ghế 52G ngày 29/4 cùng với 2 ca dương tính là chuyên gia người Trung Quốc (số ghế 49C và 50B).


Theo thông tin từ hãng hàng không Bamboo Airways, chuyến bay QH1063 (thực hiện hành trình Đà Nẵng-Côn Đảo) trong ngày 3/5 đã va chạm với chim trong quá trình tiếp cận hạ cánh khiến tàu phải tạm dừng khai thác để khắc phục lỗi kỹ thuật. Với sự cố này, hãng buộc phải trực tiếp huỷ các chuyến bay QH1054 Côn Đảo-Cần Thơ, QH1053 Cần Thơ-Côn Đảo, QH1064 Côn Đảo-Đà Nẵng, QH1671 Hà Nội-Rạch Giá, QH1672 Rạch Giá-Hà Nội, QH1081 Thanh Hóa-Côn Đảo, QH1056 Côn Đảo-Hải Phòng, QH2003 Hải Phòng-Đà Nẵng.


Sáng 4/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Hà Nội. Hiện cả nước có tổng cộng 2985 ca mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.505. Bộ Y tế cho biết thêm có thêm 6.555 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 3/5/2021. Như vậy tính đến 16h ngày 3/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP cho 539.062 người. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 3/5 ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, và ông Lương Thanh Ngọc, Trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) bị tạm đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm làm lây lan dịch bệnh. Hai cán bộ nói trên có trách nhiệm trong việc trong ngày 24/4 khi anh N.V.Đ. (BN2899, từ Nhật Bản về Việt Nam) có biểu hiện ho, sốt, lại mới nhập cảnh về Việt Nam nhưng chưa xử lý và giải quyết kịp thời gây ra hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Trước mắt yêu cầu kiểm điểm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. (XEM CHI TIẾT)


Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội ông Lê Hồng Chung xác nhận, ngày 4/5, toàn bộ học sinh các cấp của địa phương sẽ tạm dừng đến trường, thay vào đó, tất cả các trường sẽ chuyển sang kế hoạch dạy học trực tuyến. Thông tin này hoàn toàn bất ngờ vì trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, học sinh các cấp vẫn sẽ quay lại trường học sau dịp nghỉ lễ. Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 bao gồm: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Yên Bái, Hưng Yên, Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Nam. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG