Bản tin 8H: Mỹ rút 'lá chắn' tên lửa Patriot ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại sân bay quân sự Diyarbakir ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/3/2003. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại sân bay quân sự Diyarbakir ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/3/2003. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/8 thông báo Washington sẽ rút các khẩu đội tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 tới. Sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kéo dài 2 năm sẽ kết thúc vào tháng 10/2015 và sẽ không được gia hạn, song Mỹ sẵn sàng đưa tên lửa Patriot và quân nhân quay lại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần nếu cần thiết.

Ngày 16/8, tàu cao tốc hai thân Greenlines DP được cho kiểm tra, chạy thử nghiệm trên sông Sài Gòn. Với vốn đầu tư khoảng một triệu USD mỗi chiếc, tàu cao tốc hai thân đầu tiên do các kỹ sư trong nước sản xuất sẽ được khai thác trên tuyến TP HCM - Vũng Tàu vào tháng 11 tới thay thế cho các tàu cánh ngầm cũ. Máy móc của tàu được nhập từ nước ngoài. Tàu có hai máy nên được cho là sẽ không gặp vấn đề chết máy, trôi dạt trên sông biển.


Sự cố cháy, nổ trạm biến thế Trường Thọ 2, xảy ra khoảng 21h30 ngày 16/8 tại khu dân cư trên đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập nguồn điện, cả khu vực chìm trong bóng đêm. Theo người dân cho biết, vào thời điểm trên khi mọi nhà đang sắp đi ngủ thì bất ngờ nghe liên tiếp 3 tiếng nổ rất lớn từ trụ điện trung thế đặt máy biến áp, lửa bốc cháy dữ dội sáng rực. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định có khả năng do quá tải nên trạm biến thế gặp sự cố. (Xem chi tiết)


Ngày 16/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận thêm 6 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 2 trẻ nhập viện vào Khoa Nhi, nâng tổng số người bị ngộ độc phải nhập viện từ tối 13/8 đến nay lên khoảng 15 người. Thông tin ban đầu cho biết, toàn bộ các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đều do ăn bánh mỳ cùng một cửa hiệu bánh mỳ 24h trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt.


Trưa 16/8, Nguyễn Thành Tín (33 tuổi) lái ôtô chở 7 cựu chiến binh từ huyện Hoài Ân về huyện Phù Cát (Bình Định). Tới chân cầu Trà Quang 1 (thị trấn Phù Mỹ), ôtô tông lan can và lao thẳng xuống dốc bên hông cầu, cắm đầu xuống nhánh sông cạn nước, cách mặt đường gần 5 m. Người dân địa phương đã phá cửa xe đưa tài xế Tín cùng các cựu binh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Các nạn nhân bị chấn thương cột sống cổ, vùng đầu, xương bả vai, gãy tay... (Xem chi tiết)


Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine (Donbass) ngày 16/8 đã bày tỏ mong muốn đưa ra những giải pháp nhằm làm giảm căng thẳng ở khu vực này. Đặc phái viên DPR, ông Dennis Pushilin cho biết, trước tiên cần tiến hành kiểm tra việc rút pháo hạng nặng. Ông cho biết lực lượng dân quân đã "ghi nhận các vụ bắn tên lửa Grad và thấy rõ sự tàn phá của những vũ khí này". Bước thứ hai là cần đảm bảo việc "giám sát các vụ nã pháo vào ban đêm". Bước thứ ba là thống nhất rút vũ khí cỡ nòng lớn hơn 100 mm.


Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/8 thông báo Washington sẽ rút các khẩu đội tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 tới. Động thái này diễn ra sau khi Washington hỗ trợ Ankara tăng cường năng lực phòng không trước các mối đe dọa từ cuộc chiến ở Syria. Sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kéo dài 2 năm sẽ kết thúc vào tháng 10/2015 và sẽ không được gia hạn, song Mỹ sẵn sàng đưa tên lửa Patriot và quân nhân quay lại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần nếu cần thiết.


Thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram Abubakar Shekau đã lên tiếng phủ nhận việc bị tiêu diệt hoặc lật đổ khỏi vị trí thủ lĩnh của nhóm thánh chiến này. Trong một thông điệp được ghi âm, dài 8 phút, công bố ngày 16/8 trên truyền thông xã hội và được các chuyên gia an ninh xác nhận là của chính tên này, Abubakar Shekau tuyên bố mình vẫn còn sống. Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria kể từ năm 2009 khi nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite này nổi dậy nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria.


Chính quyền Trung Quốc cho biết, nhà kho ở thành phố cảng Thiên Tân chứa hàng trăm tấn chất độc có thể kết hợp với nước tạo thành khí dễ cháy. Binh lính và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực xử lý các hóa chất trước khi trời mưa. Một quan chức quân đội Trung Quốc hôm qua cho biết, nhà kho chứa vài trăm tấn hóa chất cực độc cyanua khi xảy ra hai vụ nổ lớn đêm 12/8 khiến ít nhất 112 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Washington đã gửi lời cảnh báo tới Bắc Kinh về các đặc vụ Trung Quốc mà nước này cho rằng đang hoạt động bí mật tại Mỹ nhằm gây sức ép đối với những người đang lẩn trốn ở đây, trong đó có một số đối tượng bị tình nghi có liên quan đến tham nhũng, để buộc ​những người này quay trở về Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc trong những tuần gần đây, phải chấm dứt hoạt động của các đặc vụ nước này trên lãnh thổ Mỹ.

MỚI - NÓNG