Bản tin 8H: Một bác sĩ tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nam bác sĩ ở Cà Mau được phát hiện tử vong trong căn phòng trọ khóa trái cửa, bên cạnh còn có nhiều vỉ thuốc.

Chiều 25/8, tin từ UBND xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết bác sĩ L.P.V. (30 tuổi; ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), đang công tác tại một bệnh viện ở Cà Mau, được phát hiện tử vong trong căn phòng khóa trái cửa trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 24/8, bà Nguyễn Thị Liên nhiều lần gọi cửa người thuê phòng là bác sĩ V. nhưng không thấy bản hồi. Khi lực lượng chức năng có mặt và phá cửa, ông V. tử vong trên giường ngủ, bên cạnh có nhiều vỉ thuốc, trong đó một vỉ đã dùng 10 viên. Gia đình cho biết, bác sĩ V. nhiều khả năng tự tử do buồn chuyện tình cảm.

Bản tin 8H: Một bác sĩ tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa ảnh 1
Cơ quan chức năng phát hiện bác sỹ V. tử vong trong căn phòng khóa trái cửa. Ảnh: CAND

Tại họp báo chiều 25/8, ông Nguyễn Nguyễn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Sở đã nắm thông tin người dân phản ánh về giá combo đi chợ hộ chênh lệch so với giá thực tế. Theo ông Phương, do tình hình dịch bệnh, giá một số mặt hàng tăng nhưng không có chuyện tăng cao bất thường, giá combo “đi chợ hộ” cao là so với thu nhập của người dân tại địa bàn đó. Ông Phương nói thêm, các nhà phân phối sẽ bố trí combo, phân phối tới từng người dân cụ thể. Mỗi nhà phân phối sẽ có một mức giá, do đó sẽ có chênh lệch.


Tối 25/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, 2 ca có tiền sử trở về từ TP.HCM, trường hợp của chị P.T.N.D. (ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) là một trong 3 người đeo khăn tang giả tại chốt kiểm soát COVID-19 trên quốc lộ 91C. Ngày 21/8, chị D. với 2 người cùng quê được ông N.V.T. (64 tuổi, ngụ TP.HCM) dùng xe 16 chỗ chở về quê. Ba người này đeo khăn tảng giả để “thông chốt” từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây. Đến chốt ở xã Vị Bình, huyện vị Thủy (Hậu Giang), ba người này mới bị phát hiện.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (26/8), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa lớn chủ yếu tập trung vào sáng và đêm). Khu vực Trung Bộ từ hôm nay (26/8) đến ngày 28/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; riêng khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 150mm.


Ngày 25/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1), Tiền Giang (1). Như vậy tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. (XEM CHI TIẾT)


Tối 25/8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới với 3 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước (7.321 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca. TP. Hồ Chí Minh nhiều nhất với 5.294 ca mắc. Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca. Bộ Y tế thông tin, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/8, lãnh đạo Huyện ủy Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết vừa đình chỉ công tác đối với Bí thư và 2 Phó Bí thư xã Tân Hòa do chủ quan trong công tác quản lý về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, ông Võ Tấn Phong – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Hoà và 2 phó bí thư Đảng uỷ xã này bị đình chỉ công tác 30 ngày. Trước đó, ngành y tế huyện Thanh Bình phát hiện 18 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Tân Thới (xã Tân Hòa), trong đó có trường hợp tham dự đám tang của một phụ nữ mất tại tỉnh Bình Dương được đưa về chôn cất ở địa phương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG