Bản tin 8H: Ai thay Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh sắp nghỉ hưu?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP về việc giải quyết chính sách nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ TP.HCM gửi UBND TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm từ ngày 1/9. Thành ủy TP.HCM trước đó đã đồng ý cho ông Nguyễn Tấn Bỉnh nghỉ hưu. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM từ tháng 6/2012 đến nay. Trước đó, ngày 16/8, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM lần lượt được Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế giới thiệu ứng cử các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Bản tin 8H: Ai thay Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh sắp nghỉ hưu? ảnh 1
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM sắp nghỉ hưu.

Ngày 23/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất chủ trương kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên do thiếu sâu sát, tổ chức thực hiện kém hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ đó để xảy ra một số điểm nóng trên địa bàn. Cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đình chỉ chức danh Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên đối với ông Nguyễn Văn Đặng và bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng về thay.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ ngày mai đến 27/8, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ kéo dài đến 25/8.


Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, khởi tố và xử lý những người liên quan vụ đưa trẻ từ TP.HCM về dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, cháu N.Đ.M (8 tuổi, trú ở phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) vừa nhận kết quả dương tính vào hôm 23/8, đồng thời là ca mắc COVID-19 cộng đồng đầu tiên trong vòng 20 ngày qua. M. vào TP.HCM chơi từ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Gần đây, M. được chú đưa về Nghệ An gặp mẹ là N.T.T.H vào 21/8. Rạng sáng ngày 22/8, M. được gia đình đón về nhà ở Hải Phòng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại 8 tỉnh, thành phố. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. (XEM CHI TIẾT)


Tối 23/8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới COVID-19 với 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước (6.021 ca trong cộng đồng). Trong đó, TP.HCM chiếm số ca nhiễm nhiều nhất là 4.251, tăng 58 ca so với ngày trước đó. Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca. Bộ Y tế cho biết thêm, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 358.456 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 16h50 ngày 23/8, một vụ cháy xe xảy ra trên quốc lộ 15, đoạn qua địa phận xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Theo đó, chiếc xe khách BKS Nghệ An bất ngờ bốc cháy khi đang trên đường chở 11 công dân vừa hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Đại học Vinh cơ sở 2 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về quê ở huyện Tân Kỳ. Vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn những người trên xe đều thoát ra ngoài an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/8, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 4294, thu hồi văn bản số 4266 được ban hành ngày 20/8. Nguyên nhân do việc tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 từ TPHCM về Bà Rịa-Vũng Tàu là không đúng quy trình. Vào ngày 20/8, ông Trần Duy Khoa, công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có đơn đề nghị đưa người nhà của mình từ TPHCM về Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu điều trị COVID-19 do bệnh viện quá tải. Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra văn bản số 4266 đồng ý với đề nghị trên. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.