Bí thư, phó bí thư xã ở Đồng Tháp bị đình chỉ công tác vì để xảy ra dịch

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bí thư và 2 phó bí thư Đảng uỷ xã Tân Hoà (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) bị đình chỉ công tác do lơ là trong công tác quản lý, để xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Ngày 25/8, lãnh đạo Huyện ủy Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết vừa đình chỉ công tác đối với Bí thư và 2 Phó Bí thư xã Tân Hòa do chủ quan trong công tác quản lý về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ông Võ Tấn Phong – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Hoà và 2 phó bí thư Đảng uỷ xã này bị đình chỉ công tác 30 ngày. Lãnh đạo Huyện uỷ Thanh Bình đã phân công một đồng chí Huyện ủy viên về xã Tân Hòa phụ trách, điều hành công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.

Chiều tối cùng ngày, trao đổi với PV, ông Võ Tấn Phong cho biết, bản thân chấp nhận việc bị đình chỉ công tác và chịu trách nhiệm một phần nào đó liên quan đến lãnh đạo, quản lý trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, một phụ nữ mất tại tỉnh Bình Dương được đưa về ấp Tân Thới tổ chức đám tang và chôn cất. Qua tầm soát, sàng lọc trong cộng đồng, ngành y tế huyện Thanh Bình phát hiện 18 ca dương tính SARS-CoV-2 tại ấp này. Qua truy vết các ca dương tính, ngành chức năng phát hiện có trường hợp đến dự đám tang.

Huyện Thanh Bình đã cho phong tỏa hơn 404 hộ dân với 1.305 người ở ấp Tân Thới, đồng thời, tiến hành truy vết các F1, F2. Liên quan đến vụ việc trên, Bí thư, Trưởng ấp Tân Thới cũng bị đình chỉ công tác do chưa quản lý tốt địa bàn, làm phát sinh ổ dịch.

Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Bình khẳng định, hiện tình hình dịch bệnh ở xã Tân Hòa đã nằm trong vùng kiểm soát của ngành chức năng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, chiều ngày 25/8, địa phương này ghi nhận 93 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 đến thời điểm hiện tại là 6.366 ca, trong đó có 3.941 trường hợp khỏi bệnh và 121 người tử vong.

Sang nhà hàng xóm nhậu sau khi về từ vùng dịch, 3 người bị phạt

Ngày 25/8, thông tin từ UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, huyện vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với 3 người dân về việc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3 công dân vi phạm bị xử phạt gồm: Nguyễn Đình Dũng (SN 1996), Trần Tĩnh (SN 1979) và Trần Phương Bắc (SN 1985), cùng trú thôn Mỹ Thủy, xã Thanh Lộc.

Bí thư, phó bí thư xã ở Đồng Tháp bị đình chỉ công tác vì để xảy ra dịch ảnh 1
Một chốt kiểm soát dịch tại Hà Tĩnh đang hoạt động để kiểm soát dịch.

Trước đó, ba người này điều khiển ôtô cá nhân đi từ xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là vùng đang thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT của Thủ tướng Chính phủ, về nhà. Nhóm người không đến Trạm Y tế khai báo mà cả 3 sang nhà một người hàng xóm để ăn nhậu với 4 người khác, sau đó về nhà ngủ.

Phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã lập biên bản xử phạt mỗi người 5 triệu đồng về hành vi trên.

Hà Tĩnh chuẩn bị kịch bản 1.000 ca nhiễm

Từ ngày 4/6, Hà Tĩnh ghi nhận 396 người dương tính SARS-CoV-2 Dịch trên toàn tỉnh được dự báo ở mức nguy cơ cao do phát hiện 29 ca cộng đồng trong tháng 8, đều có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Tĩnh xây dựng kịch bản 1.000 ca nhiễm với ước tính 540 bệnh nhân không triệu chứng; nhẹ và vừa là 400; nặng, nguy kịch là 60 ca.

Theo đó, bệnh nhân nặng, nguy kịch điều trị tại Khoa Truyền nhiễm và Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân nhẹ và vừa sẽ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân không triệu chứng sẽ cách ly, theo dõi y tế và điều trị tại khu nhà riêng biệt nằm trong Ký túc xá Mitraco, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh.

Tụ tập ăn nhậu, 5 người bị phạt 75 triệu đồng

Ngày 25/8, Lực lượng chức năng phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt vi hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư, phó bí thư xã ở Đồng Tháp bị đình chỉ công tác vì để xảy ra dịch ảnh 2

lực lượng chức năng lập biên bản xử lý những người vi phạm

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 24/8, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành 814 của phường Trảng Dài trong lúc tuần tra về phòng chống dịch trên địa bàn đã phát hiện 5 người đang tụ tập ăn nhậu tại nhà ông Ngô Ngọc Mạnh, sinh năm 1979 (ở khu phố 4B, phường Trảng Dài). Những người vi phạm gồm Phạm Mạnh Thương, Phạm Bá Quốc, Cao Anh Khoa, Phạm Văn Hùng và chủ nhà Ngô Ngọc Mạnh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 15 triệu đồng. Tổng cộng mức phạt cho 5 người là 75 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.