Bản tin 8H: Thông tin lan truyền bộ đội đi chợ nói ngọng là giả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định thông tin lan truyền bộ đội đi chợ nói ngọng là giả.

Trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời diễn ra tối 24/8, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), cho hay, vấn nạn tin giả, tin sai sự thật rất nhức nhối trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Theo ông, các đối tượng kích động, nói sai sự thật, nói không có căn cứ về vắc xin; thông tin sai về tình hình ở nơi phong tỏa, nơi cách ly, thông tin liên quan việc người dân không được cứu trợ… Ông khẳng định, thông tin anh bộ đội đi chợ giúp dân nói ngọng, dùng cách nói của người miền Bắc, không hiểu ngôn ngữ, cách nói về đường sá của người TP.HCM… là sai sự thật.



Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến cuối giờ chiều 24/8, thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ gần 678 tỷ đồng cho các đối tượng gặp khó khăn trên địa bàn, trong đó gần 540 tỷ đồng trích từ ngân sách Nhà nước, gần 138 tỷ đồng huy động từ các nguồn xã hội hóa. Nguồn kinh phí này được các địa phương nhanh chóng triển khai tới người dân, nhằm giúp họ sớm được thụ hưởng chính sách, chia sẻ khó khăn, ổn định cuộc sống.


Kết quả xổ số Vietlott tối 24/8 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 611 loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được duy nhất một chiếc vé trúng Jackpot 2 trị giá 4.007.094.000 đồng. Trong khi đó, Jackpot 1 đang có giá trị hơn 42 tỷ đồng vẫn chưa có ai may mắn trúng thưởng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 02 - 04 - 07 - 18 - 30 - 35 và số đặc biệt 20. Theo Vietlott, chiếc vé trúng Jackpot 2 có giá trị hơn 4 tỷ đồng được phát hành tại một điểm bán vé ở Yên Bái.


Tối 24/8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới với 14 ca nhập cảnh và 10.797 ca trong nước (6.780 ca trong cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca. TP.HCM nhiều nhất với 4.627 ca, tăng 376 ca so với ngày hôm trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.756 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)


Tối 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 348 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành phố. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (292), Bình Dương (35), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Tiền Giang (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Ninh Thuận (1), Quảng Nam (1), Thừa Thiên Huế (1). Đến nay tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 24/8, Sở Y tế TPHCM có công văn gửi Bộ Y tế và UBND TPHCM đề nghị xét công nhân liệt sĩ với cán bộ y tế tử vong khi tham gia chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, Sở Y tế đề nghị công nhận liệt sĩ với bác sĩ hạng III Trịnh Hữu Nhẫn, sinh năm 1961, Trưởng trạm Y tế xã Phước Lộc thuộc Trung tâm y tế huyện Nhà Bè, và điều dưỡng hạng IV Trần Thị Phương Hằng, sinh năm 1979, công tác tại Khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Nhân dân Gia Định. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 24/8, Báo Đại đoàn kết đăng bài điều tra: "Mất tiền cho "cò" để được tiêm vắc xin COVID-19 thần tốc" phản ánh hiện tượng tiếp cận và chi tiền thông qua một đối tượng xấu để được tiêm vắc xin tại điểm tiêm trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình. Ngay sau khi nắm được thông tin này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG