Bản tin 8H: Kỷ luật giám đốc và kế toán Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Trần Quốc Việt và bà Nhung bị kỷ luật liên quan đến kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau.

Chiều 14/3, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, hội đồng kỷ luật của Sở đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh (gọi tắt là Trung tâm), trực thuộc Sở Nội vụ và bà Đinh Thị Cẩm Nhung, kế toán của Trung tâm.Ông Việt và bà Nhung được xác định có liên quan đến những sai sót, vi phạm trong công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại trung tâm. Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau đã lập và sử dụng quỹ đời sống tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Số tiền này không nhập quỹ cơ quan, không đưa vào sổ sách kế toán để theo dõi, không lập chứng từ thu chi,… Quá trình thu chi, giám đốc trung tâm không thông qua ban giám đốc và tập thể viên chức.

Bản tin 8H: Kỷ luật giám đốc và kế toán Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau ảnh 1
Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau.

Chiều 14/3, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình. Theo đó, ông Lê Công Toán (SN 1971, quê quán xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bố Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Toán giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình từ ngày 13/3/2024.


Tối 14/3, ông Nguyễn Sỹ Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy (Cục Hải quan Nghệ An), cho biết cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông P.H.B. (SN 1984) vào chiều cùng ngày. Hiện đơn vị chưa xử lý kỷ luật ông B. vì đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra. Trước đó, sáng 13/3, tại vòng xuyến ngã 5, đường Trường Thi - Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, ông B. điều khiển xe máy và xảy ra va chạm với ô tô hiệu Toyota Vios, khiến xe máy ngã xuống đường. Ông B. đã dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính ô tô Vios rồi ném mũ bảo hiểm vào trong xe.


Khoảng 21h tối 14/3, hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trọ cao 6 tầng và 1 tum, ở trong ngõ 187 phố Triều Khúc, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Chủ nhà là ông Đỗ Thanh L. (SN 1972).Căn nhà trọ này mới đưa vào sử dụng và cho thuê từ đầu năm 2024. Theo nguồn tin, đám cháy xuất phát từ tầng 3 của nhà trọ, sau đó khói kèm lửa bốc lên các tầng phía trên khiến một số người thuê trọ tại khu vực tầng tum hốt hoảng, la hét rồi bỏ chạy xuống dưới. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do chập điện rồi cháy tủ lạnh. Bước đầu xác định không có thương vong trong vụ hỏa hoạn.


Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về đánh giá tác động của cải cách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới (thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội). Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tính toán lại mức đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng 29,2% (từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng mỗi tháng); tăng chuẩn trợ cấp xã hội 38,9% (từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng mỗi tháng). Với mức tăng như trên, tổng kinh phí chi trả là 17.276 tỷ đồng, gấp 2,3 lần nguồn kinh phí được Quốc hội phê duyệt, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước nửa cuối năm nay. (XEM CHI TIẾT)


Tối 14/3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết tính đến 15h cùng ngày, địa phương này đã ghi nhận có 222 người nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở cửa tiệm trên đường Bà Triệu, TP Nha Trang.Trong đó, có 155 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, chủ cơ sở đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra cũng đã niêm phong 4 tủ đông chứa đựng thực phẩm tại cơ sở. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà L.T.N. (thiếu tá, 42 tuổi, trú tổ 8, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi công tác khác. Như đã đưa tin, tối 29/2, trên đường Phan Đình Phùng (phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai), Công an TP.Pleiku kiểm tra, phát hiện bà N. điều khiển ô tô biển số 81A-323.33 mà trong hơi thở có nồng độ cồn (0,699 miligam/1 lít khí thở), không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG