Bản tin 8H: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ chấm dứt rét buốt

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Từ ngày 14/12 trở đi, không khí lạnh sẽ suy yếu và lệch ra ngoài biển, khiến khu vực Bắc Bộ có thời tiết nhiều mây, nhiệt độ và độ ẩm tăng lên, ban đêm cảm thấy bớt lạnh còn ban ngày đỡ hanh khô.

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ ở Bắc Bộ tăng dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 13/12, Thủ đô Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết không mưa, lặng gió, có sương mù vào sáng sớm, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 14/12 trở đi, không khí lạnh sẽ suy yếu và lệch ra ngoài biển. Khi đó, Bắc Bộ sẽ có thời tiết nhiều mây, nhiệt độ và độ ẩm tăng lên, ban đêm cảm thấy bớt lạnh còn ban ngày đỡ hanh khô. Trong ngày 13/12, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3m, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.  


TP.HCM tổ chức đếm ngược đón năm mới 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sở Văn hóa và Thể thao vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc chuẩn bị tổ chức sự kiện đếm ngược trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 2020. Sự kiện sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi đến Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế). Thời gian từ 20h ngày 31/12/2019 đến 0h30 ngày 1/1/2020.  Riêng Tháp đồng hồ trình chiếu thời gian đếm ngược sẽ hoạt động từ ngày 29/12 đến hết 31/12/2019. Lễ hội sẽ bố trí 3 màn hình LED (4,5 m x 6,5 m) trực tiếp phục vụ người dân. Sở Văn hóa Thể thao đề xuất cấm các phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ từ 18h30 ngày 31/12/2019 đến 0h30 ngày 1/1/2020.


Nổ thùng phi chứa ôxi hóa lỏng, 5 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 12/12, tại Phân xưởng cơ khí 2, Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, một tổ công nhân đang làm việc trong phân xưởng cơ khí thì xảy ra nổ thùng phi chứa ôxi hóa lỏng. Vụ nổ khiến anh Nguyễn Minh Đức (SN 1981, trú huyện Gia Lộc) tử vong tại chỗ. 4 công nhân bị thương gồm: Phạm Văn Nhất (SN 1982, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là quản đốc của phân xưởng bị thương rất nặng; Phạm Mạnh Cường (SN 1982, trú huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) là tổ trưởng; Phạm Văn Chức (SN 1965, trú huyện Tứ Kỳ) và Nguyễn Văn Bền (SN 1990, trú huyện Gia Lộc) bị thương nặng. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Ngày 12/12, Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên công bố chất lượng ô nhiễm không khí tại TPHCM. Theo đó, nồng độ ô nhiễm bụi mịn đang tăng cao, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân thành phố. PGS-TS Hồ Quốc Bằng, giám đốc trung tâm, cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay luôn vượt ngưỡng cho phép và có nguy cơ gây bệnh hô hấp, tim mạch cho người dân thành phố. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí được xác định là do hoạt động giao thông, hoạt động công nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố, trong đó ô nhiễm từ giao thông là lớn nhất.


Tối 12/12, Cảng vụ TPHCM cho biết, đã tìm thấy thêm một thi thể trong số 3 thợ lặn bị mất tích trong lúc tham gia trục vớt tàu Vietsun Integrity tải trọng 8.000 tấn bị chìm trên sông Lòng Tàu, TPHCM. Thi thể nạn nhân vừa tìm thấy là anh Lê Đức Hòa (SN 1986, quê Bình Định). Trước đó lúc 9h sáng 11/12, trong lúc thực hiện việc trục vớt tàu Vietsun Integrity 2 thợ lặn bị ngạt khí bốc ra từ chiếc container đang được trục vớt. Lúc này, một nhóm 3 người đến hỗ trợ đồng nghiệp đang gặp sự cố. Tuy nhiên sự cố sạt container khiến 5 người bị chìm xuống sông. Sau đó, hai người được cứu lên mạn tàu trong tình trạng hôn mê. 3 người còn lại bị nước cuốn mất tích. (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông để lại xe máy nghi nhảy cầu tự tử sau khi ly hôn. Chiều 12/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, anh P.T.T. (SN 1984, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vừa nhảy cầu tự tử, hiện lực lượng chức năng đang huy động tìm kiếm tung tích nạn nhân. Theo đó, vào khoảng 14h chiều nay, người đi đường thấy một người đàn ông để lại xe máy và đôi dép nhựa màu xanh rồi trèo qua lan can nhảy xuống cầu Bến Thủy 1. Lãnh đạo địa phương cho hay, anh T. đã có vợ và con nhỏ, tuy nhiên vợ chồng anh mới ly hôn được khoảng 2 tuần nay. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG