Bản tin 8H: Hà Nội và các tỉnh phía Bắc còn ô nhiễm không khí đến năm sau

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Theo dự báo của các chuyên gia, từ nay đến tháng 3 năm sau, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ còn chịu nhiều đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc còn chịu nhiều đợt ô nhiễm không khí. Kết quả đo được của các hệ thống quan trắc sáng 11/12 tại Hà Nội cho thấy chất lượng không khí ở ngưỡng tím- ngưỡng rất xấu, có hại cho sức khỏe mọi người. Thậm chí, một số điểm đo ô nhiễm không khí lên đến ngưỡng nâu - ngưỡng nguy hại, là ngưỡng cao nhất trong ô nhiễm không khí và khuyến cáo mọi người nên ở nhà. Đây là đợt ô nhiễm không khí tiếp theo trong nhiều đợt ô nhiễm không khí từ cuối tháng 8 đến nay. Đặc biệt, đợt ô nhiễm giữa tháng 11 ghi nhận chỉ số AQI lên ngưỡng nâu. Theo dự báo của các chuyên gia, từ nay đến tháng 3 năm sau, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ còn chịu nhiều đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi hiện tượng nghịch nhiệt sẽ còn tiếp tục. Để theo dõi thông tin về chất lượng không khí, người dân nên thường xuyên cập nhật qua website của Tổng cục Môi trường như: cem.gov.vn; aqicn.org của Đại sứ quán Mỹ; PAMAir, Air visual…


Quảng Ninh dừng hoạt động sự kiện có khoảng 600 người Trung Quốc tham gia. Trưa 11/12, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND TP Hạ Long kiểm tra, xác minh hoạt động diễn ra ngày 10/12 được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh và Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long) có yếu tố người nước ngoài. Trước đó chiều 10/12, khoảng 600 khách du lịch Trung Quốc vào trong Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh để tham gia "chương trình giao lưu văn nghệ, trình diễn áo dài" do Công ty TNHH một thành viên thương mại và lữ hành quốc tế Quảng Ninh tổ chức. Chương trình dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến hết ngày 12/12, được tổ chức khá quy mô với ban giám khảo và hàng chục nhân viên phục vụ. Tất cả đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, sau ngày khai mạc, chương trình đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng hoạt động.


Bắc Bộ và Hà Nội sáng và đêm rét buốt, nhiệt độ thấp nhất 10 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/12), phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 4 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; cao nhất 21-24 độ C.


Thủ tướng nói về lý do gặp mặt 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam trước. Chiều tối ngày 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt HCV tại SEA Games 30. Tại cuộc gặp, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng khi tại kỳ Đại hội lần này, các vận động viên đã giành được 98 huy chương vàng, hàng trăm huy chương bạc, đồng, đứng đứng thứ hai toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương. Thủ tướng cũng thẳng thắn chia sẻ, có ý kiến nói rằng vì sao Thủ tướng gặp mặt hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.  “Vì ngày 13/12 tới, đội tuyển bóng đá nam sẽ đi tập huấn nước ngoài, còn đội tuyển bóng đã nữ sẽ phải trở về thăm gia đình, sau thời gian thi đấu”, Thủ tướng cho hay. (XEM CHI TIẾT)


Xe tải chở bìa cát tông cháy chơ khung tại Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 chiều cùng ngày, tài xế Lê Tấn Lộc (49 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe tải loại 5 tấn, biển số 61C – 256.22 chở đầy hàng bìa cát tông, lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ thị xã Phước Long (Bình Phước) đi TP.Hồ Chí Minh. Đến đoạn thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, bất ngờ phía sau xe có lửa, khói bốc lên, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe tải. Khoảng 1 giờ sau khi lực lượng PCCC có mặt, ngọn lửa mới được dập tắt. Vụ việc đã khiến chiếc xe tải cùng số hàng hóa là bìa cát tông trên xe gần như bị ngọn lửa thiêu rụi, chiếc xe chỉ còn lại bộ khung sắt. May mắn, tài xế kịp thoát ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Ô tô “điên” tông liên hoàn khiến 2 người nguy kịch. Khoảng 20h30 tối 11/12, ô tô BKS: 61A-685.75 vừa đi đến ngã tư đường D33 giao với đường D1, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, bất ngờ mất lái, tông vào xe máy BKS: 66C1-136.37 do một thanh niên điều khiển. Không dừng lại ở đó, ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè tông vào xe bán trà sữa. Lúc này, một cô gái không kịp chạy bị tông trúng. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy và cô gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường vụ tai nạn, người dân cho biết, tài xế bước xuống xe người hơi nồng nặc mùi rượu bia. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Kích nhầm ô “tử vong”, hơn 20 trường hợp bệnh nhân đang sống bị “khai tử”. Ngày 11/12, ông Võ Năm, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này vừa báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin ghi nhận tình trạng bệnh nhân tử vong vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh đề nghị thanh toán BHYT trên dữ liệu gửi BHXH Việt Nam. Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy 27 trường hợp bệnh nhân đã bị các cơ sở y tế ở tỉnh Bình Định "khai tử" nhầm. Theo đó, nguyên nhân của sự việc là do trong quá trình thao tác, nhân viên y tế đã kích nhầm ô bệnh nhân "ổn định, ra viện" thành ô "tử vong" trên hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám chữa bệnh BHYT. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG