Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Trần Quốc Phương. Ảnh: Infornet
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Trần Quốc Phương. Ảnh: Infornet
TPO - Ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, vừa được trao quyết định giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 10/12, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, theo Quyết định số 1779/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành cùng ngày, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định có thời hạn từ  ngày 10/12/2019. Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện có 5 Thứ trưởng gồm: ông Vũ Đại Thắng, ông Nguyễn Văn Trung, ông Nguyễn Đức Trung, ông Võ Thành Thống và ông Trần Quốc Phương.


Thủ tướng gặp mặt, mời cơm chúc mừng hai nhà vô địch bóng đá SEA Games. Ngay sau chiến thắng của tuyển bóng đá U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng mời lãnh đạo bộ và các cơ quan nói trên đến dự buổi gặp mặt của Thủ tướng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội U22 Việt Nam vào 18h ngày 11/12 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. (XEM CHI TIẾT)


Thể thao Việt Nam về Nhì toàn đoàn SEA Games 30. Tính đến hết ngày 10/12, ngày thi đấu áp chót nhưng cũng được coi là ngày thi đấu cuối cùng do chỉ còn môn beach handball thi đấu sáng ngày 11/12 trước khi lễ bế mạc diễn ra tối cùng ngày, các VĐV Việt Nam đã mang về 96 HCV, 85 HCB và 104 HCĐ. Trong số đó nổi bật nhất là các môn điền kinh, bơi lội, vật, các môn võ và đặc biệt là 2 tấm HCV môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Nhờ những tấm HCV quý giá trong ngày thi đấu cuối cùng ở môn điền kinh và vật, thể thao Việt Nam đã vượt qua Thái Lan cán đích ở vị trí thứ nhì, đẩy Thái Lan xuống hạng 3 với 92 HCV, 102 HCB và 122 HCĐ. (XEM CHI TIẾT)


Miền Bắc vẫn rét khô, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/12, phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng này từ 6-9 độ, có nơi dưới 3 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét; vùng núi cao có băng giá và sương muối; độ ẩm 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; cao nhất 21-24 độ C. Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3,trời rét; độ ẩm 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ; cao nhất 21-24 độ C.


Nhảy cầu giữa trận chung kết SEA Games 30 vì lỡ tiêu 30 triệu đồng của bố mẹ. Tối ngày 10/12, Công an phường Phú Cường (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết vừa giải cứu thành công một nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Trước đó, khoảng 20h cùng ngày, khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 đang diễn ra, một thanh niên đã trèo lên cầu rạch Thầy Năng thuộc phường Phú Cường nhảy cầu tự tử. Người nhảy cầu tự tự sau đó được xác định tên Ph.V.H. (SN 1995, ngụ phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một). Làm việc với công an, Ph.V.H. cho biết, trước đó đã tiêu xài hết 30 triệu của gia đình. Sợ bố mẹ rầy la nên thanh niên này đã có ý định tự tử. (XEM CHI TIẾT)


Tìm thấy thi thể 1 thuyền viên Việt trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc. Ngày 10/12, Cảnh sát biển Jeju gửi công văn tới Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc thông báo trong quá trình tìm kiếm, phía Hàn Quốc đã sử dụng thiết bị điều khiển từ xa tìm kiếm dưới nước. Vào lúc 15h40 phút ngày 8/12, khi tìm kiếm ở độ sâu khoảng 80m cách đảo Chokwi khoảng 74km về phía Tây (nơi phần thân tàu Daesung - ho chìm), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể 1 thuyền viên dưới đáy biển, cách phần thân tàu chìm khoảng 44 m về hướng Đông Nam. Sau khi giảm định, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận đây là thi thể thuyền viên Nguyễn Tiến N.(sinh ngày 20 /09 /1987). Hiện, thi thể thuyền viên Nguyễn Tiến N. được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Jungang. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG