Bản tin 8H: IS nã rocket sang Thổ Nhĩ Kỳ

Binh sỹ người Kurd làm nhiệm vụ tại khu vực Ras al-Ain trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ người Kurd làm nhiệm vụ tại khu vực Ras al-Ain trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 8/3, ít nhất một người chết và một người bị thương khi 3 quả rocket được bắn từ lãnh thổ của Syria sang thị trấn vùng biên Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc đã khiến quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn trả. Nơi các quả rocket trên xuất phát từ Syria hiện nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (9/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác trong ngày 10/3, ngày 11/3 trời rét. (Xem chi tiết)


Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 tới sẽ có 160.000 liều vắc xin phòng viêm não mô cầu được nhập khẩu về Việt Nam. Để đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin phòng bệnh nhiễm não mô cầu cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh theo dõi sát diễn biến bệnh trên địa bàn và nhu cầu tiêm chủng của nhân dân để kịp thời chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng lập dự trù, có kế hoạch mua và sử dụng vắc xin với các Công ty nhập khẩu, kinh doanh vắc xin.


Theo tính toán sơ bộ của đoàn công tác do Bộ GTVT thành lập, tàu Thành Luân 28 đâm vào cầu An Thái làm hỏng một dầm bê tông dự ứng lực. Việc thay dầm mới dự kiến sẽ mất khoảng 5-7 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình sửa chữa 2 tháng nên hậu quả vụ tai nạn gây ra đối với chủ đầu tư khoảng 9 tỷ đồng; nâng tổng thiệt hại của vụ tai nạn này lên đến 14-16 tỷ đồng. Người điều khiển phương tiện sẽ chịu trách nhiệm chính; tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo xem xét trách nhiệm của đơn vị kiểm soát luồng tuyến đường thủy. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo các trường đào tạo lái xe và cơ quan chức năng thuộc Bộ GTVT bày tỏ hy vọng việc đào tạo riêng lái xe số tự động sẽ kéo giảm nạn xe “điên”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu không có sự thay đổi căn bản để cải thiện tình trạng đào tạo lái xe hời hợt, nặng về hình thức, nhiều tiêu cực như hiện nay, nạn xe “điên” vẫn sẽ tái diễn. (Xem chi tiết)


Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho đến ngày 8/3/2016, 1 thi thể thuyền viên người Việt trên tàu cá Hàn Quốc số hiệu Dong Kyung 201 bị mất tích ngày 28/2/2016​. đã được tìm thấy. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại nỗ lực tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích còn lại.


Ngày 8/3, một đại tướng Mỹ tuyên bố, Không quân Mỹ sẽ tiếp tục các chuyến bay thường ngày trên biển Đông, bất chấp Trung Quốc tăng cường triển khai tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu ở khu vực tranh chấp. Trong khi đó, Nhật Bản đang có những bước đi được coi là nhằm tăng cường hiện diện trên biển Đông. Nhật Bản đang có kế hoạch đưa một tàu ngầm đến thăm Philippines lần đầu tiên trong 15 năm qua. (Xem chi tiết)


Một chỉ huy sở hữu bộ râu dài màu đỏ khác thường và được giới chức Mỹ miêu tả là "Bộ trưởng chiến tranh" thực tế của IS, có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân tại Syria hồi tuần trước. Abu Omar al-Shishani, còn được biết tới với tên gọi Omar the Chechen, nằm trong số những phiến quân bị truy nã gắt gao nhất. Mỹ đã tuyên bố treo thưởng tới 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp tiêu diệt tên này. (Xem chi tiết)


Ngày 8/3, ít nhất một người chết và một người bị thương khi 3 quả rocket được bắn từ lãnh thổ của Syria sang thị trấn vùng biên Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trưởng Kilis, Hasan Kara cho biết, 2 quả rocket rơi xuống các khu vực trống nhưng có một quả rocket đã gây thương vong.  Vụ việc đã khiến quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn trả. Nơi các quả rocket trên xuất phát từ Syria hiện nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Estonia, Latvia và Litva đang siết chặt việc kiểm soát thẻ căn cước (ID) và dựng hàng rào trên đường biên giới phía Đông của mình do lo ngại khu vực Baltic sẽ trở thành cửa ngõ mới cho những người tị nạn trong bối cảnh các tuyến đường di cư qua khu vực Balkan đã trở nên khó khăn hơn. Estonia, Latvia đã bắt đầu dựng hàng rào trên đường biên giới chung với Nga vì quan ngại trước việc hàng nghìn người tị nạn có thể vào các nước này từ Nga.


Theo Giám đốc Cơ quan Sức khỏe Công cộng Canada, tới thời điểm ngày 8/3, ở Canada đã có 20 người xét nghiệm dương tính với virus Zika, trong đó có một phụ nữ mang thai. Toàn bộ 20 người trên bị nhiễm virus Zika khi đi du lịch ở các nước có dịch và hiện chưa có bất kỳ trường hợp nào bị nhiễm bệnh ở trong nước. Trước đó, các cơ quan chức năng Canada khuyến cáo người dân hạn chế tới các nước có dịch và phải có biện pháp phòng tránh cẩn thận trong trường hợp bắt buộc phải đi.

MỚI - NÓNG