Bản tin 8H: IS âm mưu nã pháo vào tàu chiến Nga

Tàu chiến Nga tại eo biển Bosphorus. Ảnh: Reuters.
Tàu chiến Nga tại eo biển Bosphorus. Ảnh: Reuters.
TPO - Thông tin tình báo về âm mưu tấn công của IS nhằm vào các tàu Nga đi qua eo biển Bosphorus khiến Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng hộ tống.

Sáng nay (17/5), 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp có mặt tại Hà Nội và các đầu cầu tại 63 tỉnh, thành sẽ đối thoại với người đứng đầu Chính phủ để tìm giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đó, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2017 sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề "Đồng hành cùng doanh nghiệp". So với lần đầu tổ chức tháng 4/2016 với khoảng 500 lãnh đạo doanh nghiệp tham dự trực tiếp, sự kiện này có quy mô lớn hơn khá nhiều. Sau phiên đối thoại, Chính phủ dự kiến sẽ họp ngay chiều nay để bàn giải pháp cho các kiến nghị doanh nghiệp nêu ra. 


Chiều 16/5, TPHCM tiếp tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập nặng nhiều tuyến đường khu vực nội ô như Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Linh Đông (quận Thủ Đức). Mưa lớn cũng gây kẹt xe kéo dài tại nhiều nút giao thông như khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) và nút giao Trường Sơn – Hồng Hà (quận Tân Bình). Phó giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết: Để người dân chủ động lựa chọn lộ trình lưu thông phù hợp, tránh đi vào các khu vực bị ngập nước, Sở GTVT sẽ cập nhật thông tin về tình trạng ngập nước trên địa bàn lên cổng thông tin giao thông điện tử của TPHCM.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình ngày 16/5 cho biết, Cục CSGT Bộ Công an vừa hoàn thành việc lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống giám sát camera trên Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn. Theo đó, quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình có chiều dài 114km đã được lắp đặt 19 camera giám sát vi phạm. Hệ thống này sẽ ghi lại các lỗi vi phạm và đo tốc độ các phương tiện lưu thông trên đường cả ngày lẫn đêm. Hệ thống camera thông qua phần mềm thông minh sẽ phân tích các lỗi vi phạm và chuyển thẳng đến trung tâm do Phòng CSGT Công an Quảng Bình quản lí, từ đây có thể xử lý các vi phạm trực tiếp trên đường, hoặc xử lý nguội. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 16/5, tại trường tiểu học Phú Lương, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ việc 28 em học sinh đang trong giờ học bỗng nhiên có dấu hiệu bị đau bụng, buồn nôn, nghi do ngộ độc thực phẩm. Ông Mai Ngọc Út - Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Lương cho biết, đến thời điểm hiện tại, có 20 em học sinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, còn 8 em đang được theo dõi tại trạm y tế xã Phú Lương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ăn các em học sinh này ăn phải đỗ tương đóng gói được bán tại xe tải giao hàng quanh cổng trường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Phú Lương đã tạm giữ chiếc xe tải bán hàng nói trên và bàn giao lại cho công an huyện Sơn Dương điều tra làm rõ.


Khoảng 15h ngày 16/5, chiếc máy cày mang biển số 60LA-1424 kéo rơ móc  chở đầy các bao hàng lưu thông trên đoạn đường Cây Sung (thuộc ấp Hiệp Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, đồng Nai). Bất ngờ máy cày lấn sang đường ngược chiều, rơ móc bị chao đảo, làm đổ các bao hàng xuống đường. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (31 tuổi) điều khiển xe máy chở theo mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) lưu thông theo chiều ngược lại, không tránh kịp và bị hàng chục bao hàng đổ đè lên người. Vụ việc khiến bà Hương đã tử vong tại chỗ. Chị Tuyến sau đó cũng tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h ngày 16/5, một số người dân sống tại khu vực cầu Bình Phú (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) phát hiện anh H (33 tuổi, quê Thanh Hóa) đi bộ từ một quán nhậu lên cầu Bình Phú để về đường Tam Bình. Khi đến giữa cầu Bình Phú thì có 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy áp sát anh H. Một thanh niên nhảy xuống xe, rút hung khí chém loạn xạ khiến anh H tử vong tại chỗ.  Sau khi gây án, 2 thanh niên nhanh chóng rồ ga tháo chạy khỏi hiện trường. Người dân phát hiện vụ việc trên đã báo với Công an. Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. 


Triều Tiên phát triển năng lực tấn công Nhật Bản, để nếu Tokyo và Washington ủng hộ Seoul, Triều Tiên sẽ trừng phạt Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân, GS Narushige Michishita, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia tại Tokyo, nhận định. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn công bố danh sách nội các đầu tiên của mình sang ngày 17/5, tức là muộn hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu. Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 16/5 cho biết việc công bố danh sách nội các sẽ được lùi đến 13h00 GMT (tức 20h00 ngày 17/5 giờ Hà Nội) để hoàn tất công tác kiểm tra "quy chế thuế" của các ứng cử viên cho chức bộ trưởng và một số xung đột lợi ích có thể nảy sinh.


Các đơn vị tình báo nhận được tin báo nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tính tấn công các tàu Nga bằng pháo cối và vũ khí nòng dài, báo Aksam và Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 đưa tin. Cả cảnh sát và tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ phát báo động cấp cao nhất. Cảnh sát Istanbul xác định có 146 điểm kiểm tra an ninh ở các điểm khác nhau dọc eo biển có thể dùng để tấn công. Các tàu Nga đi qua eo biển Bosphorus hiện được hai tàu tấn công và một trực thăng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống. 

Chính phủ Syria ngày 16/5 đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã tiến hành xử tử hàng nghìn tù nhân, trong đó có việc hành quyết các tù nhân chính trị và hỏa thiêu thi thể nạn nhân tại lò hỏa táng lớn bên ngoài thủ đô Damascus. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ các cáo buộc của Mỹ là một "mưu đồ mới" để biện minh cho sự can thiệp của Mỹ tại Syria. 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.