Bản tin 14H: Côn đồ lại xông vào bệnh viện chém bệnh nhân đang cấp cứu

Một vụ đối tượng vào bệnh viện chém người (ảnh minh họa).
Một vụ đối tượng vào bệnh viện chém người (ảnh minh họa).
TPO - Do mâu thuẫn trong phòng trọ, Trường Anh bị một đối tượng chém trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Tại giường bệnh, Trường Anh tiếp tục bị nhóm đối tượng xông vào chém tiếp gây thương tích khắp người…

Từ 1/7 tới, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng khi đưa thông tin bí mật đời tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên. Đồng thời, có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 56/2017, quy định về trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 16/5, Trần Văn Hoài (27 tuổi) chạy ôtô trên Quốc lộ 1A, hướng từ Hậu Giang về Sóc Trăng. Khi đến xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), ôtô đâm 3 xe máy chạy cùng chiều. Sau cú tông liên hoàn, ôtô lao xuống mép sông cạnh quốc lộ, đầu hư hỏng nặng. 3 xe máy văng xa hơn một mét vào lề đường, bể nát phần đuôi. 6 người trên các xe máy bị thương nặng nằm la liệt khắp nơi, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Trong đó bà Phạm Thị Nhỏ (60 tuổi) đã tử vong. Chính quyền địa phương cho biết, trong số các nạn nhân có 3 cháu bé. Riêng tài xế rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Kế Sách trình diện. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h sáng 15/5, người dân xã Hưng Hòa, tp Vinh (Nghệ An) đi tập thể dục trên đường ven đê sông Lam, đoạn qua xã này thì phát hiện một đôi nam nữ đang ở trên cầu Dầu. Nghĩ đây là cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò nên không ai để ý. Lúc sau, đôi nam nữ này bỗng nhảy từ trên cầu xuống. Sự việc diễn ra bất ngờ nên người dân không kịp phản ứng ngăn cản. Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, vào khoảng 10h ngày 16/5, thi thể nạn nhân nam đã được phát hiện và đưa lên bờ. Bước đầu, nạn nhân nam được xác định là anh Nguyễn Hải C (SN 1979, trú tại khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP Vinh). Còn nạn nhân nữ đang được tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Ngày 16/5, tin từ Sở GTVT Nghệ An cho biết, một doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe buýt ở tỉnh này vừa phải xin dừng khai thác tuyến vì kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ. Theo đó, Sở GTVT Nghệ An thông báo, kể từ ngày 15/5, Công ty CP Dịch vụ Thương mại và du lịch Ngọc Ánh (buýt Ngọc Ánh) đơn vị đang khai thác tuyến buýt số 02 chạy từ Bến Thủy (Vinh) theo Quốc lộ 46 đi chợ Hôm (Cửa Lò) chính thức ngừng khai thác tuyến. Thay thế cho việc khai thác tuyến này là các xe buýt của Công ty TNHH vận tải Du lịch và thương mại Thạch Thành (buýt Thạch Thành). (Xem chi tiết)

Đêm qua, nhiều thanh thiếu niên ở Cần Thơ và các tỉnh lân cận hẹn nhau qua mạng xã hội đến khu vực Cầu Trắng nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang để đua xe. Các nhóm chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, la ó inh ỏi. Phát hiện cảnh sát chặn bắt, truy đuổi, các quái xế chạy tán loạn nhưng không thoát. 66 người và 42 xe máy bị tạm giữ. (Xem chi tiết)

Ngày 16/5, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nhan Minh Cường (26 tuổi, ngụ Củ Chi) để điều tra xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Cũng trong ngày này, Công an huyện Củ Chi tiến hành truy xét những đối tượng còn lại để xử lý… Trước đó khoảng 20h30, tại phòng trọ thuộc ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Nguyễn Văn Cường (18 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trường Anh (26 tuổi, ngụ Củ Chi). Trường Anh bị một người bạn của Văn Cường sử dụng hung khí chém trọng thương. Trường Anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi cấp cứu. Đối tượng chém Trường Anh đã kể lại câu chuyện này cho Nhan Minh Cường nghe. Ngay lập tức Nhan Minh Cường cùng một số đối tượng mang hung khí vào bên trong bệnh viện tìm và tiếp tục chém vào vai Trường Anh gây thương tích nặng. 

Hơn 2.500 binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ngày 15/5 bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung mang tên Puma tại thành phố Orzysz, Ba Lan, cách biên giới Nga 50 km. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 10 ngày với sự tham gia của nhiều xe tăng, thiết giáp chở quân, pháo hạng nặng cùng các hệ thống phòng không hiện đại. Tình huống đặt ra trong cuộc tập trận là chống lại một cuộc xâm lược bất ngờ và tái chiếm những vùng lãnh thổ rơi vào tay địch trong giai đoạn đầu cuộc chiến.


Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/5 cam kết sẽ phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách “mạnh mẽ và cơ bản.” Đây được coi là lời cảnh báo với những từ ngữ mạnh mẽ nhất của chính quyền mới Seoul đối với Bình Nhưỡng. Trả lời báo giới, Thư ký báo chí Yoon Young-chan của ông Moon cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.


Công ty dịch vụ an ninh IT LGMS ngày 16/5 cho biết hai công ty của Malaysia đã bị virus Wanna Cry tấn công. Đây là những trường hợp đầu tiên của Malaysia bị Wanna Cry này tấn công sau 3 ngày virus lây lan và lây nhiễm đến 200.000 máy tính tại 150 quốc gia. Theo LGMS trường hợp thứ nhất là máy tính xách tay của một giám đốc bị tấn công vào sáng 14/5. Toàn bộ dữ liệu của máy tính này đã bị xóa sau khi vị giám đốc này không trả 300 USD theo yêu cầu. Trường hợp thứ hai đó là máy tính của một cửa hàng bán ôtô vào sáng 15/5.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 16/5 thông báo đã phát hiện các vật thể được cho là thân máy bay trinh sát LR-2 Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản chở 4 người bị mất tích trước đó một ngày tại vùng núi của tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Theo cảnh sát địa phương, việc một mảnh vỡ máy bay được tìm thấy tại vùng núi gần thành phố Hokuto cho thấy đây có khả năng là hiện trường rơi máy bay. Bên cạnh đó, trực thăng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) cũng xác định được thêm vật thể được cho là mảnh vỡ máy bay mất tích tại sườn phía Đông của núi Kakamagoshi, ở thành phố Hokuto. Khoảng 1.800 cảnh sát, các nhân viên cứu hộ và SDF đã được triển khai để đẩy mạnh tìm kiếm các khu vực xung quanh nơi tìm thấy xác máy bay.
MỚI - NÓNG