Bản tin 8H: Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa thành công

Bản tin 8H: Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa thành công
TPO - Theo Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, vào ngày 14/5 vừa qua, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã thành công phóng thử loại tên lửa đất đối đất mới. Bình Nhưỡng vừa tuyên bố, vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung đã xác nhận thông số chiến thuật và khả năng kỹ thuật của loại tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Top 20 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi mã độc mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc WannaCry trong đợt tấn công mạng quy mô toàn cầu bao gồm: Nga Ukraine, Ấn Độ, Đài Loan, Tajkistan, Kazakhstan, Luxembour, Trung Quốc, Romania, Việt Nam,...  Những ghi nhận này có thể bị hạn chế và có thể chưa thể hiện được bức tranh toàn cảnh, số lượng thực tế có thể cao hơn. Trước đó, vào ngày 12/5, một đợt tấn công "bắt cóc" dữ liệu bởi WannaCry đã xảy ra rộng rãi nhằm vào nhiều tổ chức trên thế giới. Công ty an ninh mạng Kaspersky Lab đã phân tích dữ liệu và xác nhận các hệ thống bảo mật của họ đã phát hiện ít nhất 45.000 cuộc tấn công tại 74 quốc gia, phần lớn xảy ra tại Nga.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày và đêm nay (15/5) ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Nguyên nhân chủ yếu do rãnh áp thấp ở phía Bắc có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 14/5 dẫn nguồn tờ báo tư nhân TBS của Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã thông báo cho Trung Quốc về việc sẽ thử hạt nhân vào tháng trước, song Bắc Kinh cảnh báo sẽ phong tỏa kinh tế nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6. Theo đó, Bình Nhưỡng ngày 18/4 cho biết, vụ thử hạt nhân sẽ diễn ra hai ngày sau đó (20/4) và đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Tuy nhiên vì e ngại Trung Quốc, nước này cho hủy kế hoạch dự kiến.


Theo AFP, tổng thống Emmanuel Macron sẽ phải sớm công bố danh tính của tân thủ tướng. Giới thân cận của ông Macron cho biết tân tổng thống sẽ đưa ra quyết định chính thức vào hôm nay. Ông Emmanuel Macron vừa chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp tại điện Elysee hôm 14/5. Theo truyền thống Pháp thì chức vụ thủ tướng được công bố ngay trong ngày bàn giao quyền lực. Nhưng hôm qua ông Macron chưa nêu tên tân Thủ tướng Pháp.


Bản tin 8H: Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa thành công ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Santa Fe SSN-763 cập cảng căn cứ quân sự Mỹ Yokosuka ở Nhật Bản.

Theo Interfax dẫn nguồn từ thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Santa Fe SSN-763, trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu phía tây Thái Bình Dương, cập cảng căn cứ quân sự Mỹ Yokosuka ở Nhật Bản vào ngày ngày 12/05. Theo các phương án tổ chức cụm tàu sân bay tấn công chủ lực, ngoài các chiến hạm nổi, trong cơ cấu biên chế còn có các tàu ngầm hạt nhân tấn công mang tên lửa hành trình. Trong tình huống cần thiết sẽ thực hiện các đòn tấn công vào những mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.


Bản tin 8H: Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa thành công ảnh 2

Các chiến sĩ Trạm CSGT Ngọc Hồi - Công an tỉnh Kon Tum và người dân mất hơn 1 giờ mới giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong buồng lái chiếc xe đầu kéo bị lật. Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 14/5, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn km 1419+700 đèo Lò Xo (xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, Kon Tum), Chiếc xe đầu kéo BKS 81C – 074.22, do tài xế Từ Thái Luân (45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đà Nẵng về Kon Tum, bất ngờ loạng choạng, tông vào lan can đường rồi lật nghiêng khi xe đang trên đèo Lò Xo.


Ngày 14/5, tại TP Fukuoka thuộc tỉnh cùng tên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi gặp gỡ, nói chuyện thân mật với 80 học sinh, sinh viên Việt Nam của 5 trường đại học, cao đẳng tiêu biểu, đại diện cho gần 5.700 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại vùng Kyushu, trong đó có hơn 200 lưu học sinh tại Fukuoka. Đây là một trong những sự kiện thuộc chương trình chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn đại biểu Việt Nam, dự kiến sẽ kết thúc vào hết ngày 15/5.


Theo Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, vào ngày 14/5 vừa qua, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã thành công phóng thử loại tên lửa đất đối đất mới. KCNA thông báo: “Vụ bắn thử được tiến hành ở góc lớn nhất để không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng. Mục đích vụ phóng nhằm kiểm tra các thông số về chiến thuật và công nghệ của loại tên lửa đạn đạo mới được phát triển, có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân nặng cỡ lớn”.


Trong vòng 2 tuần vừa qua (từ 27/4-13/5), dịch tả đã khiến 115 người Yemen tử vong. Ngoài ra, 8.500 ca nghi mắc dịch tả cũng đã được xác định tại 14 tỉnh thành của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Đây là thông tin do Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) công bố ngày 14/5.

MỚI - NÓNG