Bản tin 20H: 80 phạm nhân vượt ngục, lính canh bắn chết 17 người

Một nhà tù ở Papua New Guinea. Ảnh: Reuters
Một nhà tù ở Papua New Guinea. Ảnh: Reuters
TPO - Gần 80 phạm nhân ở nhà tù Buimo, Papua New Guinea hôm nay tổ chức vượt ngục hàng loạt, buộc lính canh phải nổ súng bắn chết 17 người. Ba người đã bi bắt lại ngay sau đó, nhưng vẫn còn 57 tù nhân trốn thoát và đang lẩn trốn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ còn mưa trong 3 ngày tới, mưa tập trung về chiều tối và đêm, ngày phổ biến nắng. Mưa nhiều trong ngày 16/5, sau đó thu hẹp dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh nam đồng bằng. Từ 16-17/5, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông kèm khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 


Chiều 15/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã họp để cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi thảo luận, đa số  các thành viên trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước đó, liên quan đến dự án Formosa, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự, bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 21 giờ 35 ngày 14/5, tại Tỉnh lộ 279 thuộc địa phận xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm 3 người tử vong, 4 người bị thương, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình cho biết, theo dữ liệu kiểm định, xe con gây tai nạn mang biển kiểm soát 99A-148.77, nhãn hiệu Toyota Camry, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ phương tiện theo giấy đăng ký là Phạm Văn Cường, có địa chỉ tại thôn Liễu Thường, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ. Xe kiểm định lần cuối ngày 22/10/2016 và có hạn kiểm định đến 21/4/2019 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9901S – Bắc Ninh thực hiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9901S-Bắc Ninh phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, giám định, xác định rõ nguyên nhân xe gây tai nạn. 


Đến chiều 15/5, các cơ quan chức năng tại TPHCM vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến hàng chục công nhân làm việc tại công ty TNHH quốc tế Smart Elegant VN đau đầu, chóng mặt, buồn nôn phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết, khoảng 10h sáng, bệnh viện nhận tin báo hàng loạt công nhân ngộ độc tại công ty trên nên điều bác sĩ và phương tiện đến hỗ trợ. Đến trưa cùng ngày, có tất cả 34 công nhân (33 nữ, 1 nam) trong đó một phụ nữ đang mang thai nhập viện trong tình trạng chóng mặt, hoa mắt, khó thở, nhịp tim nhanh. Sau khi được sơ cứu, sức khoẻ các bệnh nhân đã ổn định, được theo dõi tại khoa Nội, Nội tổng quát, khoa ngoại… có thể các bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ngày, một số trường hợp đặc biệt sẽ được giữ lại theo dõi thêm. (Xem chi tiết)


Trưa 15/5, ông Diệp Kim Hiếu (60 tuổi, quê An Giang) đi xe máy hướng TP HCM về Bình Thuận. Khi chạy trên cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa, Đồng Nai), xe ông Hiếu bị ôtô tải đi cùng chiều húc mạnh. Ông Hiếu văng qua lan can cầu, rơi xuống đường từ độ cao chừng 5m, bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ôtô tải bỏ chạy khỏi hiện trường.  Cảnh sát đang truy tìm xe gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Trưa 15/5, đông đảo người dân làng chài Mũi Né (TP Phan Thiết) đã chôn cất cá voi (còn gọi cá Ông) dài hơn 12 m, rộng gần 3 m, nặng hơn 10 tấn trong khuôn viên Vạn Bình An, phường Mũi Né. Rạng sáng hôm trước, anh Lê Văn Phụng (33 tuổi) đánh bắt cá ở vùng biển Bình Thuận, phát hiện xác cá voi trôi dạt cách bờ Mũi Né chừng 20 hải lý về hướng Tây Nam. Theo phong tục, cá Ông thường phù hộ ngư dân đi biển làm ăn, giúp họ vượt qua hoạn nạn. Do vậy, khi phát hiện, anh Phụng dừng ngay công việc, cùng các thuyền viên đưa xác cá vào bờ và tổ chức an táng trang nghiêm.


Trong cuộc tiếp xúc với báo giới hôm nay (15/5) bên lề diễn đàn “Vành đai và Con đường” tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức lên tiếng về việc Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng sớm ngày 14/5. Tổng thống Putin nói rằng ông nhận được báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa. “Việc phóng tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa trực tiếp cho cho nước Nga. Tuy nhiên, đây là một hành động làm gia tăng xung đột và không có gì tốt đẹp.”, ông Putin nói thêm. (Xem chi tiết)


Ngày 15/5, Triều Tiên đã tiếp tục cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phát biểu với báo giới tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh, Đại sứ Triều Tiên Ji Jae Ryong cho rằng Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã “bí mật và kỹ càng” lên kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bằng cách sử dụng “các chất phóng xạ hoặc các chất độc ở dạng vi thể”. Ông Ji khẳng định: “Chúng tôi tin rằng tội ác kinh khủng này là do các thế lực thù địch âm mưu tiến hành nhằm phá hoại công việc nội bộ của Triều Tiên.” 


Một chiếc máy bay trinh sát loại LR-2 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản chở theo 4 người được cho là đã rơi ở hòn đảo Hokkaido (Nhật Bản) sau khi biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 11h47’ sáng nay, 15/5. Theo tờ Sputnik News, các mảnh vỡ của chiếc máy bay trinh sát loại LR-2 được tìm thấy gần một con đập ở Assabu – thị trấn phía nam đảo Hokkaido. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận. (Xem chi tiết)

Gần 80 phạm nhân ở nhà tù Buimo, Papua New Guinea hôm nay tổ chức vượt ngục hàng loạt, buộc lính canh phải nổ súng bắn chết 17 người. Ba người đã bi bắt lại ngay sau đó, nhưng vẫn còn 57 tù nhân trốn thoát và đang lẩn trốn. "Hầu hết tù nhân trốn thoát đều là những người bị bắt vì các tội danh nghiêm trọng và đang bị giam chờ ra tòa", BBC hôm nay dẫn lời cảnh sát trưởng Anthony Wagambie. Giới chức Papua New Guinea cảnh báo các tù nhân trốn thoát có thể gây ra đe dọa nghiêm trọng tới an ninh trong khu vực. 

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.