Bản tin 20H: Ukraine mở rộng danh sách trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: EPA/TTXVN.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 16/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phê chuẩn và công bố quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này về việc mở rộng danh sách các cá nhân bị áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp trừng phạt khác từ phía Kiev.
Chiều 16/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh, vấn đề đáng quan tâm, gây ra nhiều lo lắng hiện nay là tình trạng đơn thư kiến nghị của người dân chạy vòng vo nơi công quyền. Ông Việt cho hay, nhiều vụ việc xảy ra ở địa bàn cấp xã, người dân kiến nghị nhưng xã không giải quyết mà “đẩy” lên huyên. Khi dân kiến nghị đến huyện thì lại bị “đẩy” lên tỉnh. Tỉnh không giải quyết thì dân lại “chạy” lên trung ương. “Cuối cùng đơn thư vòng vo từ trung ương lại quay trở về cấp xã. Tôi nói thật, làm như thế dân khổ lắm”, ông Võ Trọng Việt nói. (Xem chi tiết)

Cơn mưa kéo dài từ khoảng 11h đến hơn 15h ngày 16/5, đã làm nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ chìm sâu trong biển nước, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao thông. Quan sát của phóng viên, tại nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ như Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ nối dài, Nguyễn Đệ… nước ngập sâu từ 30cm, có nơi hơn 50 cm, vượt qua vỉa hè tràn vào nhà dân. (Xem chi tiết)

Sáng nay (16/5), Sở y tế TP Đà Nẵng và cơ quan chức năng đã họp khẩn bàn về biện pháp xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra vào ngày 14/5, khiến 17 du khách nhập viện. Trước mắt, quán cơm gà bà Buội (đường Hồ Nghinh, Sơn Trà, Tp Đà Nẵng) buộc phải đình chỉ hoạt động, tiến hành tiêu độc khử trùng, chờ kết quả xét nghiệm vi sinh vật để có hướng xử lý tiếp theo. (Xem chi tiết)

Ông Từ Minh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong. Các nạn nhân gồm: Phan Thiên Ân (7 tuổi, học lớp 1A3), Nguyễn Thị Yến (8 tuổi, lớp 2A3) và Nguyễn Thị Ngọc (8 tuổi, lớp 2A3) cùng ngụ tại thôn 8, xã Bình Thắng, học cùng Trường tiểu học Bình Thắng B. Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 15/5, một nhóm 5 em rủ nhau xuống rẫy điều chơi, sau đó xuống bắt con nòng nọc tại ao cách nhà khoảng 300m. Đến khoảng gần 15h cùng ngày, hai em trong nhóm hốt hoảng chạy về nhà kêu người đến cứu các bạn bị trượt ngã xuống ao. Sau đó, 3 em đã được người dân nhanh chóng vớt lên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả 3 em đều đã tử vong trước đó.
Chiều 16/5, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ xác nhận, nguyên nhân vụ cháy tại Cty Kwong Lung – Meko là do chập điện. Theo đại tá Hạnh, kết quả khám nghiệm của Viện Khoa học hình sự (C54 – Bộ Công an) trùng khớp với kết quả của cơ quan điều tra công an thành phố. Theo Đại tá Hạnh, sau khi xảy ra vụ cháy, Cty bảo hiểm đã thuê đơn vị độc lập giám định thiệt hại của Cty Kwong Lung – Meko. Đến nay, Cty Kwong Lung – Meko đã được bảo hiểm bồi thường 368 tỷ đồng (18 triệu USD). Như thông tin trước đó, vụ cháy kéo dài từ ngày 23 đến 27/3 mới dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)

Sáng 16/5 gần 1.000 công nhân Công ty TNHH may Hoàng Minh 2 (đóng tại phường Điện Ngọc (TX. Điện Bàn, Quảng Nam), đã ngừng việc tập thể và tập trung trước cổng của công ty yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết quyền lợi. Nguyên nhân là do trong quá trình làm việc họ đã thường xuyên bị phía công ty nợ lương, làm việc trong môi trường gò bó nhưng không nhận được các chế độ thỏa đáng. Các công nhân cho hay, tiền lương theo quy định là nhận vào ngày 15 hàng tháng, nhưng phía công ty kéo dài mãi đến cuối tháng mới trả. Tình trạng nợ lương đã kéo dài gần 1 năm nay. (Xem chi tiết)

Say xỉn, Nguyễn Văn Thành (SN 1973, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) chửi bới, dọa đánh nhiều người trên đường Trần Văn Kỷ (quận Bình Thạnh) rồi cầm cầm dao đuổi chém cảnh sát khu vực Nguyễn Thanh Hân và 2 bảo vệ dân phố. Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đang tạm giữ Thành để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo hôm nay, 16/5 tuyên bố Hàn Quốc có thể sẽ tiến hành tấn công phủ đầu nếu phát hiện Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị tấn công tên lửa. Tuyên bố trên được ông Han Min-koo đưa ra tại một phiên họp của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc. (Xem chi tiết)

Ngày 16/5, vòng hòa đàm mới về Syria đã khai mạc tại Geneva (Thụy Sĩ). Đây là nỗ lực mới nhất của Liên hợp quốc nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua ở Syria khiến hơn 320.000 người thiệt mạng. Hòa đàm tập trung vào 4 vấn đề riêng rẽ: chính quyền, hiến pháp mới, bầu cử và chống "khủng bố."

Ngày 16/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phê chuẩn và công bố quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này về việc mở rộng danh sách các cá nhân bị áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp trừng phạt khác từ phía Kiev. Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, danh sách mở rộng hiện nay gồm 1.228 cá nhân và 468 thực thể, trong đó có nhiều nghị sĩ, nhà báo, thẩm phán Toàn án Hiến pháp. Ngoài ra, các thực thể bị gia hạn trừng phạt từ 1 đến 3 năm, còn đối với các cá nhân, thời gian gia hạn là 1, 3, 5 năm và vô thời hạn.
MỚI - NÓNG