Bản tin 8H: Giải cứu 7 người thoát khỏi căn nhà cháy lúc 2h đêm

Cảnh sát giải cứu người bị kẹt ra khỏi đám cháy. Ảnh: Dân Trí.
Cảnh sát giải cứu người bị kẹt ra khỏi đám cháy. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM đã triển khai đội hình đến hiện trường dập lửa và giải cứu được 7 người bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn. Tuy nhiên sau khi dập tắt lửa mới phát hiện còn 1 người đã tử vong.

Thu phí tự động không dừng là biện pháp minh bạch hóa các dự án BOT, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh niềm tin về BOT đang suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, lạ là sau nhiều lần ra hạn, đến nay, Bộ GTVT tiếp tục cho phép các nhà đầu tư BOT được giãn tiến độ thực hiện. Cảnh báo cho thấy, thực trạng trên có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. (Xem chi tiết)


UBND TP Cần Thơ ngày 5/9 đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố. Theo đó, trang phục làm việc tại công sở hoặc trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ (trường hợp không có quy định đồng phục ngành) của cán bộ, công chức phải đảm bảo gọn gàng, lịch sự, kín đáo; kiểu dáng - màu sắc nhã nhặn, phù hợp với hoàn cảnh và đặc thù công việc. Nam cán bộ, công chức mặc áo sơ mi, quần tây (cho áo vào quần), đi giày hoặc dép quai hậu. Còn nữ phải mặc áo sơ mi, quần tây, áo dài, váy, đầm công sở… Đặc biệt, cả nam và nữ không mặc quần jeans, áo thun các loại. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h rạng sáng nay 6/9, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà 4 tầng ở địa chỉ 12 đường số 7 (phường 4, quận 8, TPHCM) nên hô hoán cho mọi người bên trong. Nghe tri hô cháy, những người có mặt trong căn nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài nhưng lửa bốc lên ở tầng trệt tạo thành bức tường lửa khiến mọi người phải thoát lên sân thượng và mắc kẹt tại đây. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, quận 1 và Phòng Cứu nạn – cứu hộ đã điều hơn 10 xe các loại và cả trăm chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và giải cứu được 7 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. Tuy nhiên sau khi dập tắt lửa mới phát hiện còn 1 người đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiệp Anh (29 tuổi, quê Đồng Tháp). Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. 


Cơn mưa lớn tối 5/9 khiến nhiều nơi ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) như phường Tân Hiệp, Bình Đa, Long Bình... ngập nặng. Trong đó, đoạn đường chừng 500 m Quốc lộ 51 qua phường Long Bình Tân ngập sâu gần mét. Nước ngập lút bánh xe khiến hàng loạt người phải hì hục dắt bộ. Nhiều ôtô không dám băng qua do nước chảy xiết khiến quốc lộ kẹt xe trầm trọng kéo dài nhiều km. Công nhân Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và 2 không thể về nhà, đứng chờ nước rút. Nước mưa còn tràn vào hàng chục khu trọ, cửa hàng, trường học... ở phường Long Bình Tân. Nhiều xe máy, đồ đạc không kịp kê lên cao đã bị nước nhấn chìm, gây hư hỏng. Theo người dân, tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn đã kéo dài nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục.

Trong cơn mưa lớn tối 5/9, hơn 10 người sống trong bốn căn nhà trên đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân (TPHCM) bất ngờ nghe tiếng "ầm" lớn. Mái nhà sau đó đổ sập xuống khiến mọi người hoảng loạn, la hét tháo chạy ra ngoài. Một cây xà cừ cao hơn 20 m, đường kính hơn một mét đã bật gốc đè ngang bốn căn nhà, tường gạch vỡ ngổn ngang, đồ đạc bị đè nát, nằm vương vãi khắp nơi. Trong đó, hai căn nhà gần như bị sập hoàn toàn. Người phụ nữ cùng con trai hơn 10 tuổi chạy không kịp mắc kẹt bên trong đống đổ nát được đưa ra ngoài, bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 5/9, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng kiểm soát an ninh đã phát hiện một khẩu súng có dạng hình cây bút trong hành lý xách tay của một hành khách Việt Nam, dự kiến bay từ Sài Gòn đi Hà Nội.
Để giấu súng, vị khách đã tháo rời các bộ phận thành ba phần gồm một ống kim loại hình trụ màu trắng bạc dài khoảng 15 cm, một ống giảm thanh bằng kim loại màu đen dài khoảng 20 cm và một ống nối kim loại màu xám bạc dài khoảng 7 cm. Tất cả các bộ phận này được giấu kín giữa nhiều đồ vật trong hành lý nhằm qua mặt lực lượng an ninh hàng không. Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng làm rõ. (Xem chi tiết)

Sáng 5/9, Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã đột xuất kiểm tra và phát hiện xác 2 con cọp tại cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nhà gỗ, trang trí nội thất Huy Hoàng 2 (thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) của ông Võ Anh Huy (32 tuổi). Xác một con cọp đặt trong bể rượu cùng một số loại hạt, củ và rễ cây. Xác con cọp còn lại lớn hơn (nặng trên 10 kg) đang cất giữ trong tủ đông lạnh. Bước đầu ông Huy thừa nhận đã mua 2 xác cọp trên về ngâm rượu để uống và sử dụng làm quà biếu.Các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong 2 xác cọp đưa về Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục điều tra xử lý. (Xem chi tiết) 

Trong gần 7 thập kỷ, Mỹ và Hàn Quốc luôn là hai đồng minh gần gũi nhất. Binh lính của hai nước phối hợp với nhau không chỉ trong chiến tranh Triều Tiên mà còn cả ở Việt Nam, Afghanistan và Iraq. Dưới cái ô của Mỹ, nền kinh tế Hàn Quốc cũng đạt tới sự phát triển thần kỳ. Giờ đây, khi Triều Tiên thử hàng loạt bom hạt nhân và phóng tên lửa, mối quan hệ đó lại trở nên căng thẳng vào lúc cả hai có thể cần nhau hơn bao giờ hết. (Xem chi tiết)

Sáng sớm 5/9, Trung Quốc đã bắn hạ một tên lửa đang bay trong cuộc tập trận quân sự diễn ra tại vịnh Bột Hải, phía Bắc Trung Quốc. Theo các chuyên gia quân sự, sự phô trương sức mạnh và khả năng quân sự của quân đội Trung Quốc được coi như là một cảnh báo tới Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân hôm 3/9. (Xem chi tiết)

Bất chấp những lời kêu gọi của các nghị sỹ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định bãi bỏ chương trình tạm hoãn trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ khi còn nhỏ. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nêu rõ: "Chương trình Trì hoãn Hành động đối với Người nhập cảnh Mỹ khi còn nhỏ, gọi tắt là DACA, có hiệu lực dưới thời chính quyền tiền nhiệm Barack Obama đã bị hủy bỏ". Ông Sessions lập luận rằng chương trình này là vi hiến và đã khiến việc làm của hàng trăm nghìn người Mỹ rơi vào tay những người nhập cư bất hợp pháp.
MỚI - NÓNG