Bản tin 8H: Động cơ bốc cháy, máy bay Nga hạ cánh khẩn

Bản tin 8H: Động cơ bốc cháy, máy bay Nga hạ cánh khẩn
TPO - Máy bay chở khách An-148 của Nga quay đầu sau khi một động cơ bốc cháy.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Hà Nội. Theo đó, hội đồng có chức năng tư vấn giúp UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc liên quan đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn, như: Tổng kiểm kê tên các đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên; nghiên cứu xác lập ngân hàng tên; thẩm định ý nghĩa, lịch sử tên địa danh... để Sở VHTT tham mưu cho UBND thành phố trình HĐND thành phố đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các kỳ họp... Được biết, hội đồng gồm 20 thành viên do ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm chủ tịch. (Xem chi tiết)


Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến tháng 11/2017, công trình nghiên cứu vắc xin sốt xuất huyết do Viện Pasteur TP.HCM phối hợp với Công ty Sanofi Pasteur của Pháp thực hiện sẽ hoàn thành. Dự kiến năm 2018 vắc-xin này sẽ được đưa vào sử dụng. (Xem chi tiết)


Chiều 1/10, hai vợ chồng trẻ (khoảng 20-25 tuổi) chở nhau trên xe máy mang biển số 55P6 - 0652 lưu thông trên đường ĐT 743 theo hướng từ ngã tư Bình Thung về vòng xoay An Phú. Đến đoạn giao lộ Nguyễn Trãi thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì bị xe bồn chở bê tông mang biển số 61C-258.95 chạy cùng chiều lao tới tông trúng. Cú tông mạnh khiến 2 vợ chồng cùng chiếc xe máy lọt vào gầm, bị xe bồn kéo lê hàng chục mét trên đường. Người chồng không may bị bánh xe bồn chèn qua đầu tử vong tại chỗ, người vợ cũng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ngày 1/10, Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP HCM cho biết đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi). Số heo này Chi cục Thú y trước đó cho phép lưu giữ, chờ đào thảo hết chất cấm, tiếp tục đem ra giết mổ. "Tuy nhiên, heo không đảm bảo ATTP. Đến hôm nay, gần 1.000 con trong số đó đã phát bệnh lở mồm long móng. Nếu tiêu hủy thì thiệt hại rất lớn cho các thương lái nhưng họ phải chấp nhận", lãnh đạo Ban an toàn thực phẩm nói và cho hay việc này cũng nhằm mang tính răn đe các hành vi vi phạm và chi phí tiêu hủy do thương lái chịu. Đơn vị này cũng kiến nghị TP HCM nêu danh tính 13 thương lái (chủ số heo bị tiêm thuốc an thần) cố tình vi phạm. Nếu họ còn tiếp tục kinh doanh, đưa heo vào tiêu thụ thì đưa những người này vào "danh sách đen". Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được đề nghị tham mưu cho UBND TP HCM ra quyết định tạm dừng cơ sở giết mổ Xuyên Á.


Ngày 1/10, đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, kết quả giám định 1,4 tấn hàng đựng trong 49 bao tải được phát hiện ngày 17/9 là ngà voi thật. Các cơ quan chức năng chuyển hồ sơ cho Bộ đội Biên phòng xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, vào khoảng 0h20 ngày 17/9, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô mang BKS 94C-017.83 do Nguyễn Thành Long (SN 1982, ngụ xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) điều khiển trên tuyến đường thuộc địa phận phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) vận chuyển 49 bao tải bên trong có chứa hơn 1,4 tấn hàng, nghi là ngà voi. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, di lý phương tiện về trụ sở công an để điều tra. Kết quả điều tra ban đầu, nguồn gốc ngà voi từ đường biển vận chuyển về Bạc Liêu tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Đoàn Thị Hương và cô gái Indonesia bị cáo buộc sát hại người đàn ông được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bị xét xử vào hôm nay (2/10). Phiên tòa được trông đợi sẽ giải mã vụ sát hại bí ẩn đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Máy bay An-148 của Nga cất cánh ngày 30/9 tại sân bay ở Talakan để đến thành phố Irkutsk, Siberia. Hành khách được thông báo có "tình huống khẩn cấp" xảy ra. Một số người quay lại cảnh động cơ máy bay bốc cháy. Một người nói với Siberian Times rằng: "Tôi vốn nghĩ tôi là người vô thần, nhưng lúc đó tôi đã cầu nguyện". "Phi hành đoàn đã thực hiện tất cả các hành động cần thiết và hạ cánh thành công tại sân bay khởi hành", nhân viên hãng hàng không Angara cho biết. Sau khi trở về sân bay, hành khách được lên một máy bay thay thế. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 


Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành các vụ phóng tên lửa nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10/10. Liên quân Mỹ - Hàn đang huy động các thiết bị giám sát, trinh sát tiên tiến để theo dõi sát sao các động thái của Triều Tiên, sẵn sàng đối phó ngay lập tức nếu Bình Nhưỡng khiêu khích. (Xem chi tiết)


Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức giữ vai trò liên lạc trong các vấn đề liên Triều, đã lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới việc ký ban hành sắc lệnh trừng phạt các ngân hàng và công ty quốc tế nếu giao dịch với Triều Tiên. Ủy ban này kịch liệt phản đối máy bay ném bom B1 và máy bay quân sự khác của Mỹ bay trong không phận quốc tế trên vùng biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên, và mô tả hành động của Washington là “tự sát, đem đến thảm họa hạt nhân nhấn chìm nước Mỹ trong biển lửa”. (Xem chi tiết)


Giới chức Afghanistan xác nhận 10 cảnh sát của nước này đã thiệt mạng trong một vụ không kích "nhầm" tại tỉnh Helmand ngày 1/10. Theo Thống đốc tỉnh Helmand Hayatullah Hayat, vụ không kích diễn ra khi các lực lượng Afghanistan đang cố gắng phá vỡ phòng tuyến của phiến quân Taliban tại khu vực chiến lược diễn ra giao tranh ác liệt trong mấy ngày qua. Nhà chức trách hiện đang tiến hành điều tra vụ việc. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".