Bản tin 14H: Động thái ‘lạ’ của Triều Tiên

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP.
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP.
TPO - Theo Reuters, ngày 29/9, Đài KBS của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên mới đây đã di chuyển một số tên lửa khỏi một cơ sở ở thủ đô Bình Nhưỡng dự báo nước này sắp chuẩn bị có thêm những hành động khiêu khích.

Lật cần cẩu công trình “giải cứu” cảng Cát Lái, 1 công nhân bị thương. Khoảng 4h sáng 30/9, chiếc cần cẩu mang biển số 62LA - 0133, đang tiến hành cẩu bê tông thi công công trình tại vòng xoay Mỹ Thuỷ thuộc phường Cát Lái, quận 2 thì bất ngờ gặp sự cố khiến phương tiện đổ sập. Sự cố khiến 1 nam công nhân đang làm việc tại đây bị thương, được đưa đi cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng quận 2, TPHCM cùng các bên liên quan vẫn đang tiến hành giải quyết hiện trường, điều tra vụ sập xe cần cẩu vừa xảy ra trên địa bàn. 

Bác sĩ bồi thường 650 triệu đồng để xin thôi việc. Sáng 30/9, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xác nhận, bác sĩ Phan Xuân Khoa (26 tuổi) công tác tại Khoa Gây mê phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vi phạm hợp đồng với UBND tỉnh, phải bồi thường số tiền 650 triệu đồng theo cam kết. Năm 2014, bác sĩ Khoa ký hợp đồng với Sở Nội vụ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thời gian 12 năm, được nhận ưu đãi 350 triệu đồng. Trong đó 250 triệu là tốt nghiệp đại học loại giỏi, 100 triệu hỗ trợ mua đất làm nhà ở. Hợp đồng nêu rõ bác sĩ Khoa đơn phương chấm dứt hợp đồng, không phục vụ đủ thời gian làm việc theo cam kết sẽ phải bồi thường gấp đôi.

Đà Nẵng yêu cầu công chức không đi công tác nước ngoài trước APEC. Ngày 29/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; đơn vị sự nghiệp trực thuộc và hội, đoàn thể thành phố không đi công tác nước ngoài từ nay đến ngày 15/11, nhằm tập trung nguồn lực chuẩn bị tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC. Trường hợp được đi công tác nước ngoài là những đoàn đã có kế hoạch mà thành phố phê duyệt trước tháng 10/2017, hoặc khi thực sự cần thiết. Số lượng thành viên các đoàn đi nước ngoài không được quá 10 người, thời gian công tác tại mỗi nước không quá ba ngày (không tính thời gian đi lại) và không đi quá ba nước trong một chuyến.

Một binh sĩ Nga được cho là bị “suy nhược thần kinh” đã nổ súng bắn tử vong ba đồng đội và khiến một người khác bị thương. Theo hãng thông tấn Tass, vụ việc nói trên xảy ra tại thị trấn Belogorsk (vùng Armur, Nga) vào tối ngày 29/9 khi các binh sĩ đang tham gia cuộc tập bắn thường kỳ vào ban đêm. Đơn vị chống khủng bố lập tức được điều động để truy tìm binh sĩ gây án. Khi bị bao vây, người này chống trả và gây nguy hiểm trực tiếp cho lực lượng chống khủng bố, buộc họ phải nổ súng bắn hạ tại chỗ.

Va chạm với tàu hàng, sà lan chở 8 người bị chìm ngoài biển Vũng Tàu. Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, vào khoảng 1h49’ ngày 30/9, tàu IVS Night Jar (quốc tịch Singapore, hô hiệu 9V8019) hành trình từ cảng Posco SS-Vina (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ra phía vịnh Gành Rái (khu vực biển Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu), khi đi ngang qua khu vực phao 14 đến phao 16 luồng Vũng Tàu-Thị Vải, đã đâm va vào sà lan BV 1305. Hậu quả tai nạn làm sà lan BV 1305 bị chìm, 8 thuyền viên trên sà lan BV 1305 rơi xuống nước. Đến 3h12’ cùng ngày, toàn bộ 8 thuyền viên trên sà lan BV 1305 đã được lực lượng cứu nạn cứu và đưa về bờ an toàn. Vụ việc hiện đang được Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xác minh, làm rõ.

Theo Reuters, ngày 29/9, Đài KBS của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên mới đây đã di chuyển một số tên lửa khỏi một cơ sở ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối lo ngại rằng nước này sắp chuẩn bị có thêm những hành động khiêu khích.

KBS dẫn một nguồn tin tình báo giấu tên cho biết giới chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc đã phát hiện các tên lửa được di chuyển khỏi Trung tâm nghiên cứu và phát triển tên lửa của Triều Tiên ở khu vực Sanum-dong, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Phía Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận về thông tin nói trên.

Brazil bác bỏ mọi can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Venezuela. Ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann khẳng định chính phủ nước này không chấp nhận bất cứ hành vi can thiệp quân sự từ bên ngoài nào vào tình hình Venezuela để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Đồng thời bày tỏ sẵn sàng giúp Caracas tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Ông Jungmann nhấn mạnh Brazil ủng hộ các bên trung gian hòa giải và các giải pháp phải dựa trên cơ sở dân chủ, đối thoại và hòa giải dân tộc.

Ấn Độ và EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ ngày 29/9 đưa tin Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 vào ngày 6/10 tới. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận một loạt vấn đề chủ chốt, trong đó có cách thức xóa bỏ những rào cản đối với thỏa thuận thương mại tự do (FTA) Ấn Độ-EU vốn bị đình trệ lâu nay.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.