Bản tin 8H: Đối thủ của ông Putin bị cấm tranh cử tổng thống Nga

Nhân vật đối lập hàng đầu Alexei Navalny. Nguồn: AP.
Nhân vật đối lập hàng đầu Alexei Navalny. Nguồn: AP.
TPO - Ủy ban bầu cử trung ương Nga hôm nay đã bỏ phiếu quyết định cấm lãnh đạo đảng đối lập Alexei Navalny tranh cử tổng thống vào năm sau.

Tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội ngày 25/12, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay, nhiều người khi được giao quyền, giao chức vụ thì coi đó như là quyền riêng của mình, rồi ban phát, xin cho, đưa người nhà, người thân vào bộ máy. Do đó, cần có cơ chế kiểm soát không để cán bộ, lãnh đạo quản lý sử dụng quyền lực được Nhà nước giao như là tài sản riêng của bản thân. (Xem chi tiết)


Khi đi vào vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau vào rạng sáng nay 26/12, bão số 16 - Tembin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ Bạc Liêu, Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây với vận tốc 15-20 km/h. Áp thấp sau đó tiếp tục suy yếu nhưng vẫn giữ sức gió cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8 vào trưa 26/12. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) xác nhận vào lúc 15h2', ngày 25/12, một trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter đã xảy ra ở biên giới Việt Nam-Lào, khu vực xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; thời gian dư chấn kéo dài khoảng 3 giây. Theo ông Sơn, do tâm chấn trận động đất nằm ở khu vực biên giới với địa hình chủ yếu là đồi núi, cường độ nhỏ và thời gian dư chấn không dài nên không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. (Xem chi tiết)


Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1, (thuộc  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe tải vận chuyển 16 phách gỗ xoan đào được ngụy trang dưới các bao phế liệu. Trước đó, khoảng 3h ngày 25/12, lực lượng chức năng tiến hành tuần tra tại quốc lộ 14B (đoạn qua thôn Pà Lành, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), phát hiện xe tải BKS 43S-5008 đang lưu thông theo hướng Nam Giang- Đại Lộc có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Vừa thấy lực lượng chức năng, tài xế trên xe nhảy khỏi cabin tháo chạy. Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ và tiếp tục điều tra xử lý. (Xem chi tiết)


Quen biết qua mạng Facebook, Triệu Minh Ngoan (21 tuổi, quê An Giang) rủ em Nguyễn Thị H.T (13 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) đi nhậu rồi thuê một nhà nghỉ tâm sự, tại đây Ngoan đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Cơ quan chức năng đã tạm giữ Ngoan để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. (Xem chi tiết)


Theo AFP, ngày 25/12, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã nhất trí bác bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống của nhân vật đối lập hàng đầu Alexei Navalny trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm sau. Với số phiếu 12-0, ủy ban trên đã bác bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Navalny, viện dẫn việc ông này bị kết tội tham nhũng, vốn khiến ông bị kết án 5 năm tù treo.


Ngày 25/12, mạng tin tiếng Arab AMN (có trụ sở tại Liban) cho biết, quân đội Nga đã chuyển giao ít nhất 40 xe tăng T-90 hiện đại cho quân đội Syria trong vài tháng gần đây. Số lượng xe tăng này đủ để thành lập một tiểu đoàn thiết giáp. Số xe tăng nói trên được vận chuyển qua eo biển Bosphorus đến thành phố cảng Lattakia của Syria. (Xem chi tiết)


Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng hơn 10 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống khu vực cầu thang dẫn tới đường ngầm ở phía Tây Moscow (Nga). Cơ quan chức năng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố bằng xe hơi. (Xem chi tiết)

Ngày 26/12, các nguồn thân cận với quan hệ song phương Mỹ-Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nói với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono rằng Washington đang xem xét triệu tập một hội nghị bộ trưởng quốc phòng đa phương
nhằm kiềm chế chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 

MỚI - NÓNG