Bản tin 8H: Thách thức Mỹ, Iran công nhận Jerusalem là thủ đô Palestine

Thánh địa Jerusalem. Ảnh: Reuters.
Thánh địa Jerusalem. Ảnh: Reuters.
TPO - Quốc hội Iran ngày 24/12 đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ công nhận thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel.

Bão Tembin là cơn bão rất phức tạp, nếu giữ cấp 10-11 hoặc đạt cấp 12 khi đổ bộ thì sẽ là cơn bão mạnh nhất vào Nam Bộ với cấp thảm họa, mạnh hơn bão Linda lịch sử năm 1997. Theo đó, sau khi đi vào biển Đông, bão số 16 tiếp tục di chuyển tương đối nhanh, cường độ lúc này vẫn rất mạnh đạt khoảng cấp 12, giật cấp 15. Dự báo, trong ngày hôm nay, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km. Với tốc độ như vậy, đến khoảng tối và đêm nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. (Xem chi tiết)


Trước diễn biến phức tạp của bão Tembin, tối 24/12, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TPHCM có công điện hỏa tốc gửi Sở GD&ĐT, ĐHQG TPHCM, các quận huyện chỉ đạo tất cả trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên cho học sinh nghỉ học từ chiều 25/12 và cả ngày 26/12. (Xem chi tiết)


Sáng 24/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Trần Sỹ Thanh (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy) giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Bộ Chính trị phân công bà Lâm Thị Phương Thanh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020. Như vậy, sau hơn 9 tháng bị bỏ trống khi ông Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Chủ tịch PVN được điều động về Bộ Công Thương và bị khởi tố bắt giam cách đây ít ngày, chiếc "ghế nóng" tại PVN mới có chủ. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 tối 24/12, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 công nhân thiệt mạng tại chỗ. Thời điểm trên, 2 công nhân thi công công trình điện cao thế Nguyễn Ngọc Lực (sinh năm 1990, trú Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng Lê Thanh Minh (sinh năm 1984, trú xã Phong An, Phong Điền, TT-Huế) điều khiển xe gắn máy chạy hướng từ phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) về Phong Điền thì xảy ra va chạm với xe khách của hãng Phương Trang mang BKS 51B-12447 chạy cùng chiều phía sau. Xe khách Phương Trang do tông từ phía sau với tốc độ cao đã “nuốt” gọn và kéo lê xe gắn máy cùng 2 công nhân đi xa nhiều mét. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h đêm 23/12, anh K’Suyên (20 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng) nhận lời thách đố của bạn liền cởi áo ấm bơi ra tới giữa Hồ Xuân Hương thì bị đuối nước. Do thời tiết giá lạnh (chỉ hơn 11oC) khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn và kéo dài. Đến chiều 24/12, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này ngày 24/12 cho rằng sẽ là một "giấc mơ viển vông" đối với Mỹ khi nghĩ rằng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuyên bố nêu rõ: "Nếu Mỹ muốn sống yên ổn, họ cần phải từ bỏ chính sách thù địch của mình đối với Triều Tiên và học cách cùng tồn tại với đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân và nên thoát khỏi giấc mơ viển vông về việc đất nước chúng tôi từ bỏ vũ khí hạt nhân mà chúng tôi đã phát triển và hoàn thiện sau khi trải qua nhiều thử thách cam go".


Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng nghị quyết trừng phạt mới của Liên hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng là hành động chiến tranh và gần như hoàn toàn phong tỏa kinh tế đối với nước này. Nghị quyết này được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hôm 22/12 nhằm trừng phạt Triều Tiên do nước này tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 29/11 vừa qua. (Xem chi tiết)


Trong vòng đàm phán lần thứ tám về Syria ở Astana (Kazakhstan), Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria, tiến sỹ Bashar al-Jaafari khẳng định rằng chính phủ nước này coi sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trên lãnh thổ Syria là một hành động xâm lược, và yêu cầu các lực lượng nước ngoài ngay lập tức rút quân khỏi nước này một cách vô điều kiện.


Quốc hội Iran ngày 24/12 đã bỏ phiếu ủng hộ một dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ công nhận thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel. Theo hãng tin RT, việc công nhận trên được thông qua tại quốc hội Iran với 187 phiếu thuận, 15 phiếu chống, 9 phiếu trắng. Với kết quả này, việc công nhận Jerusalem là thủ đô Palestine sẽ trở thành nội dung Khoản 1 trong dự luật mới thể hiện sự ủng hộ của Iran đối với nhà nước Palestine. Quốc hội Iran dự kiến sẽ thảo luận về dự luật này trong 2 ngày tới.


Hải quân Argentina cho biết lực lượng tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan mất tích cùng với 44 thủy thủ hồi tháng trước đã phát hiện một tín hiệu thủy âm mới ở khu vực phía nam Đại Tây Dương, AFP ngày 24/12 đưa tin. Tàu ngầm không người lái Panther Plus của Nga đã được đưa đến khu vực này để xem xét, trong khi tàu nghiên cứu hải dương học Atlantis của Mỹ vẫn tiếp tục rà soát ở khu vực tìm kiếm.
MỚI - NÓNG