Bản tin 8H: Dân 'giam' 2 xe ô tô của cán bộ Trung tâm quỹ đất huyện

Hai chiếc xe của cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm bị giữ lại trong nhà văn hóa thôn Ô Cách. Ảnh: Dân trí
Hai chiếc xe của cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm bị giữ lại trong nhà văn hóa thôn Ô Cách. Ảnh: Dân trí
TPO - Một số người dân đã giữ 2 chiếc xe của cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm trong nhiều ngày vì khúc mắc về tiền đến bù giải phóng mặt bằng.

Chiều ngày 7/2, ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) xác nhận, 2 xe ô tô của một cán bộ và một Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm bị một số người dân thôn Ô Cách, xã Thanh Thủy, giữ lại tại nhà văn hóa thôn từ ngày 2/2 đến nay. Nguyên nhân dẫn đến sự việc người dân giữ xe là do có khúc mắc về tiền đến bù giải phóng mặt bằng. Theo đó, năm 2019 một số bà con đã nhận tiền đền bù giải phóng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm, với đơn giá là 60 triệu đồng/sào. Sau đó, một số người chưa chấp hành lại được hưởng mức bồi thường khoảng 70 triệu đồng/sào khiến nhiều người không đồng tình.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày đầu tuần (8-9/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông diện rộng. Từ đêm 8/2 đến ngày 9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai (9/2), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 10-13 độ C.


Ngày 7/2, thông tin từ UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ký đã ký quyết định xử phạt 3 người tổng số 30 triệu đồng do hành vi không khai báo y tế. Cụ thể, xử phạt hai vợ chồng anh P.V.Đ. (SN 1981) và chị N.M.L. (SN 1995), cùng ở phường Hải Tân (TP Hải Dương) mỗi người 10 triệu đồng. Ngày 24/1, hai người này tham dự một buổi liên hoan, tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo với Trạm Y tế phường. Bà L.M.Y. (SN 1960, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) cũng bị phạt 10 triệu đồng, do tiếp xúc với người được xét nghiệm là F0 nhưng không khai báo.


Sáng 8/2 tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay, Hà Nội vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại quận Nam Từ Liêm và Ba Đình. Bệnh nhân thứ nhất là BN N.T.K.A., nữ, sinh năm 1993. Địa chỉ: Tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Chị A. là người tiếp xúc với BN 1722 (em vợ BN 1694) ngày 26/1 tại cổng tòa nhà. Ca bệnh thứ 2 là BN T.C.D., nam. Địa chỉ: Vĩnh Phúc, Ba Đình. Bệnh nhân công tác tại Gia Lai từ ngày 28 - 29/1 về Hà Nội lúc 11 giờ 30 - 13 giờ 30 ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 8/2 Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới (BN2002-BN2005) là các ca cộng đồng tại TPHCM. Bệnh nhân 2002 (BN2002): nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình. Bệnh nhân 2003 (BN2003): nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Bệnh nhân 2004 (BN2004): nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Bệnh nhân 2005 (BN2005): nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Các bệnh nhân trên là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung 1 đội với BN1979. (XEM CHI TIẾT)


Tối 7/2, UBND tỉnh Quảng Ninh ra công văn hỏa tốc số 788 yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng liên tỉnh (cả đường bộ, đường thủy nội địa) ra, vào tỉnh (trừ các trường hợp đặc biệt) từ 6h ngày 8/2. Các trường hợp muốn rời khỏi Quảng Ninh phải được phép của thủ trưởng đơn vị, thực hiện khai báo y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp công dân từ các tỉnh, thành về Quảng Ninh phải được cơ sở y tế địa phương kiểm tra, xác nhận. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 7/2, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ trong khu chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) la lối, lớn tiếng với lực lượng chức năng. Đây là khu vực đang bị lực lượng chức năng phong tỏa vì có 2 ca mắc COVID-19 (BN1979 và BN1980). Trong video, người phụ nữ yêu cầu lực lượng chức năng cho ra ngoài để mua đồ. Khi không được đồng ý và bị yêu cầu đeo khẩu trang, người phụ nữ lớn tiếng cự cãi, không chấp hành, còn nổ máy lao vào khu vực rào chắn phong tỏa. Trước sự việc, lực lượng chức năng buộc phải khống chế người phụ nữ, đưa vào bên trong bàn khai báo y tế. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG