Bản tin 8H: Danh tính chàng trai lực lưỡng mặc khố bán dưa hấu ở TP.HCM

Chàng trai lực lượng mặc khố bán dưa hấu thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường ở TP.HCM.
Chàng trai lực lượng mặc khố bán dưa hấu thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường ở TP.HCM.
TPO - Hình ảnh chàng trang lực lưỡng, mặc khố bán dưa hấu ở TP.HCM đang gây “sốt” cộng đồng mạng.

Mạng xã hội đang xôn xao hình ảnh một chàng trai mặc khố, chân đi giày vải, để lộ cơ bắp săn chắc đứng bên xe bán dưa hấu ở đường Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ở quận 1, TP.HCM). Được biết, chàng trai đó là Lee Won, người Hàn Quốc, tới Việt Nam sinh sống khoảng năm rưỡi, đang làm huấn luyện viên thể hình. Đây là dự án hình ảnh của Lee Won và người bạn Hạnh Dung (SN 1984) thực hiện, với mục đích truyền tải thông điệp về một cuộc sống lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần đến mọi người. Xe bán dưa được ê kíp mượn của các tiểu thương.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 9/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Từ đêm 8-9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ có mưa rất to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 9/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ C.     


Chiều 6/2, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có chỉ đạo, điều chỉnh liên quan đến yêu cầu kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố từ 12h ngày 6/2. Theo đó, các chốt kiểm soát ưu tiên tất cả các phương tiện và người không có hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng ra khỏi thành phố mà không cần giấy xác nhận, không thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và không cần phun khử trùng với các phương tiện. Người có hộ khẩu Hải Phòng khi ra khỏi thành phố yêu cầu phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Các xe container và xe vận tải tuyến cố định được tạo điều kiện cho lưu thông, nhưng phải có giấy xác nhận lịch trình tuyến.


Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 538 loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 6/2, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được duy nhất một chiếc vé trúng Jackpot 2 có giá trị 6.176.105.900 đồng. Tuy nhiên, Jackpot 1 đang có giá trị hơn 57 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ nhân may mắn. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 06 - 22 - 32 - 33 - 35 - 53 và số đặc biệt 12. Theo Vietlott, chiếc vé trúng Jackpot này được phát hành tại Quảng Ngãi. Trước đó, tại kỳ quay thưởng tối 3/2, chiếc vé trúng Jackpot hơn 24 tỷ đồng của loại hình xổ số Mega 6/45 cũng đã tìm được chủ nhân.


Sáng 7/2, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1982): bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, liên quan đến ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, đã được cách ly tập trung ngày 03/2. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 3 bệnh nhân (BN1983-BN1985): là các bệnh nhân nam, có độ tuổi từ 21 đến 34 tuổi, liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tính đến 6 giờ ngày 7/2, Việt Nam có tổng cộng 1.095 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 402 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương vừa phê bình Bí thư Đảng ủy 3 phường Tứ Minh, Lê Thanh Nghị, Thanh Bình và xã Liên Hồng về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Theo Thành ủy Hải Dương, vào ngày mồng 2 và 3/2, bốn phường xã trên chưa lập chốt kiểm soát, đo thân nhiệt hoặc lập nhưng không đảm bảo quy định tại một số chợ dân sinh, chợ hoa Tết. Một số chợ vẫn phục vụ ăn uống tại chỗ. Lãnh đạo thành phố yêu cầu cá nhân, lãnh đạo các phường xã trên báo cáo giải trình về việc thiếu kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm phòng chống dịch, đồng thời, khẩn trương khắc phục hạn chế. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 6/2, tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương), 3 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đã được công bố khỏi bệnh. Theo đó, Bệnh viện dã chiến 2 đã trao giấy chứng nhận công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân gồm: Dương Minh T (BN1664), Nguyễn Tiến D (1665) và Hoàng Thị H (BN1690). 3 bệnh nhân đều là công nhân và có địa chỉ thường trú tại Chí Linh (Hải Dương). Các trường hợp này không có triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm máu và X-quang phổi đều bình thường. Xét nghiệm SARS-CoV-2 các ngày 31/1, 2/2, 3/2 và 5/2 đều âm tính. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG