Bản tin 8H: Công an TPHCM thông tin về clip CSGT ‘tung cước’ vào người đi xe máy

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
TPO - Đại úy CSGT “tung cước” đạp đối tượng ngã xuống đường vì nghi vấn nam thanh niên đi xe máy là nghi phạm trong một vụ cướp.

Liên quan đến clip CSGT “tung cước” vào người đi xe máy gây xôn xao mạng xã hội, chiều ngày 4/2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, cán bộ CSGT trong clip là Đại úy Lê Văn Mân thuộc Đội CSGT Bến Thành. Khi đang tuần tra vào tối 3/2, tổ công tác của Đại úy Mân nhận được thông tin về việc một đối tượng đi xe máy đang đào tẩu sau khi cướp tài sản. Thấy nam thanh niên đi Exciter có biểu hiện nghi vấn, Đại úy Mân ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng người này không chấp hành, buộc Đại úy Mân đạp ngã đối tượng. Sau khi phát hiện nhầm lẫn, Đại úy Mân đã xin lỗi.


Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 4/2 đến 6 giờ ngày 5/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, cả lây nhiễm trong cộng đồng cũng như nhập cảnh từ nước ngoài. Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1.957 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.068 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 375. Đến nay nước ta đã có 1.465 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; số ca tử vong là 35. Cả nước hiện có 80.113 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.


Ngày 4/2, Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, lực lượng công an tại TP Hồ Chí Minh đã bắt được đối tượng Lê Minh X. (SN 1990, trú tại Béc Hen Lớn, Long Thạnh, Bạc Liêu) và đã đưa vào khu cách ly phòng dịch tại TP Hồ Chí Minh. Trước đó, X. đi cùng nhóm 4 người Trung Quốc (4 đối tượng người Trung Quốc vượt biên) và bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, đưa vào khu cách ly phòng dịch COVID-19 tại thị xã Quảng Trị. Tuy nhiên, vào khoảng 16h ngày 2/2, X. đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.


Tối 4/2, xe du lịch loại 12 chỗ đã tháo dỡ ghế bên trong chở hàng trăm quả bưởi lưu bất ngờ bốc cháy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cách ngã tư Mỹ Phước Tân Van - quốc lộ 1K khoảng 800m. Tài xế được người đi đường tri hô nên kíp thời thoát thân. Trong vài phút, chiếc xe ô tô bị cháy trơ khung, hàng trăm quả bưởi để trưng bàn thờ Tết bị nướng chín. May mắn, vụ cháy không gây thương tích về người.


Tối 4/2, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt Trung tâm thương mại Go Hạ Long (Quảng Ninh) do vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Nhận được phản ánh của người dân, lực lượng chức năng phường Hồng Hải (Hạ Long) kiểm tra đột xuất và phát hiện quầy hàng bán thức ăn nhanh tại tầng 2 Trung tâm Thương mại Go (Siêu thị Big C cũ) vẫn tổ chức bán hàng tại chỗ. Trước đó, Trung tâm thương mại Go đã bị UBND phường Hồng Hải xử phạt vì vi phạm các quy định về phòng chống dịch với mức xử phạt hành chính 4 triệu đồng.


Chiều 4/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 1/2021. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội ghi nhận 22 ca nhiễm trong cộng đồng liên quan đến các ổ dịch tại hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết thêm, hiện thành phố có 5 quận, huyện có ca nhiễm COVID-19. Trong số các ca nhiễm, bệnh nhân số 1.883 có lịch trình di chuyển phức tạp và bệnh nhân số 1.694 là trường hợp “siêu lây nhiễm” khi đã có 12 ca mắc COVID-19 từ bệnh nhân này. (XEM CHI TIẾT)


Chiều nay, 4/2, ông Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, thông tin trên một số tờ báo điện tử và trang mạng xã hội về việc Nam Định là một trong 6 tỉnh, thành phố yêu cầu người dân trở về từ các địa phương đã có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà trong 14 ngày, đồng thời phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 là chưa chính xác. Ông Vinh khẳng định, Nam Định vẫn "mở cửa" đón con em quê hương về quê ăn tết, thăm thân như bình thường, nhưng phải tuân thủ khai báo y tế theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG