Bản tin 8H: Cán bộ đến vận động cách ly, hai đối tượng phóng xe máy bỏ trốn

TPO - Khi cơ quan chức năng đến nhà để tư vấn đi cách ly phòng dịch COVID-19, 2 đối tượng vượt biên từ Lào về Quảng Bình mang theo tư trang lên xe máy bỏ trốn.

Ngày 5/2, UBND xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa), Quảng Bình cho biết, đang truy tìm 2 thanh niên nhập cảnh trái phép từ Lào về địa phương bỏ trốn khi chính quyền đến vận động cách ly. Danh tính của 2 thanh niên được xác định là Hoàng Sỹ Nam và Mai Văn Trường đều ngụ ở thôn 3 Thanh Lạng, xã Thanh Hoá. Được biết, cả hai hành nghề lái xe ở tỉnh Khăm Muộn (Lào) sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch rồi về quê từ chiều 4/2 để đón Tết Nguyên đán. Sáng 5/2, lực lượng chức năng đến nhà 2 đối tượng để tư vấn cách ly, nhưng Nam và Trường mang theo tư trang lái xe máy bỏ trốn.


Theo Bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 6/2 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tính đến 6h ngày 6/2, Việt Nam có tổng cộng 1087 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 394 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 80.113 người. Đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.465 bệnh nhân COVID-19. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 10 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 2 ca.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/2), Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Từ đêm 7-8/2, Bắc Bộ khả năng mưa dông kèm theo tố lốc, mưa đá, sau đó trời chuyển rét. Hà Nội có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.


Tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 5/2, ông Quách Tất Liêm - Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình với 100% số phiếu tán thành. Ông Quách Tất Liêm (sinh năm 1968, quê xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình), ông từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Hòa Bình.


Chiều 5/2, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 họp chuyên đề để làm công tác nhân sự. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh này với 52/53 phiếu tín nhiệm. Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX đối với ông Trần Văn Hiện để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019-2024. Chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau của ông Thân Đức Hưởng cũng được miễn nhiệm vì cán bộ này nghỉ công tác theo chế độ.


Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) vừa thông báo danh sách các cửa hàng chính thức được phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bao gồm: Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa - Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; số 306 Khu Bích Hải, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì; số 511 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý; số 06 Cao Thắng, Khóm 2, phường 8, thành phố Vĩnh Long; số 113 Lô 27 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền; và số 511 Đường 179, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang.


Chiều 5/2, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã làm việc với các huyện giáp ranh tỉnh Hải Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi Sở Y tế và các đơn vị liên quan báo cáo, ông Nguyễn Văn Tùng kết luận, từ 12h ngày 6/2, người dân vào TP Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. Đối với người dân ra khỏi thành phố phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đến. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG