Bản tin 8H: Cứu vợ chồng hàng xóm bất thành, cả 3 người đuối nước tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thấy 2 vợ chồng hàng xóm bị đuối nước dưới ao nhà mình, ông C. liền lao xuống cứu nhưng không thành, dẫn đến 3 người chết đuối thương tâm.

Ngày 25/1, UBND xã Kiên Thành (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người thiệt mạng. Nạn nhân là chị G.T.S. (SN 1984), ông X.A.C. (SN 1956) và anh X.A.D. (SN 1980, chồng chị S, cùng ở thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Theo thông tin ban đầu, vào cùng ngày, chị S. đi lấy bùn ở ao nhà ông C. để gieo mạ nhưng bị trượt chân ngã xuống ao. Anh D. lao xuống cứu vợ nhưng bất thành. Sau đó, ông C. nhảy xuống ao cứu 2 vợ chồng hàng xóm nhưng cũng bị đuối nước theo.

Bản tin 8H: Cứu vợ chồng hàng xóm bất thành, cả 3 người đuối nước tử vong ảnh 1

Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Zing


Sở Y tế Hà Nội cho biết 18h ngày 24/1 đến 18h ngày 25/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.957 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 696 ca cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại 358 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (184); Hoàng Mai (146); Đông Anh (128); Chương Mỹ (118); Đống Đa (107); Nam Từ Liêm (104); Thanh Trì (84). Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 117.535 ca.


Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết tháng 1/2022 (số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/1/2022), toàn quốc xảy ra 963 vụ tai nạn giao thông, làm chết 565 người và làm bị thương 599 người. So với tháng cùng kỳ năm năm ngoái giảm 357 vụ (27,05%), giảm 66 người chết (10,46%), giảm 338 người bị thương (36,07%). Trong đó, đường bộ xảy ra 953 vụ, làm chết 558 người, bị thương 598 người. Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét về sáng sớm và đêm kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trung bình từ 5-6 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.


Tối ngày 25/1, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân N.H.M. (SN 2005, học sinh lớp 11, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) nhập viện do bỏng nặng toàn thân. Theo đó, vào chiều cùng ngày, bệnh nhân N.H.M. được người thân đưa đến nhập viện trong tình trạng bị bỏng vùng mặt, ngực, tay chân 2 bên. Bước đầu, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng toàn thân độ I, II, III, IV. Hai mắt của bệnh nhân cũng bị bỏng giác mạc. Trước đó, em M. ở nhà nên mang pháo hoa ra đốt, không may bị bắn vào người khiến em bị bỏng.


Ngày 25/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.743 ca nhiễm mới với 44 ca nhập cảnh và 15.699 trường hợp trong nước, trong đó có 10.733 ca cộng đồng. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 163 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.171.527 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 62.889 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.904.069 ca. Từ 17h30 ngày 24/1 đến 17h30 ngày 25/1 ghi nhận 126 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.010 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/1, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông báo, tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Theo UBND huyện Mỹ Đức, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất. Trước đó, theo Chỉ thị 03 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, thành phố tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG