Bản tin 8H: Chồng châm lửa đốt nhà, vợ tử vong thương tâm

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thảo Nguyên/VNN
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thảo Nguyên/VNN
TPO - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người chồng đã mua xăng đốt nhà khiến vợ tử vong, còn bản thân bị thương nặng. May mắn, 5 người con không ở nhà vào thời điểm đó.

Chủ tịch UBND xã Ta Ma (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) Giàng A Dua tối 19/1 cho biết, khoảng 21h tối 17/1, sau khi cãi nhau với vợ là chị Mùa Thị C. (SN 1988, trú tại bản Chiên Vang, xã Ta Ma), Giàng A Chứ mua xăng về châm lửa đốt nhà. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ căn nhà gỗ, chỉ trơ lại 2 bức vách. Hai vợ chồng Giàng A Chứ bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Tuần Giáo. May mắn, 5 người con không ở nhà vào thời điểm trên. Chị C. đã tử vong sau đó. Hiện Giàng A Chứ đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của Công an huyện Tuần Giáo. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối nay (20/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ; đêm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm nay, Hà Nội có mưa, ngày 21/01 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ. (XEM CHI TIẾT)


Chiều tối 19/1, Casino Corona Phú Quốc (Kiên Giang) đã chính thức đi vào hoạt động. Ông Đặng Thanh Thuỷ, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (chủ đầu tư dự án) cho biết, Casino Corona Phú Quốc là casino duy nhất tới nay được cấp phép cho người Việt vào chơi, với thời gian thí điểm 3 năm. Resort & Casino Corona Phú Quốc được đầu tư 25.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD) trong giai đoạn đầu và sẽ tăng lên 50.000 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD) ở giai đoạn tiếp theo. Dự án tạo ra khoảng 1.5000 việc làm. (XEM CHI TIẾT)


Va chạm xe máy và xe container, 3 người thương vong. Khoảng 18h ngày 19/1, xe máy BKS 74F1-135.xx chở 3 người đã va chạm với xe container BKS 43C-199.xx kéo theo rơ móc BKS 43R 023.xx (chưa rõ danh tính người cầm lái) chạy ngược chiều trên Quốc lộ 9 đoạn gần cầu Rào Quán (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Cú đâm quá mạnh làm 2 người đi trên xe máy là Hồ Văn Ng. (thôn Vùng Kho, xã Đakrông) và Hồ Văn H. (thôn Xa Lăng, xã Đakrông, huyện Đakrông) tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác cùng ngồi trên xe máy là Hồ A D. (thôn Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông) bị thương nặng. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/1, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH BOT QL1 Bạc Liêu và BOT QL1 Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Bộ GTVT xin tạm ngưng thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại 2 trạm thu phí BOT QL1 Bạc Liêu (Km 2171+200) và BOT QL1 Sóc Trăng (Km 2123+250). Theo đó, thời gian tạm ngưng thu phí bắt đầu từ 14h ngày 4/2 đến 6h ngày 6/2 (tức từ 14h ngày 30 Tết đến 6h ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi). Theo ông Phương, việc tạm dừng thu phí vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2019, vừa để cảm ơn mọi người đã sử dụng đường bộ suốt một năm qua, cũng giúp cho cán bộ, nhân viên thu phí được nghỉ Tết.


Khoảng hơn 22h30 ngày 19/1, hỏa hoạn xảy ra tại chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa Đông Hương. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa phát ra tại ki-ốt bán hàng hải sản khô, rồi lan sang các ki-ốt khác gần đó. Các tiểu thương đã huy động người cùng phá cửa ki-ốt, chuyển hàng hóa ra ngoài để phòng tránh lửa cháy lan. Hơn 30 phút sau khi cơ quan chức năng đến, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa của người dân bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

MỚI - NÓNG