Bản tin Hình sự: Thu giữ gần nửa tạ ma túy tổng hợp

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Bảo Ngọc.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Bảo Ngọc.
TPO - Theo đó Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt quả tang hai nghi can vận chuyển 44 kg ma túy tổng hợp và thu thêm 300 viên ma túy tổng hợp.
Sau nhiều tháng theo dõi cuối năm 2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn hợp từ Campuchia về TP HCM do Vinh và Tuấn cầm đầu. Cục C04 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang hai nghi can này vận chuyển 44 kg ma túy tổng hợp. Khám nhà Vinh và Tuấn, công an thu thêm 300 viên ma túy tổng hợp. Theo lãnh đạo Cục C04, đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất bị thu giữ được từ trước đến nay. (Xem chi tiết)
Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang truy bắt nghi phạm Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1999; trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vì có liên quan đến một vụ án mạng. Trước đó, khoảng 21 giờ tối 17/1, do có mâu thuẫn nên Nghĩa và Nguyễn Thành Tâm (SN 1992; trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) có xô xát, đánh nhau, Tâm bị Nghĩa dùng miệng cắn gây thương tích nên được đưa vào Trạm Y tế xã Duy Nghĩa sơ cứu vết thương. Lúc sau, khi Tâm đang băng bó vết thương tại trạm Y tế, Nghĩa mang hung khí xông vào Trạm Y tế xã Duy Nghĩa đâm Tâm khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trưa này cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa. Trước đó, vào tối 17/1, Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, quê Bến Tre) cùng một người chưa rõ lai lịch tới nhà trọ của Trần Văn Tú (SN 1995, quê Kiên Giang) ở đường NF3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây Bình yêu cầu Tú trả khoản nợ đã vay. Do Tú chưa có tiền trả, nhóm Bình đã đánh “dằn mặt” nạn nhân. Tú đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Bình khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi đâm chết thanh niên đến đòi nợ, Trần Văn Tú đã ở lại hiện trường chờ cơ quan công an đến giải quyết vụ việc. (Xem chi tiết)



Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tri Ayun Luân (29 tuổi, trú tại ở buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi Giết người. Khoảng 17h ngày 16/1 Trĩu Xìu Vùi (40 tuổi) có tổ chức ăn nhậu tại nhà và mời Luân đến tham gia. Sau khi uống hết 3 lít rượu thì giữa Luân và Vùi xảy ra mâu thuẫn. Vùi vào nhà lấy một khẩu súng Cồn tự chế dọa bắn, Luân sợ bỏ chạy ra về. Khi về đến nhà, Luân đã cầm một cây gỗ quay lại nhà Vùi để đánh trả thù. Anh Vùi sau đó được người nhà đưa vào giường ngủ, đến 3h sáng ngày 17/1 thì tử vong. (Xem chi tiết)

TAND TP Cần Thơ hôm nay, 18/1 đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Thụ (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.Tại tòa bị cáo đã khóc vì hành động nông nỗi nhất thời của mình và thể hiện sự ăn năn hối hận. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xét thấy cần có hình phạt thật nghiêm để răn đe và trấn áp tội phạm tương tự. Do đó, tòa đã quyết định tuyên bị cáo Thụ y án sơ thẩm là 3 năm tù. (Xem chi tiết)

Hôm nay, 18/1, TAND TP Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi trong phiên xử vụ án 9 người tử vong sau chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình).Theo cáo trạng, ngày 28/5/2017, bị cáo Bùi Mạnh Quốc sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2 dùng hóa chất lọc rửa máy chạy thận nhưng sơ ý để axit nhiễm vào. Hôm sau, bị cáo Hoàng Công Lương - nguyên bác sĩ Đơn nguyên thận, lọc máu (thuộc khoa Hồi sức tích cực) nghe một điều dưỡng nói đã sửa chữa xong nên ký y lệnh của các bác sĩ Huyền, Linh để lọc máu, khiến nước nhiễm axit đi vào 18 bệnh nhân (Xem chi tiết)

Sáng nay 18/1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam tử vong tại trụ sở, qua điều tra xác định không có yếu tố tội phạm. Chúng tôi chưa thể khẳng định nạn nhân tự tử hay bị té ngã nhưng có thể khẳng định không có yếu tố tội phạm trong vụ việc. “Trưa xảy ra sự việc có 3 người ở cơ quan nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Qua trích xuất camera thời điểm đó cũng không phát hiện có người lạ nào vào trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam” – vị lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam nói. (Xem chi tiết)


MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.