Bản tin 8H: Cháy tàu cá ở Hàn Quốc, một người Việt thiệt mạng

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Vụ cháy tàu cá ở tỉnh Nam Jeolla của Hàn Quốc khiến một thuyền viên Việt Nam thiệt mạng, một người quốc tịch Trung Quốc mất tích và một người Việt khác bị bỏng.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 17/1 đưa tin, khoảng 8h25 cùng ngày (giờ địa phương), một tàu cá 85 tấn chở 12 thuyền viên bốc cháy ở khu vực biển cách đảo Oenaro, Goheung, tỉnh Nam Jeolla của Hàn Quốc khoảng 6,4 km. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho biết, đã tìm thấy thi thể của một thuyền viên người Việt Nam (23 tuổi) trong nhà vệ sinh ở đuôi thuyền. Hiện vẫn còn một thuyền viên 29 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc mất tích. Ngoài ra, một thuyền viên Việt Nam khác bị bỏng, đang được điều trị tích cực. Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.


Ngày 17/1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019”. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, năm 2019 sẽ triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại, trong đó tập trung vào phát triển mạng viễn thông thế hệ mới như 4G, 5G. Việc phát triển 4G, 5G tại Hà Nội sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng của thành phố thông minh. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 17/11, một đám cưới được tổ chức tại sân trụ sở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Người dân địa phương phản ánh, đám cưới diễn ra vào 11 giờ ngày 17/1, nhưng sân của trụ sở xã Lý Trạch đã bị “chiếm dụng” trước đó 1 ngày. Công tác chuẩn bị lễ cưới gây huyên náo, không ai tập trung làm việc. Người dân đến giao dịch phải luồn lách qua các khe hẹp, nhiều người ngại bỏ về. Đáng chú ý, sáng ngày diễn ra đám cưới, hầu như không có phòng ban nào của xã mở cửa làm việc. Được biết, đám cưới trên thuộc về gia đình bà Lê Thị Hát, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lý Trạch. (XEM CHI TIẾT)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 18/1 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ vùng núi cao dưới 7 độ C, Bắc Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, cao nhất từ 16-19 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, cao nhất từ 17-20 độ, có nơi trên 20 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Ô tô tông liên tiếp 2 xe máy, 4 người nguy kịch. Khoảng 20h25 ngày 17/1, xe Innova BKS 36A-189.93, do một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển, bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều và tông liên tiếp 2 xe máy khi đang lưu thông trên cầu vượt Phú Sơn (phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa). Cú va chạm mạnh khiến 2 xe máy bị văng ra xa, 4 người (chưa rõ danh tính) trên 2 xe mày bị thương nặng, phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Hàn Quốc tặng chủ tịch UBND TP.HCM huân chương Văn hóa. Ngày 17/1, tại TP.HCM, thay mặt chính phủ Hàn Quốc, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Lim Jae Hoon đã trao huân chương Văn hóa Bogwan (được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký tặng ngày 20/6.2018) cho ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM. Việc này nhằm ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Thành Phong cho sự phát triển văn hóa Hàn Quốc thông qua việc tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới TP.HCM - Gyeongju 2017.


Ngày 17/1, ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM, cho biết, do khối lượng công việc tăng cao nên viên chức phải mất nhiều thời gian để xử lý, giải quyết công việc trong khi biên chế không tăng, gây áp lực và cường độ làm việc quá căng thẳng, nhiều người nghỉ việc. Trong 4 năm qua, có 237 cán bộ BHXH TP nghỉ việc (tổng số biên chế hơn 1.300 người). Hiện biên chế BHXH thành phố còn thiếu khoảng 80 người nhưng chưa được BHXH VN giao thêm, trong khi khối lượng công việc năm 2019 khá nặng nề, tăng cao so với các năm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.