Bản tin 8H: Cầu siêu cho những người lính hy sinh vì biển đảo

Bản tin 8H: Cầu siêu cho những người lính hy sinh vì biển đảo
TPO - Ghép tế bào gốc cứu sống bé suy tủy nặng; Bắt sống cá sấu khổng lồ ăn thịt nhiều người; VFF phạt tiền Hà Nội T&T và Đồng Nai; Cầu siêu cho những người lính hy sinh vì biển đảo... là những tin đáng chú ý sáng 3/4.

Bệnh viện Nhi T.Ư vừa phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư ghép tủy cứu sống bệnh nhi bị suy tủy rất nặng. Cũng với phương pháp ghép tủy đã có 10 bệnh nhân mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) được điều trị thành công. (Xem chi tiết)


Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, vừa đề xuất UBND thành phố cho phép áp dụng thí điểm xử phạt nguội qua hệ thống cameraTheo ông Chung, tại các tuyến đường, QL và nút giao thông lớn sẽ được trang bị hệ thống camera thông minh sẽ ghi lại hình ảnh xe vi phạm rồi chuyển về trung tâm. (Xem chi tiết)


Sau 10 ngày xét xử vụ “cò” Nguyễn Thị Hoa và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dân nghèo, chiều 3/4, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt "cò" Hoa tù chung thân, nhiều nạn nhân khóc ngất vì phải gánh nợ ngân hàng. (Xem chi tiết)


Tin từ phòng CSGT Công an Quảng Bình ngày 3/4 cho biết, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị này vừa bắt giữ xe khách mang BKS T50-028.73, lưu thông theo hướng Nam - Bắc, trên tuyến QL 1A, đoạn qua xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, vận chuyển 150kg gỗ sưa và đinh hương không rõ nguồn gốc (Xem chi tiết)


Một lễ cầu siêu sẽ được tổ chức tại quần đảo Trường Sa trong tháng 4 này để ghi nhận công lao của những anh hùng, liệt sĩ nhiều thế hệ, kể cả những người lính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, cũng như các thuyền nhân thiệt mạng ngoài biển Đông.  (Xem chi tiết)


Chiều 3/4, hàng ngàn người dân ở thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa, huyện Vĩnh Hưng của tỉnh Long An đã đến tiệm vàng Hồng 2, số 8A, đường Hùng Vương, thị xã Kiến Tường để đòi bán lại số vàng mà họ đã mua ở tiệm này. Lý do vài tuần nay rộ thông tin nhiều vụ vỡ nợ dây chuyền gây tâm lý người dân hoang mang.


Ngày 3/4, Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội tập trung giải quyết hàng loạt vấn đề “nóng” mà nhân dân phản ánh lên Trung ương, trong đó có vụ “nắn cong” đường Trường Chinh.


Tổng cục Thuế cho biết, đến nay đa số các hình thức chuyển giá

điển hình diễn ra trên thế giới đã xuất hiện tại Việt Nam. Hiện tượng chuyển giá của các doanh nghiệp liên kết đã tương đối phổ biến cả đối với các doanh nghiệp liên kết có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp liên kết nội địa. (Xem chi tiết)


Đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân cho biết, bộ phim truyện điện ảnh hướng tới 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã qua hội đồng duyệt, là những lát cắt tiêu biểu, không sa vào minh họa, vì đi theo hành trình phượt của nhóm trẻ (Xem chi tiết)


Hôm qua, Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) ra quyết định kỷ luật

đối với các trường hợp vi phạm quy định thi đấu tại vòng 10 giải V-League 2014. Theo đó, VFF phạt Hà Nội T&T hai triệu đồng và Đồng Nai 3 triệu đồng vì có nhiều cầu thủ bị phạt thẻ vàng. (Xem chi tiết)


Cư dân một ngôi làng ở miền Đông Uganda đã thở phào nhẹ nhõm khi con cá sấu chuyên ăn thịt người bị bắt sống sau cuộc săn đuổi dài ngày ở làng Kakira, huyện Jinja phía đông Uganda. Theo người dân địa phương, con cá sấu trên đã ăn thịt bốn người gây ra nỗi khiếp sợ cho cả cộng đồng dân cư. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG