Bản tin 8H: Cảnh báo sóng thần ở Bắc Thái Bình Dương

Tâm chấn trận động đất. Đồ họa: RT.
Tâm chấn trận động đất. Đồ họa: RT.
TPO - Trung tâm cảnh báo sóng thần của Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết trận trận động đất 7,8 độ Richter ở gần Alaska sẽ tạo nên một cơn sóng thần trong phạm vi 300 km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (18/7), do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m nên ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa trong 6 tiếng (tính từ 19 giờ tối hôm qua (17/7) đến 1 giờ sáng nay (18/7) phổ biến từ 5-20mm). Riêng các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc và Đông Bắc phổ biến từ 20-40mm, một số nơi có mưa đặc biệt to như Sa Pa 43mm, Tuyên Quang 93mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 62mm. Dự báo do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp trên phía Bắc biên giới Việt Nam nên từ ngày 18/7 đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi phía Bắc mưa vừa, mưa to kéo dài. 


Trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), từ lâu người dân sống xung quanh khu vực sân bay Bạch Mai, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) quản lý không khỏi bất ngờ khi từ giữa năm 2015, cùng thời điểm thi công dự án mở rộng đường Lê Trọng Tấn về phía đất sân bay Bạch Mai, hàng loạt công trình phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện thể thao mọc lên rầm rộ sau bức tường rào chạy dọc con đường này. Trong đó, nổi bật là tổ hợp công trình nhà điều hành - khu tập golf treo biển Mipec Golf Club tại số 8 Lê Trọng Tấn. Tổ hợp gồm một công trình xây dựng kiên cố cao hơn 2 tầng có tổng diện tích gần 1.000m2, thiết kế như một biệt thự gồm 4 mái, phía trước nhà điều hành là khu sân tập golf rộng nhiều nghìn m2. Cũng trên diện tích đất dọc đường Lê Trọng Tấn thuộc quản lý của Quân chủng PKKQ còn có cả siêu thị điện máy, kho bãi, gara ôtô, bãi trông giữ ôtô qua đêm…, được xây dựng từ giữa năm 2015 đến nay. UBND quận Thanh Xuân nhiều lần có văn bản đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý xây dựng các công trình này nhưng không được hồi âm. (Xem chi tiết)


Tối 17/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lái ô tô lấn làn đường. Khi CSGT nhắc nhở, nữ tài xế này xuống xe chửi mắng, túm cổ áo, xô đẩy cảnh sát giữa đường. Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc. Tối cùng ngày, lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an TPHCM) xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h hôm qua 17/7 tại ngã giao Ung Văn Khiêm – Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TPHCM). Vào thời điểm này, một CSGT của đội phát hiện người phụ nữ điều khiển ô tô đi lấn làn đường nên đã yêu cầu chạy xe đúng làn. Tuy nhiên người phụ nữ này không chấp hành mà còn xuống xe chửi bới, thóa mạ CSGT. Công an phường 25 (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã làm việc với người phụ nữ này. Theo thông tin ban đầu, danh tính nữ tài xế này là Trịnh Thị Thùy Dương. (Xem chi tiết)

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết, một tàu cá vừa xảy ra tai nạn ngạt khí hầm cá khiến 1 người chết và 3 bị thương khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Sóc Trăng. Nạn nhân tử vong được xác định là ngư dân Đặng Thành Tính (SN 1990, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế vận động thành công đối tượng Võ Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) về đầu thú tại cơ quan công an để hưởng khoan hồng của pháp luật. 13 năm trước, Trung là đối tượng bị công an truy nã với tội danh giết người. Quá trình bị truy nã, Trung lẩn trốn sang nước Lào. Từ nguồn tin trinh sát, những ngày gần đây, công an phát hiện Trung trở về Việt Nam, nên tiến hành vận động đối tượng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. (Xem chi tiết)

Người phát ngôn lực lượng dân quân Nước Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng Andrey Marochko cho biết một máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ đã hoạt động tại miền Đông Ukraine “trong hàng tháng trời”. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin chiếc máy bay nói trên đã thực hiện một chuyến bay kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại khu vực đường giới tuyến ở Donbass hôm 16/7. Theo ông Marochko, chiếc máy bay nói trên gần như tháng nào cũng hoạt động tại khu vực Donbass. Ông Marochko cho rằng các đặc tính kỹ thuật của chiếc máy bay này cho phép nó tiến hành các hoạt động do thám trên toàn bộ lãnh thổ LPR mà không cần phải vượt qua đường giới tuyến.


Ngày 17/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện chưa có thông tin chính xác về việc thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi còn sống hay đã bị tiêu diệt như thông tin của nhiều phương tiện truyền thông đưa trước đó.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp thuận việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 3 tháng theo đề xuất của chính phủ. Đây là lần thứ 4 lệnh tình trạng khẩn cấp được gia hạn, sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Siêu tiêm kích T-50 đang trải qua quá trình triển khai và thử nghiệm các tổ hợp vũ khí như tên lửa đối không và đối đất, bom thông minh và pháo. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết giai đoạn này sẽ đánh giá khả năng chiến đấu của tiêm kích T-50, trước khi bàn giao cho không quân Nga. (Xem chi tiết)

Ngày 17/7, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 23 giờ 34 phút (giờ GMT), một trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển khu vực cách thành phố Nikol'skoye của Nga 234km về phía Đông-Đông Nam. Tâm chấn ở độ sâu 48,3km, ban đầu được xác định ở tọa độ 54,2 độ vĩ Bắc và 169,2 độ kinh Đông. Trung tâm cảnh báo sóng thần khu vực Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trận động đất này có thể gây ra sóng thần trong phạm vi 300km.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.