Bản tin 8H: Cán bộ xã vay tiền, chủ tịch huyện bị khủng bố đòi nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chủ tịch huyện ở Kon Tum vô cớ bị nhóm đòi nợ khủng bố dù không liên quan đến người vay hay các khoản vay.

Ngày 16/1, ông V.T.M - Chủ tịch UBND một huyện ở tỉnh Kon Tum, cho biết đang bị một số đối tượng khủng bố, bôi nhọ danh dự gây áp lực để buộc ông H.V.N (cán bộ xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) trả tiền. Trước đó, tháng 1/2021, ông N vay tiền qua ứng dụng điện thoại (app) với số tiền 3 triệu đồng. Sau đó, ông H.V.N xóa app và quên số tiền trên. Gần đây, ông H.V.N nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn đe dọa, đăng hình ảnh người thân bạn bè lên mạng xã hội để bôi nhọ, trong đó có ông M. Các đối tượng thậm chí gọi điện, nhắn tin yêu cầu ông M trả nợ dù ông M khẳng định không liên quan đến ông N. Hiện, ông N đã trả 3 triệu đồng tiền gốc và 1,8 triệu tiền lãi cho các đối tượng.

Bản tin 8H: Cán bộ xã vay tiền, chủ tịch huyện bị khủng bố đòi nợ ảnh 1

Cán bộ xã vay tiền, nhưng Chủ tịch UBND một huyện ở tỉnh Kon Tum lại bị đòi nợ. Ảnh: NLĐ


Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 15/1 đến 18h ngày 16/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.983 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 706 ca cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại 409 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa 191, Hoàng Mai 186, Thanh Trì 156, Đông Anh 123, Thanh Xuân 116, Hai Bà Trưng 135. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 91.370 ca.


Ngày 16/1, một lãnh đạo Văn phòng UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, cho biết, địa phương đã yêu cầu di dời 5 bức tượng hổ khỏi khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ để chỉnh sửa, hoàn thiện cho đảm bảo thẩm mỹ. Một ngày trước đó, 5 bức tượng hổ được trưng bày ở khu vực vườn hoa Quảng trường Thị xã Phú Thọ và ngay lập tức gây xôn xao dư luận vì hổ có hình hài gầy nhom, tiều tụy, khuôn mặt được tô vẽ đầy tính châm biếm. Theo vị lãnh đạo, 5 bức tượng hổ được xã hội hóa, do các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ nhưng sản phẩm đưa ra không đúng với mẫu mã, thiết kế được duyệt trước đó.

Bản tin 8H: Cán bộ xã vay tiền, chủ tịch huyện bị khủng bố đòi nợ ảnh 2

Tượng hổ ở Phú Thọ bị nhận xét giống chó. Ảnh: DT


Chiều 16/1, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, gần 18h ngày 15/1, trên tuyến QL46C, đoạn qua xã Thanh Giang (huyện Thanh Chương), anh N.V.H. (SN 1998, trú xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương) điều khiển xe máy BKS: 37E1 - 382 với tốc độ cao theo hướng xã Thanh Lâm đi Thanh Giang đã đâm vào người chị L.T.C. (SN 1990), đang đi bộ qua đường. Sau khi va chạm, xe máy kéo lê chị C. hơn 10m. Hậu quả, chị C. tử vong, anh H. bị thương nặng. Được biết, chị C. mới đi xuất khẩu lao động từ nước ngoài về và đang mang thai tháng thứ 7.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (17/01), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều nay đến 19/01, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.


Ngày 16/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.684 ca nhiễm mới với 41 ca nhập cảnh và 15.643 trường hợp trong nước, tại 61 tỉnh, thành phố, có 11.196 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.023.546 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.326 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.727.290 ca. Từ 17h30 ngày 15/01 đến 17h30 ngày 16/01 ghi nhận 129 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.609 ca. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản giao Cục Hàng không xem xét, chủ động quyết định việc tăng tần suất bay nội địa trong giai đoạn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, Bộ GTVT giao Cục Hàng không tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác vận chuyển hàng không nội địa, xem xét kỹ và chủ động quyết định việc tăng tần suất khai thác các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng được giao đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG