Bản tin 8H: Cán bộ tư pháp tử vong trong nhà tắm với vết thương trên ngực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cán bộ tư pháp xã ở Bình Phước được phát hiện tử vong với vết thương trên ngực trong nhà tắm. Lực lượng chức năng tìm thấy một bức thư nghi do ông Y để lại dặn dò gia đình.

Chiều 24/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cán bộ tư pháp xã. Nạn nhân là Phan Văn Y (53 tuổi, ngụ ấp Tân Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp), cán bộ tư pháp xã Hưng Phước. Khoảng 9h cùng ngày, vợ ông Y đi chợ về phát hiện chồng nằm bất động giữa vũng máu trong nhà tắm. Ông Y được xác định tử vong trong nhà tắm, với vết thương ở ngực, máu chảy nhiều, bên cạnh là một con dao Thái Lan. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một bức thư (có thể là nét chữ ông Y) để lại dặn dò gia đình trước khi tử vong. Theo một số người dân, tối hôm trước, vợ chồng ông Y có xảy ra mâu thuẫn.

Bản tin 8H: Cán bộ tư pháp tử vong trong nhà tắm với vết thương trên ngực ảnh 1

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/6), nhiều nơi ở miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt với mức cao phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 13h đến 16h. Trạng thái này duy trì trong hai ngày cuối tuần. Từ ngày 27/6, nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng ra khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau đó, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ chuyển mưa dông trong ngày 28/6. Nhiệt độ giảm nhanh xuống ngưỡng 27-35 độ C. Đợt mưa dông ở miền Bắc được dự báo kéo dài từ ngày 28/6 đến khoảng 2/7. Ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nắng nóng gay gắt quay trở lại và kéo dài đến ngày 29/6.


Chiều 24/6, Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết đã có văn bản thông báo chính thức tạm ngừng hoạt động bơi, lặn biển tại các điểm lặn ở Hòn Mun kể từ ngày 27/6. Theo thông báo của Ban quản lý Vịnh Nha Trang, lý do việc tạm ngừng này nhằm tiến hành triển khai, khảo sát đánh giá hiện trạng, xác định các khu vực có hệ sinh thái dễ bị tổn thương, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang phù hợp trong thời gian tới. Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang, cho biết, hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường, du khách vẫn được tham quan Hòn Mun theo chương trình tour tham quan vịnh Nha Trang.


Ngày 24/6, Thanh tra Giao thông, Sở GTVT tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị đang phải cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường và trông giữ một ôtô đầu kéo có dấu hiệu vi phạm tải trọng bởi lái xe đã đóng cửa và bỏ đi sau khi bị kiểm tra. Trước đó, khoảng 8h30 ngày 23/6, lực lượng chức năng yêu cầu ôtô đầu kéo BKS 35C-111.89 kéo theo rơ-moóc BKS 35R-011.85 chạy theo hướng từ quốc lộ 1A vào quốc lộ 12B dừng xe kiểm tra vì có dấu hiệu chở quá tải. Khi xuống xe, lái xe đã khóa cửa, trình bày không mang theo giấy tờ và tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng. Sau đó, lái xe lặng lẽ rời đi, bỏ mặc chiếc ôtô có dấu hiệu vi phạm.


Chiều 24/6, người dân đi qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) phát hiện một phụ nữ bế theo bé trai, vừa đi vừa khóc. Thấy vậy, anh Vũ Tiến Lợi (SN 1991, ở Long Biên, Hà Nội) lái xe 16 chỗ đến giữa cầu để chờ 2 mẹ con, nhưng người phụ nữ không đồng ý. Sau đó, nhiều người khuyên can, người phụ nữ mới chịu lên xe để anh Lợi đưa về nhà. Cùng ngày, anh Lợi cho biết, bố chồng cùng một số người thân đã đến đón người phụ nữ về Bắc Giang. Người này gặp chuyện buồn gia đình nên mới xảy ra sự việc.


Ngày 24/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 653 ca nhiễm mới tại 38 tỉnh, thành phố (có 534 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.742.234 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.351 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.637.275 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 30 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến thông tin Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được cho là đã cấp sai 269 bằng thạc sĩ cho người học suốt 4 năm qua, chiều 24/6, ông Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đã ký thông báo thông tin về vấn đề này. Trong đó, ông Giang khẳng định, thông tin nói trên là sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của trường. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM khẳng định tất cả các học viên tốt nghiệp và được cấp bằng đều đạt chuẩn đầu ra mà trường cam kết. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG