Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm lại bà Trịnh Thị Thủy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 21/6, Văn phòng Chính phủ cho biết, tại Quyết định 745/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Trịnh Thị Thủy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2022. Hiện nay, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Bộ; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Gia đình; Vụ Pháp chế; Vụ Thư viện; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa, nghệ thuật; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ; theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy. Ảnh: VGP


Tối 21/6, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, tại Km6+200 trên Quốc lộ 9C qua địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình thương vong. Thông tin ban đầu, anh L.V.S (hộ khẩu thường trú ở Lâm Đồng) đi xe máy chở theo vợ là Đ.T.T. cùng con trai chạy trên Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Xuân Thủy, thì xảy ra va chạm mạnh với ô tô hiệu KIA Seltos (chưa rõ BKS). Vụ tai nạn khiến anh S. và chị T. tử vong tại chỗ, con trai nạn nhân bị chấn thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.


Chiều 21/6, thông tin từ Dự án “Dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” (MAG Quảng Bình), đơn vị vừa phát hiện và xử lý thành công quả bom nặng gần 230kg được phát hiện trong khu vực ruộng lúa ở huyện Quảng Ninh. Theo đó, trong khi rà bom mìn, vật nổ trên một hiện trường được xác định ô nhiễm bom chùm tại thôn Phúc Duệ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), đội rà phá bom mìn MAG Quảng Bình đã phát hiện 1 quả bom lớn nằm cách mặt đất khoảng 1m. Quả bom nặng gần 230kg, chỉ cách nhà dân khoảng 200m tại khu vực ruộng lúa đã được thu hoạch.


Hôm nay (22/6), nắng nóng ở miền Bắc thu hẹp phạm vi, chỉ còn xuất hiện ở Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Vùng núi Bắc Bộ hôm nay và ngày mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn. Dự báo ngày mai 23-25/6, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, chỉ còn nắng nóng cục bộ ở đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34-36 độ. Từ 26-29/6, miền Bắc lại đón nắng nóng gay gắt trở lại. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 748 ca nhiễm mới (tăng 228 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố, có 636 ca trong cộng đồng. Như vậy sau 24 giờ số F0 có dấu hiệu tăng vọt. Trước đó một ngày Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất trong một năm qua với 521 ca. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.780 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.617.180 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo ngày 21/6, hai tàu Hải quân Ấn Độ, INS SAHYADRI và INS KADMATT, sẽ thăm TPHCM từ ngày 24-26/6. Chuyến thăm bao gồm các buổi tiếp xúc trao đổi chuyên môn giữa sĩ quan hải quân hai nước, thăm các di tích lịch sử, tham dự các sự kiện thể thao. Các chuyến tham quan tàu hải quân sẽ được tổ chức cho những người bạn của Ấn Độ tại TPHCM. Chuyến thăm tàu lần này trùng với lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG