Bản tin 8H: Cách chức Ngoại trưởng, ông Trump lại sa thải Thứ trưởng

Ông Steve Goldstein. Ảnh: AP.
Ông Steve Goldstein. Ảnh: AP.
TPO - Ngày 13/3, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steve Goldstein đã bị cách chức sau khi có những phát biểu trái với thông tin của Nhà Trắng liên quan đến việc bãi nhiệm Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Trước thông tin, hình ảnh về nhiều Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội nhận tiền từ người vi phạm, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội Đào Vịnh Thắng tuyên bố: Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu, điều chuyển công tác. Ông Thắng cũng cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với số cán bộ chiến sĩ CSGT có mặt trong clip do PV Tiền Phong ghi lại. (Xem chi tiết)


Hội Nhà báo Việt Nam vừa gửi công văn đề nghị UBND tỉnh và Công an Khánh Hòa vào cuộc làm rõ vụ hai phóng viên bị hành hung, bắt giữ khi tác nghiệp. Theo đó, trong lúc tác nghiệp phản ánh tình trạng khai thác quặng (thiếc) trái phép tại xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) vào ngày 11/3, phóng viên Thành Long và Thế Anh của Báo Khánh Hoà bị nhiều người bắt giữ trái pháp luật, đánh đập và cướp tài sản. Theo tường trình của anh Thành Long và Thế Anh, hôm đó, hai phóng viên này được Ban biên tập Báo Khánh Hòa cử đi tác nghiệp về nạn khai thác quặng trái phép ở rừng phòng hộ xã Khánh Thành. Khi tác nghiệp họ bị một nhóm người đánh đập và lột hết quần áo. (Xem chi tiết)


Công an Phú Thọ mới bóc gỡ đường dây cờ bạc qua mạng nghìn tỷ núp dưới vỏ bọc game bài liên quan đến vị Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Nguyễn Thanh Hóa. Để tham gia chơi các game bài trên mạng, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ điện thoại của 3 nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobiphone và Viettel hoặc tin nhắn qua các đầu số dịch vụ. Có thể nói, thẻ điện thoại là “đồng tiền” trung gian giữa người chơi và cổng game trực tuyến, vậy nhà mạng hưởng lợi bao nhiêu tiền bằng việc cung cấp cổng thanh toán cho game bài? (Xem chi tiết)


Chịu tác động của rãnh gió tây trên cao nên trong đêm qua, mưa đã xảy ra nhiều ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Dự báo, trong ngày hôm nay (14/3), mưa sẽ giảm hẳn tại các tỉnh phía Tây. Tuy nhiên, tại phía Đông phải đến trưa và chiều, mưa sẽ giảm, trời chuyển tạnh ráo và hửng nắng. Nhiệt độ sẽ tăng từ mức 17 – 19 độ C trong buổi sáng lên ngưỡng 22 – 24 độ C trong buổi trưa và chiều. (Xem chi tiết)


Lưu thông trên đường tránh Vinh, quốc lộ 1A gặp phải trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế khiến chiếc xe tải mang BKS 37C-252.39, do tài xế Lê Văn Định điều khiển chở theo 2 người phụ nữ va chạm với một chiếc xe tải khác. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm trực diện một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 13/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria, trong đó có tình hình tại Đông Ghouta. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga vừa đưa ra lời cảnh báo cứng sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở của chính phủ Syria. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục duy trì hoạt động liên lạc song phương.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 13/3 cho biết ông đang bàn giao công việc cho Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan và sẽ từ nhiệm vào ngày 31/3. "Điều quan trọng nhất là đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ, có trật tự, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức chính sách và an ninh quốc gia lớn", ông Tillerson phát biểu với báo giới tại Bộ Ngoại giao.


Ngày 13/3, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steve Goldstein đã bị cách chức sau khi có những phát biểu trái với thông tin của Nhà Trắng liên quan đến việc bãi nhiệm Ngoại trưởng Rex Tillerson. Các quan chức tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều xác nhận Tổng thống Trump đã quyết định rằng Thứ trưởng Goldstein sẽ phải ra đi, sau khi ông Tillerson bị cách chức đột ngột. Hiện vẫn chưa rõ lý do dẫn đến việc Tổng thống Trump quyết định sa thải ông Goldstein.  Tuy nhiên, trước đó ông Goldstein đã nói với báo giới rằng Ngoại trưởng Tillerson không biết lý do mình sẽ bị cách chức.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/3 cho biết Moscow sẽ đáp trả nếu có bất kỳ lệnh trừng phạt nào và "phía Anh nên biết điều đó", Washington Post đưa tin. Tuyên bố của Nga nhắc đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở thành phố Salisbury, Anh. Moscow khẳng định sẽ không giải thích cho đến khi nhận được các mẫu chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ đầu độc. "Nếu không có các mẫu, bất kỳ tuyên bố nào của London cũng đều vô nghĩa", Nga cho hay.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.