Bản tin 8H: Lộ nguyên nhân máy bay vỡ tan khiến 49 người chết

Hiện trường tai nạn máy bay ở sân bay Kathmandu. Ảnh: NepaliTimes.
Hiện trường tai nạn máy bay ở sân bay Kathmandu. Ảnh: NepaliTimes.
TPO - Vụ tai nạn máy bay ở Nepal khiến ít nhất 49 người thiệt mạng có thể do nhầm lẫn giữa kiểm soát không lưu và phi công.
Lựa chọn vị trí người tham gia giao thông dễ vi phạm để lập chốt, nhiều đội CSGT Thủ đô “làm luật” như ảo thuật. Trong nhiều ngày nhóm PV Tiền Phong thực hiện bài này, có một câu hỏi luôn xuất hiện: Tại sao lại có sự ngang nhiên như vậy? Thậm chí, một số chốt còn xuất hiện những đối tượng lạ mặt “hỗ trợ” trong quá trình CSGT thực thi nhiệm vụ… (Xem chi tiết)

Khoảng 19h30 ngày 12/3, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Sau đó vài phút, ngọn lửa bất ngờ bốc cao ngùn ngụt, nhiều tiếng la hét phát ra. Khoảng 100 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng cùng hơn 10 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường dập lửa, tìm cách cứu nạn nhân kẹt bên trong. Đến 21h, sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 thi thể trong hai ngôi nhà cháy. Các nạn nhân gồm vợ chồng ông Nguyễn Văn Thăng (42 tuổi) cùng hai con và một người thân đến chơi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 10/3, trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Paris, một hành khách nữ 60 tuổi, quốc tịch Pháp, ngồi ghế số 5G đột ngột tử vong. Vị khách đi cùng với một hành khách khác là bác sĩ. Dữ liệu lưu tại Nội Bài cho thấy, nữ hành khách Pháp đã thực hiện các thủ tục xuất cảnh và kiểm tra soi chiếu an ninh bình thường. (Xem chi tiết)

Ngày và đêm nay (13/3), khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và rải rác còn có dông. Trong cơn dông, cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt phổ biến trong khoảng 20 – 23 độ. Đến đêm, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 15 – 18 độ cho khu vực đồng bằng, khu vực miền núi chỉ từ 12 – 15 độ và khu vực núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Mù Cang Chải,… nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 12 độ. (Xem chi tiết)


Tối 12/3, Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đã tìm thấy thi thể năm nạn nhân là Châu A Dế (46 tuổi, quê Lào Cai), Giàng A Dơ (23 tuổi) và Giàng A Tếnh (21 tuổi, cùng quê Yên Bái), Thào A Lâu (28 tuổi) và Thào A Giáy (16 tuổi, cùng quê Lai Châu). Hiện, nhà chức trách Lào Cai đang phối hợp cùng Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tìm bốn người còn lại. Trước đó, khoảng 3h ngày 11/3, công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bắc Sông Hồng (Lào Cai) tham gia vận chuyển hàng theo hợp đồng với một công ty cung ứng tàu biển. Một số công nhân sau đó vận chuyển hàng trên ba thuyền vỏ sắt dọc sông Hồng đến khu vực mốc 93(2) + 3500 m để giao cho đối tác Trung Quốc. Đến 6h cùng ngày, sau khi hàng được bàn giao xong, hai thuyền đã quay về bờ phía Việt Nam. Một thuyền còn lại có 9 lao động bốc vác thuê bị chết máy trên sông. Thay vì tìm cách khắc phục, những người này nhảy xuống sông để bơi về Việt Nam song đều bị mất liên lạc ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Nhóm cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng trên mạng Internet tại Phú Thọ bước đầu được xác định, gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lưu Thị Hồng (SN 1976). Điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng. Đồng thời, tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không Bangladesh và sân bay Nepal đổ lỗi cho nhau về vụ máy bay trượt đường băng, bốc cháy, làm ít nhất 49 người chết. Imran Asif, giám đốc điều hành hãng US-Bangla Airlines, cáo buộc kiểm soát không lưu ở Kathmandu, Nepal phát sai tín hiệu, cho rằng đây có thể là nguyên nhân vụ va chạm. "Một cuộc đối thoại dài ba phút giữa phi công và kiểm soát không lưu trước khi hạ cánh cho thấy họ đã gửi sai tín hiệu cho phi công", Reuters dẫn lời ông nói với các phóng viên tại Dhaka, Bangladesh. Tuy nhiên Raj Kumar Chettri, tổng giám đốc sân bay, cho rằng phi công phớt lờ thông điệp của kiểm soát không lưu, tới đường băng sai hướng. 


Điện Kremlin ngày 12/3 đã phủ nhận đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang đang cư trú tại Anh Sergei Skripal. Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, cựu điệp viên Skripal làm việc cho tình báo Anh và bị đầu độc trên lãnh thổ Anh, vì vậy vụ việc "không liên quan tới Nga, chưa nói đến giới lãnh đạo Nga". Theo ông Peskov, Điện Kremlin chưa thấy bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc Nga liên quan tới vụ đầu độc này.

Ngày 12/3, cảnh sát Mỹ thông báo, 2 vụ tấn công chết người bằng bom trong 10 ngày qua ở thành phố Austin, thủ phủ bang Texas của nước này, có khả năng liên quan đến nhau, đồng thời cảnh báo người dân tránh mở những vật khả nghi bị bỏ lại ở ngưỡng cửa nhà họ. Vụ tấn công mới nhất xảy ra sáng 12/3 ở Austin khiến 1 thiếu niên 17 tuổi thiệt mạng và làm bị thương một phụ nữ sống cùng ngôi nhà với nạn nhân này. Trước đó, một vụ nổ xảy ra hôm 2/3 tại ngưỡng cửa một ngôi nhà khác trong thành phố, khiến 1 người đàn ông 39 tuổi thiệt mạng. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.