Bản tin 20H: Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bị cách chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và ông Rex Tillerson. Nguồn: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và ông Rex Tillerson. Nguồn: Reuters.
TPO - Theo Reuters, ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson. Hiện chưa có thông tin về lý do cách chức này.

Sáng 13/3, Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Auckland với 19 phát đại bác và màn chào đón theo phong tục truyền thống của người Maori - nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ. Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 1 thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể, tại Quyết định 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Quyết định 289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Quyết định 298/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (Xem chi tiết)


Chiều 13/3, đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP Hà Nội cho hay, sau khi báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng “mãi lộ” của CSGT, lãnh đạo Phòng CSGT đã họp bàn và lập tổ công tác xác minh sự việc.  “Qua phản ánh của báo, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, tiếp thu thông tin phản ánh toàn bộ những gì báo phản ánh. Đồng thời, thành lập tổ công tác tiến hành xác minh các thông tin mà báo phản ánh”, ông Thắng nói. Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với số cán bộ chiến sỹ CSGT có mặt trong đoạn clip ghi hình và yêu cầu Ban chỉ huy Đội CSGT số 3, 5, 6 cùng các cán bộ, chiến sỹ có liên quan đến nội dung clip viết báo cáo, làm rõ sự việc; đồng thời tổ chức họp chấn chỉnh chung toàn lực lượng CSGT, không để xảy ra sự việc tương tự. (Xem chi tiết)


Từ những dấu vết thu được tại hiện trường và qua khám nghiệm tử thi trong ngày hôm nay (13/3), Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu nhận định nghi can gây ra vụ cháy tối qua tại khu tập thể 13 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP.Đà Lạt làm chết 5 người là ông Trần Văn Quốc – hàng xóm với nạn nhân. Qua trích xuất camera an ninh được gắn tại khu vực này, có thể nhận diện hình ảnh ông Quốc cầm can nhựa nghi đựng xăng và bình khò gas loại mini đi vào nhà nạn nhân trước khi vụ cháy xảy ra. Nhiều khả năng nghi can này chính là người mà cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính trong số 5 người bị chết cháy tại hiện trường. Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định ADN để có thể xác định chính xác có phải là thi thể của ông Quốc hay không? (Xem chi tiết)


Đến ngày 13/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt giam 79 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet liên quan cựu Thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa. Bước đầu, cơ quan công an xác định việc ăn chia của các đối tượng cầm đầu và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. (Xem chi tiết)


Trưa 12/3, một số người dân sinh sống gần điếm canh đê số 28 thuộc khu vực đê Trà Lý (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) phát hiện một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm khóc trong thùng giấy. Kết quả kiểm tra thăm khám của cơ sở y tế cho thấy bé trai nặng 3,3kg, sức khoẻ bình thường, không bị dị tật hay mắc bệnh truyền nhiễm. Bé được công an đặt tên là Nguyễn Hồng Phúc. Một số người muốn nhận cháu bé về làm con nuôi tuy nhiên nhà chức trách chưa giải quyết. Chính quyền địa phương đang thông báo tìm người thân của cháu bé.


Ngày 13/3 tại Seoul, các cựu đặc phái viên về hạt nhân của Hàn Quốc đã tranh luận về việc đóng băng hạt nhân. Họ nhấn mạnh rằng, việc kê khai đầy đủ về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ là chìa khóa cho các cuộc đàm phán trong tương lai về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhưng điều này vô cùng khó khăn. (Xem chi tiết)


Nga tuyên bố đáp trả nếu Mỹ phóng tên lửa vào Syria. "Có nhiều cố vấn Nga, đại diện Trung tâm Tái hòa giải các phe đối lập cùng quân nhân Nga tại Damascus và các cơ sở quốc phòng Syria", RT dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm nay. Ông Gerasimov cảnh báo trong trường hợp sinh mạng quân nhân Nga bị đe dọa, các lực lượng vũ trang Nga sẽ đáp trả bằng biện pháp nhất định vào "tên lửa" cũng như "tàu sân bay" chở chúng. Bình luận trên được đưa ra sau khi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 12/3 cảnh báo Mỹ sẵn sàng hành động ở Syria để chấm đứt các vụ tấn công hóa học và "sự đau khổ vô nhân đạo". 


Theo Reuters, ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson. Hiện chưa có thông tin về lý do cách chức này. Cũng theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đã quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo thay ông Tillerson giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Điều này đánh dấu một bước thay đổi lớn đối với đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhạy cảm sắp diễn ra với Triều Tiên. Trước đó ngày 9/3, Tổng thống Trump đã đề nghị ông Tillerson từ chức.
MỚI - NÓNG