Bản tin 8H: Bổ sung COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bệnh COVID-19 được xem là bệnh nghề nghiệp khi phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế vừa đề xuất “bệnh COVID-19 được xem là bệnh nghề nghiệp khi phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2” tại dự thảo Thông tư bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) và dự thảo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp. Dự thảo định nghĩa bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Yếu tố gây bệnh là có tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày 23/9, Hà Nam tiếp tục phát hiện thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 4 bệnh nhân BN728.552, BN728.553, BN728.554 và BN728.555 đều là công nhân Công ty TNHH Espoir Việt Nam, tại Khu Công nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hai bệnh nhân BN728.556 và BN728.557 hiện là học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, TP. Phủ Lý. Bệnh nhân BN728.558 có hộ khẩu thường trú tại khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM, là học viên Trường Trung cấp kỹ thuật mật mã (Bộ Tổng Tham mưu) ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.


Ngày 23/9, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời làm việc đối với chị Đ.T.H.P. (20 tuổi, trú phường Phú Mỹ) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm uy tín lực lượng công an. Sáng cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện anh N.D.C. (37 tuổi) điều khiển xe máy chở chị P. lưu thông đi ngược chiều trên đường QL51 hướng về Vũng Tàu, cả hai không đội mũ bảo hiểm. Anh C. sau đó bị lập biên bản vì ra đường không cần thiết. Về nhà, chị P. dùng tài khoản Facebook vào hội nhóm “Dân Tân Thành” đăng tải bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an tổ tuần tra. Hiện chị P. đã gỡ bài, đăng nội dung đính chính, xin lỗi và cam kết không tái phạm.


Tối 23/9, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 9.472 ca nhiễm COVID-19 với 7 người nhập cảnh và 9.465 trường hợp trong nước (giảm 2.060 ca so với ngày trước đó) tại 33 tỉnh, thành phố, có 5.344 ca cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-1.415), TP. Hồ Chí Minh (-383), Đồng Nai (-170). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (38), Kiên Giang (26), Đắk Lắk (25). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 10.319 ca/ngày. Bộ Y tế thông tin, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 728.435 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Y tế thông tin trong ngày 23/9 ghi nhận 236 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (175), Bình Dương (37), Long An (7), Đồng Nai (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Bình Thuận (2), Tây Ninh (2), Tiền Giang (1), Hà Nội (2), Bình Định (1). Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 227 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.017 ca. (XEM CHI TIẾT)


Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên công bố Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện. Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều động bà Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội khoá XIV, về nhận công tác tại Ban Dân nguyện và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định. Bà Lê Thị Nguyệt sinh năm 1963, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ cử nhân Luật, Thạc sĩ Chính trị, là đại biểu Quốc hội các khoá XII, XIII, XIV. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/9, Sở TT&TT Hà Nội ban hành văn bản mời ông Lương Chính Khang (chủ tài khoản YouTube “Thầy Long 098xxxxxxx” và tài khoản Facebook “Luong Gia Long (Ghế Mẫu Cửu Trùng)") đến làm việc, xác minh thông tin truyền đưa trên mạng Internet xúc phạm di sản tín ngưỡng thờ Mẫu và anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, UBND Phường Xuân Tảo (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thông báo đang áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với Khang do di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội, từ 21/9 đến 05/10. Vì vậy, ngày 23/9, Sở TT&TT Hà Nội có thông báo thay đổi thời gian làm việc với ông Khang đến 9h ngày 06/10. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG