Công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm nhân sự Ban Dân nguyện

0:00 / 0:00
0:00
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trao Nghị quyết bổ nhiệm Phó Trưởng ban cho bà Lê Thị Nguyệt. Ảnh QH
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trao Nghị quyết bổ nhiệm Phó Trưởng ban cho bà Lê Thị Nguyệt. Ảnh QH
TPO - Chiều 23/9, Ban Dân nguyện tổ chức lễ công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Lê Thị Nguyệt – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội khoá XIV.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên công bố Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều động bà Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội khoá XIV, về nhận công tác tại Ban Dân nguyện và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

Phát biểu tại lễ công bố, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đánh giá, trong quá trình công tác, bà Lê Thị Nguyệt có nhiều thành tích, luôn phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Dân nguyện bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, bà Lê Thị Nguyệt sẽ tiếp tục phát huy hết trách nhiệm để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và cử tri giao phó.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đã phân công tân Phó trưởng Ban Dân nguyện Lê Thị Nguyệt phụ trách vấn đề kiến nghị của cử tri.

Về phần mình, tân Phó trưởng Ban Dân nguyện Lê Thị Nguyệt khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, kế thừa, phát huy những kết quả Ban Dân nguyện đã đạt được; nhận diện, đánh giá đúng và trực tiếp giải quyết có hiệu quả những hạn chế, tồn tại cũng như khó khăn, thách thức trong tổ chức và hoạt động…

Bà Lê Thị Nguyệt sinh năm 1963, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ cử nhân Luật, Thạc sĩ Chính trị, là đại biểu Quốc hội các khoá XII, XIII, XIV.

Như vậy, nhân sự chủ chốt của Ban Dân nguyện hiện nay gồm: ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban cùng bốn Phó trưởng Ban là: Hoàng Anh Công, Lưu Bình Nhưỡng, Lò Việt Phương và Lê Thị Nguyệt.

MỚI - NÓNG