Bản tin 8H: Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nam sinh Việt Nam đã được chính quyền tỉnh Pskov gửi thư cảm ơn sau khi tham gia cứu 2 bé trai rơi xuống sông Velikaya do lớp băng mỏng bị vỡ.

Ngày 19/3, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Ban Đối ngoại Trung ương. Tại buổi lễ, , đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.


Ngày 18/3, thay mặt Thống đốc tỉnh Pskov (Nga), ông Mikhail Vedernikov - lãnh đạo văn phòng hành chính khu vực tỉnh Pskov - đã trao thư cảm ơn Hoàng Phi Hùng, sinh viên Khoa Y, Đại học tổng hợp Quốc gia Pskov. Trước đó, vào ngày 15/3, khi hai bé trai 10 và 11 tuổi đi trên bờ sông Velikaya và rơi xuống nước do lớp băng mỏng bị vỡ. Nhiều người qua đường khác, trong đó có Hoàng Phi Hùng, đã nhanh chóng tham gia giải cứu hai cháu bé. Bằng những hiểu biết của mình, Hoàng Phi Hùng đã nỗ lực giữ thân nhiệt của các em không bị giảm sau khi được đưa lên bờ, qua đó giúp đảm bảo tính mạng của các em.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (20/3), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay (20/3) đến sáng 21/3, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa giông; từ trưa và chiều ngày 21/3 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông; từ đêm ngày 21/3 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai (21/3), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.


Ngày19/3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký văn bản khẩn gửi thủ trưởng các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức cùng các quận, huyện về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm tiếng ồn trên địa bàn. UBND TP.HCM sẽ chia thành hai giai đoạn để thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm tiếng ồn. Giai đoạn một, từ 25/3 đến 30/6, toàn TP.HCM tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở cá nhân và tổ chức. Giai đoạn hai, TP.HCM tiếp tục thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về tiếng ồn bắt đầu từ ngày 30/6.


Chiều ngày 19/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp thông báo kết quả điều tra, xác minh xung quanh vụ việc ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh tại huyện Bình Sơn vào tháng 7/2020. Theo đó, đoàn của ông Yên với 16 người được Sở Y tế đã cấp phép khám, chữa bệnh theo văn bản đề nghị của UBND huyện Bình Sơn vào tháng 2/2020. Sau đó, đoàn ông Yên đã khám cho 776 người trên địa bàn toàn huyện, chủ yếu các bệnh: câm, điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt, teo cơ… Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, dù người dân được khám, chữa bệnh miễn phí nhưng để mời được đoàn của ông Yên, huyện phải tốn hơn 200 triệu đồng tiền ngân sách.


Ngày 19/3, UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định phạt hành chính ông Nguyễn Văn Dol (47 tuổi, thuờng trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh) với số tiền một tỷ đồng vì khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia khác mà không có giấy phép. Ngoài hình phạt chính, ông Dol còn bị phạt bổ sung là bị tịch thu tàu cá mang số hiệu CM-95248 TS. Ngoài hành vi trên, ông Dol còn sử dụng thuyền truởng không có chứng chỉ theo quy định, không đăng ký lại tàu cá theo quy định và không mua bảo hiểm thuyền viên khi trên tàu có 5-10 người.


Sáng nay (20/3), Bộ Y tế cho biết có thêm 3.425 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 19/3. Đến nay, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 30.971 người. Các cơ sở y tế gồm Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Dã chiến Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đã kết thúc tiêm vắc xin COVID-19 trong đợt này. Trong thời gian từ nay đến cuối tháng 3, Chương trình TCMR sẽ tổ chức các khóa tập chuyên môn cho 44 tỉnh còn lại để sẵn sàng cho triển khai khi đợt vắc xin COVID-19 tiếp theo về đến nước ta. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 19/3, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Phạm Văn Phong – Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang cho biết, Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Chủ huy BĐBP thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó trưởng phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm - BĐBP An Giang. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP xem xét cảnh cáo về quân đội đối với thượng tá Nam. Theo UBKT Đảng uỷ BĐBP tỉnh An Giang, Thượng tá Nam thiếu trách nhiệm trong quản lí, giáo dục dẫn đến vợ cho người khác gửi hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà, để lực lượng chức năng bắt giữ tạo ra dư luận không tốt, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của bản thân, gia đình và đơn vị. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG