Bản tin 8H: Bao giờ chấm dứt nắng nóng gay gắt?

Bản tin 8H: Bao giờ chấm dứt nắng nóng gay gắt?
TPO - Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 9/7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 8/7, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 9/7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.


Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 9. Hôm nay (8/7), HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 nhằm xem xét, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 8 đến 10/7. Phiên khai mạc, thảo luận kinh tế - xã hội diễn ra trong sáng 8-7 và phiên chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra trong cả ngày 9/7 (chiếm 40% thời gian kỳ họp). Các nội dung này đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân theo dõi.


Chiều 7/7, tại cửa khẩu Cốc Nam, Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã tiếp nhận Đặng Thị Vân (23 tuổi, đã đổi tên, ở xã Xuân Tần, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) từ cơ quan chức năng Trung Quốc. Theo kết quả xác minh ban đầu, năm 2013, trong khi đi làm thuê tại Hải Phòng, Vân bị một số người đánh thuốc mê và bán sang Trung Quốc. Tại đây, cô bị ép làm vợ một người đàn ông nghèo ở vùng dân tộc, nông thôn hẻo lánh. Vân đã nhiều lần tìm cách liên lạc với gia đình và bỏ trốn nhưng không thành công. Tháng 6/2019, Công an Trung Quốc giải cứu Vân và có văn bản gửi Công an Văn Lãng đề nghị tiếp nhận nạn nhân.


Nữ tài xế lái Mercedes tông hàng loạt xe máy, nhiều người nằm la liệt trên đường. Khoảng 19h tối 7/7, chiếc ô tô hiệu Mercedes Gla 250 (51F - 138.10), do một nữ tài xế điều khiển, tông hàng loạt xe máy đang đi trên đường khi đang đổ dốc cầu Nguyễn Tri Phương, hướng từ quận 8 về quận 5, TP.HCM. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao vào cửa hàng điện thoại bên đường. Tại hiện trường, nhiều xe máy và người dân nằm la liệt trên đường. Theo ghi nhận, ít nhất 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu, số người còn lại bị thương nhẹ rời khỏi hiện trường ngay sau khi bị tông. (XEM CHI TIẾT)


Dân chặn xe làm tồn 1.200 tấn rác, chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo khẩn. Sau buổi đối thoại (ngày 6/7) không giải quyết rốt ráo bức xúc của bà con vì chịu ô nhiễm từ bãi rác Khánh Sơn hàng chục năm, người dân đã chặn xe chở rác vào bãi rác. Hành động này đã làm phát sinh lượng rác tồn lưu rất lớn tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Theo UBND TP. Đà Nẵng, ước tính đến tối 7/7 là 1.200 tấn. Trước tình hình trên, tối cùng ngày, chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức vận động, làm việc trực tiếp với các cá nhân để yêu cầu chấm dứt ngăn chặn xe chở rác vào khu vực bãi rác Khánh Sơn; đồng thời tiếp nhận, ghi nhận đầy đủ các yêu cầu, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến tình hình hoạt động của Bãi rác Khánh Sơn. (XEM CHI TIẾT)


Dùng robot lặn tìm kiếm 9 ngư dân tàu cá Nghệ An còn mất tích. Tin từ Bộ GTVT cho hay, sau khi Bộ này đề nghị hỗ trợ thiết bị chuyên dùng tìm kiếm các ngư dân tàu cá Nghệ An mất tích trên biển Hải Phòng, Bộ Quốc phòng đã chấp thuận điều động robot lặn của lực lượng Hải quân từ Vũng Tàu ra tham gia tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến, tới ngày 9/7, robot lặn sẽ tới hiện trường và lặn tìm ngư dân còn mất tích bên trong tàu chìm. Trước đó, sau khi bão số 2 đi qua, lực lượng tìm kiếm đã huy động thêm nhân lực, tàu, thuyền và mở rộng khu vực rà soát để tìm 9 ngư dân còn mất tích. Đồng thời, thợ lặn cũng lặn sâu 50m, nhưng chưa tiếp cận được tàu chìm. (XEM CHI TIẾT)


Gần 1 tuần qua, hàng trăm người dân trên địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái) cùng nhau mang cuốc xẻng vào rừng ở xã Liễu Đô đào đá quý. Ông Nguyễn Duy Hiếu, Chánh văn phòng UBND huyện Lục Yên, cho biết đầu tháng 7 rộ lên tin đồn một người dân đào được viên đá quý màu xanh to bằng ngón tay ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, bán được 5 tỷ đồng. Từ đó, người dân, đặc biệt là đàn ông, thanh niên kéo lên tìm kiếm vận may. Ông Hiếu nhấn mạnh, rừng có đá quý chỉ là tin đồn và đã cử đoàn công tác vận động người dân trở về nhà, lập các chốt bảo vệ rừng. Sau một tuần vận động, số người lên núi đào đá giảm từ khoảng 1.000 xuống còn hơn 100. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.