Bản tin 8H: Hà Nội hóa ‘chảo lửa’ hơn 40 độ C, chỉ số UV ở ngưỡng cao

Ảnh minh họa: VTC News
Ảnh minh họa: VTC News
TPO - Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội hơn 40 độ C, chỉ số tia UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/7), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài 2 ngày tới ở các tỉnh Bắc Bộ; các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ ngoài trời lên hơn 40 độ, chỉ số tia UV biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.


Đến năm 2025, giảm 180 cơ quan báo chí. Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, cả nước có 868 cơ quan báo in, báo điện tử. Thực hiện quy hoạch, sẽ giảm 94 cơ quan chủ quản với 180 cơ quan báo chí. Dự kiến đến 2025, cả nước còn 688 cơ quan báo chí với 8.194 nhân sự bị ảnh hưởng, tương đương 20% nhân sự trong lĩnh vực này. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ được quy hoạch 01 cơ quan báo và 01 cơ quan tạp chí.


Nhảy xuống sông cứu con bị lưới quấn, cả hai bố con chết đuối. Rạng sáng 5/7, tại cửa sông Tiến Tới, khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ giáp ranh giữa xã Tiến Tới và xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) người dân phát hiện thi thể 2 người bị chết đuối do mắc lưới. Qua xác minh ban đầu, đây là thi thể của anh Hoàng Văn Quảng (SN 1979) và con trai là Hoàng Văn Hùng (SN 2000, trú tại thôn 2, xã Tiến Tới, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Theo đó, bố con anh Quảng đi thuyền ra khu vực hòn Cái Khiên-Vụng Gỗ để đánh lưới ghẹ, không may bị xô vào đá ngầm do thời tiết xấu. Thấy con trai rơi xuống sông và bị lưới quấn vào người, anh Quảng đã nhảy xuống sông cứu con nhưng cũng bị mắc vào lưới, khiến hai cha còn đều thiệt mạng.


Hủy giấy khai tử của cô gái Bạc Liêu trở về từ tổ quỷ sau 22 năm lưu lạc. Phía UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, chị Nguyễn Kim Hon, 43 tuổi, ngụ ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải mất tích năm 1997 và đến năm 2016 gia đình mới làm giấy khai tử. Cũng theo UBND huyện Đông Hải, khi chị Hon về đoàn tụ với gia đình sau 22 năm thất lạc, huyện cũng đã chỉ đạo cho xã ra quyết định hủy bỏ giấy khai tử. Đồng thời, giúp đỡ cho chị Hon sớm hoàn thiện các thủ tục hợp pháp như: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu,…giúp chị sớm tái hòa nhập cộng đồng. Như đã đưa tin trước đó, trưa ngày 4/7, bà Nguyễn Kim Hon, 43 tuổi, lưu lạc 22 năm, được trở về gia đình ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông. (XEM CHI TIẾT)


“hố tử thần” kéo nhà hai tầng ở Hà Nội sụt nghiêng 4 m. Khoảng 19h ngày 1/7, nền đất ngôi nhà hai tầng của anh Vũ Văn Hào (35 tuổi, thôn Hòa Lạc, An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) bất ngờ xuất hiện một "hố tử thần" khiến công trình này sụt lún, nghiêng hẳn về phía sau gần 4m so với vị trí ban đầu. Hố sụt có diện tích gần 30 m2 còn khiến ngôi nhà trơ phần móng phía trước, làm đổ tường bao và tiếp tục lún sâu hơn ra phía đường liên xóm cạnh công trình. Gia chủ cho biết, ngôi nhà rộng 110 m2, được gia đình xây dựng từ năm 2017 với giá trị hơn 800 triệu đồng. Hôm 6/7, ngôi nhà của anh Hào tiếp tục lún sâu thêm khoảng 20 cm. Ba ngôi nhà xung quanh cũng bị nứt tường, sân. Chính quyền địa phương đã di dời 4 hộ dân đến nơi an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Nước sông Đà xuống thấp, dân Hà Nội đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch. Công ty CP VIWACO (Tổng công ty Cổ phần Vinaconex) vừa có thông báo tới khách hàng về việc nước sông Đà xuống thấp phía hạ lưu đập thuỷ điện Hoà Bình và nguy cơ tạm ngừng cấp nước. Cụ thể, Viwaco cho hay công ty đã nhận được thông báo từ Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) về nguy cơ trên. Theo đó, nếu nhà máy thủy điện Hòa Bình không vận hành để điều tiết lượng nước phía hạ lưu cho sản xuất, Viwasupco sẽ sớm phải tạm ngừng cung cấp nước sạch. Dự kiến ban đầu là từ chiều ngày 5/7. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.