Bản tin 8H: Hết thời hạn kỷ luật Đảng, phó Bí thư Đắk Lắk nhận việc mới

Ông Trần Quốc Cường.
Ông Trần Quốc Cường.
TPO - Hết thời hạn kỷ luật Đảng, ông Trần Quốc Cường nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Nội chính Trung ương vào ngày 4/7.

Bộ Chính trị đã ra quyết định điều động ông Trần Quốc Cường, thôi chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ra Hà Nội làm Phó ban Nội chính Trung ương. Ông Trần Quốc Cường, sinh năm 1961, quê Nam Định, học vị TS. Giai đoạn 2009 - 2012, ông giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần, rồi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, rồi sau đó biệt phái làm Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Cuối năm 2015, ông Cường được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, và đến Đại hội 12, tháng 1/2016 trúng cử Ủy viên Trung ương. Tháng 4/2018, ông Cường bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm liên quan dự án nhà ở tại Đại Kim, Hà Nội khi còn ở Tổng cục Tình báo. Theo quy định của Đảng, trong vòng 1 năm sau khi bị kỷ luật thì đảng viên không được cất nhắc, điều động, bổ nhiệm. Đến nay đã qua thời hạn này.


Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/7, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 6/7, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 C độ từ 11-16 giờ. Cảnh báo, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.


Cháy ôtô tải, cầu Phú Mỹ kẹt xe nhiều km. Tối 4/7, anh Đoàn Văn Toàn lái xe tải chở vải từ cảng Bình Điền về thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khi vừa qua cầu Phú Mỹ (quận 2, TP HCM), tài xế phát hiện lửa bốc lên từ cabin, nhanh chóng lan rông. Anh Toàn lấy bình chữa cháy mini dập nhưng bất thành. Vụ cháy khiến  toàn bộ cabin xe tải cùng một số vải đã bị thiêu rụi, đồng thời gây ùn ứ hơn 6 km, kéo dài từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Quỳ đến đường Võ Chí Công.


Cháy tàu cá trên biển, 9 ngư dân được cứu sống. Ngày 4/7, trung tá Hoàng Văn Viễn, Chính trị viên Đồn biên phòng Hải An (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết, khoảng 4h sáng cùng ngày, tàu cá số hiệu QNG 92296 TS, do ông Nguyễn In (ngụ Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trong lúc đang đánh bắt cách bờ biển thôn Trung An (thuộc xã Hải Khê, H.Hải Lăng, Quảng Trị) khoảng 5 hải lý bất ngờ bốc cháy. Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên. Khoảng 6h30 sáng, tàu QNG 92296 TS đã bị chìm, 9 thành viên trên tàu được một tàu cá khác ở Quảng Ngãi cứu và trên đường chở vào đất liền.


Quảng Nam có tân Phó Cục trưởng Cục THADS. Theo  Văn phòng Cục THADS tỉnh Quảng Nam, mới đây, Cục THADS tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Hổ Hiền, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/7/2019. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục THADS, đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Hổ Hiền.


Chiều 4/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Trả lời câu hỏi về nguyên nhân chủ quan gây ra trận lũ quét tại xã Bản Hồ, huyện Sa Pa rạng sáng 24/6, đại diện Sở Công thương tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài nguyên nhân khách quan do có mưa lớn, địa hình thấp, thủy điện Sử Pán 1 (thuộc Cty CP Công nghiệp Việt Long) đã không tuân thủ quy trình vận hành xả lũ hồ đập của Bộ Công thương cũng như phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập do UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt. Nhà máy không thông báo cho ngành chức năng để kịp thời thông báo cho người dân vùng hạ lưu. Đơn vị này đã tiến hành xả lũ toàn bộ 4 cửa xả, đổ một lượng nước rất lớn xuống hạ du trong đêm khiến người dân không kịp trở tay. (XEM CHI TIẾT)


Bị phản đối kết hôn, đôi nam nữ lên rừng ăn lá ngón tự tử. Ngày 4/7, thông tin từ chính quyền xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, vào khoảng 15 giờ (ngày 3/7), Và Y Ua, (SN 2002) trú tại bản Nậm Càn, xã Nậm Càn và Vừ Bá Nênh, (SN 2003), trú tại bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn ăn lá ngón tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đôi nam nữ này có tình cảm với nhau nhưng không được hai gia đình chấp nhận vì cả hai chưa đủ tuổi kết hôn. Khi tìm thấy hai nạn nhân, nạn nhân nữ đã tử vong còn nạn nhân nam được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tương Dương trong tình trạng nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)


Vỡ kênh mương, hàng trăm hộ dân Nghệ An bị ngập sâu. Trong ngày 3/7, trên địa bàn Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài, cộng thêm lượng nước từ thượng nguồn đổ về nên đến khoảng 2h (ngày 4/7), tuyến kênh tưới Nam Vực Mấu tại địa bàn xóm 16, xã Quỳnh Văn, thị xã Hoàng Mai bị vỡ khoảng 20m. Toàn bộ lượng nước từ lòng kênh tràn vào cánh đồng của bà con, gây ngập úng hàng chục ha lúa và rau màu. Mưa lớn cũng khiến hàng trăm hộ dân xóm 16, xã Quỳnh Vinh và khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, (Nghệ An) bị ngập sâu. Đường điện 35kV qua xã Quỳnh Vinh bị hư hỏng. Hiện, công tác khắc phục hậu quả đã được tiến hành. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG