Bản tin 8H: 5 người lẻn vào nơi phong tỏa để đánh ghen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thấy chồng vào nơi phong tỏa đưa thuốc cho phụ nữ khác rồi ở lại luôn, vợ cùng 4 người nhà băng ruộng đi đánh ghen.

Ngày 14/5, ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (khu vực đang bị phong tỏa do COVID-19) cho biết, vừa đưa 9 người từ xã khác đến đi cách ly tập trung, gồm 6 người lớn và 3 trẻ em. Theo đó, rạng sáng 13/5, ông A. (SN 1984, trú xã Phong An) lẻn vào xã Phong Hiền đưa thuốc hạ sốt cho S. (SN 1992, có chồng đi nước ngoài), rồi ở lại luôn. Sau đó, bà L. (SN 1988, vợ ông A.) cùng 4 người nhà xin lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát cho đi vào xã Phong Hiền. Bị từ chối, 5 người này men theo đường ruộng đến nhà bà S. đánh ghen. Ông A. lúc này băng ruộng chạy về xã Phong An, nhưng cuối cùng bị công an xã này bắt giữ. 6 người lớn và 3 trẻ em đi theo phải tự chịu phí cách ly tập trung.

Bản tin 8H: 5 người lẻn vào nơi phong tỏa để đánh ghen ảnh 1

Hình ảnh vụ đánh ghen tại xã Phong Điền.


Chiều 14/5, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã chuyển 10 trường hợp vi phạm quy định trong khu cách ly sang cơ quan chức năng để xử lý. Trước đó, ngày 13/5, ngành y tế phát hiện một ca mắc COVID-19 là công dân Việt Nam ở nước ngoài về, đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng. Qua truy xét, có 204 người thuộc diện F1, phải thực hiện cách ly bắt buộc thêm 21 ngày, 223 người cách ly kéo dài thêm 8 ngày. Khi hay tin, một số người đã không hợp tác, không đeo khẩu trang, không thực hiện quy định hạn chế tiếp xúc, không mặc đồ chạy ra ngoài. Bác sĩ, nhân viên trung tâm nhắc nhở thì bị những người này chống đối, đe dọa.


Ngày 14/5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch 25 triệu đồng. Trước đó, ngày 23/1/2020, Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền Quốc gia (thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) trên trang thông tin điện tử nội bộ https://towardstransparency.vn. Ngoài ra, công ty này cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả bằng cách tịch thu, buộc thu hồi tên miền towardstransparency.vn.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 15/5, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16/5; ở khu vực Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ đến ngày 17/5.


Sáng 15/5, Bộ Y tế cho biết, có 20 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (15), Lạng Sơn (2), Vĩnh Phúc (1), Hà Nội (1), Đắk Lắk (1), đều trong khu vực đã được cách ly. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 2.377 ca ghi nhận trong nước và 1.459 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 807 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.415. Có thêm 10.515 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 14/5/2021. Tính đến 16h ngày 14/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố với 969.697 liều. (XEM CHI TIẾT)


Nguồn tin của Tiền Phong chiều 14/5 xác nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã có buổi làm việc với Trường ĐH Y Dược TPHCM về việc bổ nhiệm không đúng quy định hai phó Hiệu trưởng nhà trường là PGS.TS Ngô Quốc Đạt và TS Hà Mạnh Tuấn. Ông Đạt và ông Tuấn nhận quyết định bổ nhiệm vào ngày 5/4. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng nhà trường đã làm chưa đúng so với Quy chế tổ chức hoạt động do trường ban hành. Bộ Y tế đã đề nghị trường Đại học Y Dược TP HCM chủ động thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 phó Hiệu trưởng trường này đồng thời kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trước ngày 15/5. (XEM CHI TIẾT)


Tại kỳ họp thứ ba vừa diễn ra, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Theo đó, UBKT Trung ương nhận thấy, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị. (XEM CHI TIẾT)


Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn gửi các quận, huyện, thị xã trên địa bàn về việc rà soát, xét nghiệm, cho người từng đến thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, với những người từng tới Đà Nẵng từ 1/5 nhưng chưa khai báo y tế, Hà Nội cần rà soát, lập danh sách bổ sung và yêu cầu họ tự cách ly tại nhà kết hợp theo dõi sức khỏe đủ 21 ngày từ ngày cuối cùng ở Đà Nẵng. Với người đã đến Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến 14/5 và đã khai báo y tế cần được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe đủ 21 ngày kể từ thời điểm cuối cùng ở Đà Nẵng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG