Bản tin 8H: Hai nữ sinh cấp 3 kéo hàng chục thanh thiếu niên đi hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
Hai nhóm học sinh cầm hung khí hỗn chiến trên đường.
Hai nhóm học sinh cầm hung khí hỗn chiến trên đường.
TPO - Vì mâu thuẫn trong trường, hai nữ sinh cấp 3 ở Đồng Nai kéo theo hàng chục thanh thiếu niên mang theo hung khí đi “nói chuyện” ở quán cà phê.

Tối 12/5, Đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc hàng chục thanh thiếu niên cầm hung khí truy đuổi nhau. Theo thông tin ban đầu, vào giữa tháng 4/2021, hai nữ sinh tên Linh và Châu (đều học lớp 11, trường THPT Võ Trường Toản thuộc xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Đến khoảng 15h chiều 12/5, Linh và Châu hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường ĐT 765, kéo theo hàng chục thanh thiếu niên cầm theo dao, túyp sắt đến để "nói chuyện". Trong quá trình này, một nhóm yếu thế hơn nên bị truy đuổi, gây náo loạn trên đường. Hiện, Linh và Châu đã bị bắt, các đối tượng khác chạy thoát.


Sở Nội vụ Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong vi phạm quy định phòng chống dịch đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco). Kết quả phải báo cáo UBND thành phố trước 10h ngày 13/5. Ông Thanh là ca mắc COVID-19 ở Hà Nội vừa được công bố lịch trình đi lại phức tạp. Cụ thể, ông Thanh và vợ đi Đà Nẵng từ 30/4- 2/5. Sau đó, hai vợ chồng lần lượt xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau rát họng… Tuy nhiên, khi đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô, hai người không khai báo dịch tễ, khiến cả bệnh viện phong tỏa. Ngoài ra, ông Thanh đi họp, ăn uống, chơi thể thao và gặp gỡ nhiều người.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (13/5), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/5.


Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa yêu cầu bến xe, chủ doanh nghiệp vận tải tạm ngưng các tuyến xe khách đi và đến tỉnh, thành đang có dịch COVID-19 trong cộng đồng. Cụ thể, tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch đi và đến từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng sẽ tạm dừng gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc và Yên Bái. Thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 13/5 cho đến khi có thông báo mới.


Ngày 12/5, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn cho biết, vào khoảng 20h ngày 11/5, đơn vị nhận được thông tin từ người dân tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn về việc có một cậu bé đi xe đạp điện, giọng nói Nghệ An bị lạc đường, trên người không có giấy tờ tùy thân. Qua xác minh, cậu bé là T.V.Đ. (SN 2008), con anh T.V.P., trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Được biết, quãng đường cháu Đ. đi lạc từ nhà đến khu vực xã Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn là hơn 100km. Công an thị xã Nghi Sơn đã bàn giao cháu Đ. cho người thân ngay trong đêm 11/5.


Sáng 13/5, Bộ Y tế cho biết có 35 ca mắc mới COVID-19. Trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An, An Giang và 33 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương: 1; Đà Nẵng: 22; Bắc Ninh: 3; Hà Nội: 3; Vĩnh Phúc: 2, Bắc Giang: 2. Việt Nam có tổng cộng 3.658 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.213 ca do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 77.648. Số ca điều trị khỏi: 2.636 ca. Có thêm 26.182 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 12/5. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Đức Duyên-Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, giữ chức Chính ủy Quân khu 2. Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2 thay thế cho người tiền nhiệm là Trung tướng Trịnh Văn Quyết vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên là Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó chính ủy Quân khu 2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG