Bản tin 8H: Hà Nội ra thông báo khẩn sau khi cán bộ tư pháp mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin 8H: Hà Nội ra thông báo khẩn sau khi cán bộ tư pháp mắc COVID-19
TPO - Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn tìm người đến địa điểm có liên quan cán bộ tư pháp dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Thường Tín.

Tối 11/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội phát đi thông báo tìm người đến Phòng một cửa UBND xã Tô Hiệu (Thường Tín) từ 4 – 6/5. Những trường hợp này được CDC Hà Nội yêu cầu tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế theo số 0974910746 - 0917386596 - 0988835638 - 0363805801. CDC Hà Nội cho biết, đây là nơi làm việc của chị P.T.T (39 tuổi, trú Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín), nữ cán bộ tư pháp xã Tô Hiệu. Chị T. nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11/5. Qua điều tra dịch tễ sơ bộ, xác định bệnh nhân T. có 4 F1 là người trong nhà và 24 người liên quan đã được lấy mẫu.


Tối 11/5, quận Sơn Trà đã tiến hành phong tỏa Khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc) sau khi ghi nhận hơn 30 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này là F1 ca nghi mắc COVID-19 N.T.N. (nhân viên trực tổng đài Công ty CP DVTM Trường Minh, lô 39 - số 2 Khu công nghiệp An Đồn, thuê mặt bằng của công ty SAFI). Theo lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, có 19 ca sống tại địa bàn quận Sơn Trà, số còn lại thuộc các quận, huyện khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bên trong khu công nghiệp, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 công nhân. Bên ngoài, hơn 200 người dân sống quanh khu công nghiệp cũng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.


Ngày 11/5, ông Hà Đức Anh - Chủ tịch huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, đã ký quyết định xử phạt 15 triệu đồng với ông V.Đ.K. (SN 1957, ở thôn Gốc Nhội, Yên Thái), do khai báo y tế sai sự thật. Trước đó, ngày 27/4, ông K. cùng con rể đi ô tô từ thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên) xuống khám bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Chiều cùng ngày, ông K. ra bến xe Mỹ Đình đi ô tô (nhà xe Tuấn Thư) về Yên Bái. Ngày 8/5, ông K. đến Trạm Y tế xã Yên Thái để khai báo y tế. Tuy nhiên, vì sợ bị cách ly, ông K. khai đi khám tại Bệnh viện K Tân Triều, mà nói dối khám ở Bệnh viện K2 số 43, Quán Sứ, Hàng Bông, Hà Nội.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (12/5), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/5.


Sáng 12/5, Bộ Y tế cho biết có 34 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng và 33 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (4), Vĩnh Phúc (13), Đà Nẵng (7), Bắc Giang (6), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1), Nam Định (1). Việt Nam có 3571 ca mắc COVID-19, trong đó 2.131 ca ghi nhận trong nước và 1.440 ca nhập cảnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.877. Về thông tin tiêm chủng, thêm 20.732 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 11/5. (XEM CHI TIẾT)


Chiều tối 11/5, tại Hà Nội có mưa lớn. Mưa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian gần 1 giờ đồng hồ nhưng đã biến nhiều tuyến phố thành sông. Thông tin với PV Tiền Phong, ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng Phòng truyền thông, đối ngoại Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ mưa rất lơn. Tại khu vực Ba Đình , Hoàn Kiếm lượng mưa đo được khoảng 90mm, Cầu Giấy 134 mm, các quận khác khoảng 70mm… Trong khi đó, theo ông Uyên, hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng cho các trận mưa khoảng 50mm/2 giờ, dẫn đến tình trạng mưa ngập, nước tiêu thoát chậm. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 11/5, HĐND, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Hùng Tấn công bố quyết định điều động ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1 đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM. Ngoài ra, UBND TPHCM cũng có quyết định giao quyền Chủ tịch UBND Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.