Bản tin 8H: 196 thi thể vụ MH17 biến mất khỏi hiện trường

Nhân viên cứu hộ Ukraine vẫn đang tìm kiếm những thi thể còn lại (ảnh: AP)
Nhân viên cứu hộ Ukraine vẫn đang tìm kiếm những thi thể còn lại (ảnh: AP)
TPO - Ngày 20/7, phóng viên AP cho biết không thấy bất cứ thi thể nào tại hiện trường vụ tai nạn nữa. Phát ngôn viên Ukraine Nataliya Bystro ngày 20/7 nói rằng lực lượng ly khai có vũ trang đã cưỡng ép và buộc nhân viên cấp cứu phải giao nộp lại các thi thể và hiện Chính phủ Ukraine cũng không biết 196 thi thể này bị đưa đi đến nơi nào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm ngày 20/7, tỉnh Hà Giang đã có mưa to đến rất to trên diện rộng, khiến mực nước lũ trên các sông suối lên nhanh. Mực nước lũ trên sông Lô đã báo động trên cấp độ 2. Mực nước trên sông Lô đo tại Trạm Thủy văn Hà Giang (thành phố Hà Giang) trong chiều tối 22/7 là 101,33m, trên cấp báo động 2 là 0,33m. Hiện nay mưa lớn tại Hà Giang vẫn đang kéo dài, nước lũ trên sông Lô vẫn còn có khả năng dâng cao.


Ông Vi Văn Thành, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - cho biết: Hiện tại ở Lạng Sơn, nước đã bắt đầu rút ở thượng nguồn xuống khoảng 40cm, về thiệt hại về hoa màu đến thời điểm 17h30 chiều nay 20/7 đã hư hại khoảng 2.000ha, có 45 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 15.000 mét khối đất đá, phải di dời 5.300 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có gần 200 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, sạt lở. Lạng Sơn đã huy động tối đa lực lượng lên tới 10.000 người để khắc phục.


Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số nhân viên tổ bay và điều phối bay của Hãng hàng không VietJet Air do lỗi tác nghiệp trong sự cố đưa khách từ Hà Nội đến Đà Lạt nhưng lại hạ cánh nhầm ở sân bay Cam Ranh vào ngày 19/6 vừa qua. Ngay sau đó, VietJet Air đã ra các quyết định kỷ luật nghiêm khắc các nhân viên này. Đặc biệt là nhân viên điều phối bay bị sai thải và bồi thường thiệt hại. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo 3 nước Anh, Pháp và Đức cùng đồng thuận việc phải gia tăng sức ép lên Nga, đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng cấm vận Moscow xoay quanh việc MH17 bị bắn rơi ở Ukraine. Tân Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố tất cả các bằng chứng hiện đều cho thấy MH17 đã bị tên lửa do phe ly khai miền đông Ukraine, vốn được Nga ủng hộ, bắn hạ. Nga không thể phủ nhận trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo nước cộng hoà Donetsk tự phong cho biết, đang giữ hộp đen chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bị bắn rơi hôm 17/7 tại miền đông Ukraine. Ông Borodai khẳng định, chiếc hộp đen sẽ được trao cho các điều tra viên thuộc Hiệp hội hàng không dân dụng quốc tế khi những người này có mặt tại miền đông Ukraine. Ông Borodai cũng tuyên bố sẽ không gửi hộp đen cho chính quyền Ukraine bởi khả năng Kiev có thể phá huỷ chứng cứ. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho rằng hệ thống tên lửa dùng để bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia cùng 298 người trên khoang đã được Mátxcơva cung cấp cho lực lượng nổi dậy ở Ukraine. Ông cũng lên án những cảnh tượng “lố bịch” tại hiện trường MH17 rơi vì cho rằng quân nổi dậy đã gây cản trở điều tra và di chuyển thi thể của các nạn nhân không đúng cách.


Phóng viên hãng AP cho biết, chính mắt phóng viên này nhìn thấy lực lượng ly khai đặt đóng gói các thi thể và chất hết lên xe tải và lái đi vào ngày 19/7. Ngày 20/7, phóng viên AP cho biết không thấy bất cứ thi thể nào tại hiện trường vụ tai nạn nữa. Phát ngôn viên Ukraine Nataliya Bystro ngày 20/7 cáo buộc lực lượng ly khai có vũ trang đã khống chế nhân viên cấp cứu phải giao nộp lại các thi thể. Hiện chính phủ Ukraine cũng không biết 196 thi thể này đang ở đâu.


Malaysia không biết liệu các hộp đen đã được đưa khỏi hiện trường máy bay rơi ở miền đông Ukraine hay chưa. Malaysia lo ngại dữ liệu trong các hộp đen của chiếc máy bay MH17 sẽ bị can thiệp để bảo vệ những kẻ đã bắn hạ máy bay. Chuyên gia hàng không của Australia, ông Desmond Ross cho biết điều quan trọng nhất là các hộp đen được bảo quản an toàn và được chuyển tới một phòng nghiên cứu độc lập và hợp pháp.


Các tay súng thuộc nhóm thánh chiến cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL, hay gần đây còn gọi là IS) đã đốt cháy một nhà thờ 1.800 năm tuổi ở Mosul - một trong những thành phố lịch sử của Trung Đông ở Iraq. Vụ việc này một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về việc một loạt các di sản của người Cơ đốc giáo ở Mosul bị các phiến quân Hồi giáo phá hoại từ tháng trước.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.