Bản tin 14H: Sơn La có thể tiếp tục xảy ra động đất

Vị trí tâm chấn động đất huyện Mường La, Sơn La lúc 19 giờ 14. (Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)
Vị trí tâm chấn động đất huyện Mường La, Sơn La lúc 19 giờ 14. (Nguồn: Viện Vật lý địa cầu)
TPO - Chiều 20/7, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết ba trận động đất liên tiếp xảy ra tối qua (19/7) tại Sơn La nằm trong chuỗi hoạt động của đứt gãy Mường La-Bắc Yên. 

Sáng nay 20/7, nước trên sông Kỳ Cùng dâng cao đột biến. Đêm qua và hiện tại, trời vẫn mưa to, gây ngập úng nhiều tuyến phố ở thành phố Lạng Sơn và các huyện trong tỉnh. Theo Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, lũ lớn, nước dâng làm tắc nghẽn giao thông nhiều tuyến phố, nhà cửa, hoa màu, đồ đạc hư hỏng nhiều, một số nơi đã bị mất điện. Đến thời điểm sáng 20/7, chưa có thông tin thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Sáng 20/7, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với TP.Hà Nội khởi công nâng cấp tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT để nâng chuẩn tuyến đường phía Nam thủ đô, đồng bộ với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tuyến cao tốc Pháp Vân – Câu Giẽ mới sẽ có thiết kế 6 làn xe, vận tốc lên đến 100km/h, rút ngắn thời gian lưu thông từ Hà Nội – Ninh Bình. 


14h ngày 19/7, tại km 8+200 tỉnh lộ 206 (Quảng Uyên, Trùng Khánh, Cao Bằng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe Toyota Fortuner BKS 29A 932.65 đi từ hướng Trùng Khánh – Cao Bằng, khi đi đến đoạn đèo Khau Liêu, mất lái lao xuống vực sâu hàng chục mét. Hậu quả một người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng. Xe ô tô nát toàn bộ phần đầu và mui xe.  (Xem chi tiết)


Ông Dương Thế Phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 348 cơ sở giữ trẻ hoạt động không phép; trong đó có 149 cơ sở trông giữ nhóm trẻ dưới 10 cháu. Toàn tỉnh có 13.000 trẻ trong độ tuổi mầm non thì có gần 5.000 trẻ được giữ tại các cơ sở mầm non ngoài công lập.


Chiều 20/7, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết ba trận động đất liên tiếp xảy ra tối qua (19/7) tại Sơn La nằm trong chuỗi hoạt động của đứt gãy Mường La-Bắc Yên. Những đứt gãy đang hoạt động có khả năng xảy ra những trận động đất tiếp theo, không dự báo trước được độ mạnh yếu.


Tính đến 7 giờ sáng 20/7 (11 giờ Việt Nam), các nhân viên cứu hộ Ukraine đã tìm được 196 thi thể nạn nhân vụ máy bay rơi mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines ở tỉnh Donetsk, miền Đông nước này. Theo bộ phận báo chí Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine, hoạt động tìm kiếm đã được thực hiện trong khu vực rộng 34 km vuông.


Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ngày 19/7, tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải có trách nhiệm giúp các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine để di chuyển thi thể các nạn nhân. Ông khẳng định, thi thể của những hành khách trên chuyến bay MH17, trong đó có 193 công dân Hà Lan, đã bị lôi đi và để mặc tại hiện trường trong tình trạng phân hủy. (Xem chi tiết)


Tờ The Times của Anh ngày 19/7 dẫn một nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng có thể lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã bắn nhầm vào máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines vì lỗi radar. Theo nguồn tin này thì lực lượng ly khai định nhắm bắn một máy bay vận tải của quân đội Ukraine được cho là cũng bay ở vùng trời nói trên vào thời điểm MH17 đi ngang qua, song đã bắn nhầm vào máy bay dân sự. (Xem chi tiết)


Ngày 19/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nước này cảm thấy ngạc nhiên khi nhiều quốc gia đang gây áp lực lên các điều tra viên quốc tế bằng cách đưa ra giả thiết về khả năng dẫn đến việc MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine. Dù không đề cập trực tiếp nhưng thông báo của Bộ Ngoại giao Nga hàm ý nhắc đến Mỹ và phương Tây, vốn ngay từ đầu đã cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 20/7, quân đội Israel tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Dải Gaza, trong bối cảnh cuộc xung đột đẫm máu nhất kể từ năm 2009 này bước sang ngày thứ 13, với con số thiệt mạng vượt quá 350 người. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ: "Tối nay, giai đoạn trên bộ của Chiến dịch Bảo vệ Biên giới sẽ mở rộng, lực lượng bổ sung sẽ tham gia nỗ lực chiến đấu chống khủng bố tại Dải Gaza và tạo nên một thực tế là cư dân Israel có thể sinh sống một cách an toàn".

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.