Bản tin 20H: Trung Quốc rút bớt máy bay, điều thêm tàu

3 tàu hải cảnh TQ vây chặn tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: TTXVN
3 tàu hải cảnh TQ vây chặn tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: TTXVN
TPO - Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) hôm nay cho biết, Trung Quốc tăng số lượng tàu quanh khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 lên 134 chiếc, số lượt máy bay đã giảm và bay ở tầm cao hơn.

Bộ Công an hôm nay cho biết, chấp hành yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến 11 giờ trưa 18/5, người dân trên cả nước đã không tham gia biểu tình; tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm, không xảy ra các hoạt động gây rối trật tự. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… diễn ra bình thường.


Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức công bố ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2014 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức ngày này. Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng cho rằng, cạnh tranh giữa các quốc gia, suy cho cùng là cạnh tranh nguồn vốn tri thức. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, nếu như ngày 17/5 quanh khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981 có 119 tàu Trung Quốc thì hôm nay là 134 chiếc, tức là tăng thêm 15 chiếc tàu cá vỏ gỗ. Đặc biệt, số lượt máy bay đã giảm và bay ở tầm cao hơn nhưng số lượng tàu quân sự và tàu hải cảnh của Trung Quốc không thay đổi.


Sáng nay, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí-Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thông xe, đồng thời khởi công xây dựng đoạn Bắc Ninh-Uông Bí. Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 (đoạn thành phố Uông Bí-Hạ Long) dài hơn 30km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.838 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BOT, do Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương làm chủ đầu tư. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) đang tạm giữ Phạm Văn Sa (31 tuổi) và Phạm Thị Huế (30 tuổi), cùng trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi về hành vi Chứa mại dâm. Dưới hình thức cà phê trá hình, ổ mại dâm của vợ chồng Sa có 5 nhân viên nữ. Mỗi lần bán dâm cho khách, các nhân viên sẽ được nhận 80.000 đồng.


Khoảng 10h sáng nay, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh gồm công an, hải quan, biên phòng đã tiến hành chốt chặn đón lõng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào khi đang vận chuyển gần 2.000 viên ma túy sang Việt Nam tiêu thụ. Ngoài số lượng ma túy trên, còn thu giữ, 2 chiếc điện thoại di động,1 con dao bầu và một số tiền mặt Lào.


Ngày 18/5, Miroslav Rudenko - Chủ tịch của Chính phủ nước tự xưng 'Cộng hoà nhân dân Donetsk' đã công bố tình trạng chiến tranh toàn diện trong khu vực Slavyansk và Kramatorsk sau khi Vệ binh Quốc gia Ukraina đã bắn chết 10 người lính Ukraina muốn đào ngũ để gia nhập lực lượng tự vệ tình nguyện ở thành phố Slavyansk.


Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 18/5 đưa tin, một tòa nhà chung cư đang xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đã bị sập, gây thương vong. Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại một tòa nhà chung cư cao 23 tầng. Hiện nguyên nhân và số liệu về các nạn nhân trong vụ tai nạn trên vẫn chưa chính thức công bố. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.